"Con hư tại mẹ", thế cha để làm gì?

  1. Xã hội

Tại sao trách nhiệm nuôi dậy con lại là của người phụ nữ, tại sao lại đổ hết trách nhiệm một đứa con hư là tại mẹ?

Từ khóa: 

nuôi dạy trẻ

,

xã hội

Con hư tại mẹ hay cháu hư tại bà thì cũng là cách nói đậm tư duy phong kiến bỏ xừ. Ngày xưa người ta thường mặc định phụ nữ là phải ở nhà chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, còn đàn ông thì ra ngoài kiếm tiền. Chẳng phải nói điêu chứ mình thấy bây giờ tư duy ấy vẫn thịnh hành lắm, dù thực tế đã chứng minh phụ nữ cũng có thể ra ngoài kiếm tiền thậm chí còn giỏi hơn đàn ông. Nói con hư tại mẹ chẳng khác nào người ta mặc định phân chia công việc trong gia đình, chăm con dạy con auto của người phụ nữ. Và một cộng đồng nghĩ như thế thì trách nhiệm chịu sai là của phụ nữ, còn trách nhiệm hưởng tiếng thơm khi "con ngoan" lại là của cả hai người :D 

Trả lời

Con hư tại mẹ hay cháu hư tại bà thì cũng là cách nói đậm tư duy phong kiến bỏ xừ. Ngày xưa người ta thường mặc định phụ nữ là phải ở nhà chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái, còn đàn ông thì ra ngoài kiếm tiền. Chẳng phải nói điêu chứ mình thấy bây giờ tư duy ấy vẫn thịnh hành lắm, dù thực tế đã chứng minh phụ nữ cũng có thể ra ngoài kiếm tiền thậm chí còn giỏi hơn đàn ông. Nói con hư tại mẹ chẳng khác nào người ta mặc định phân chia công việc trong gia đình, chăm con dạy con auto của người phụ nữ. Và một cộng đồng nghĩ như thế thì trách nhiệm chịu sai là của phụ nữ, còn trách nhiệm hưởng tiếng thơm khi "con ngoan" lại là của cả hai người :D 

Câu nói đầy đủ của các cụ ngày xưa là " Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Quan niệm của các cụ ngày xưa là đàn ông làm việc lớn, đàn bà thì nội trợ chăm sóc con cái. Vậy nên đứa trẻ hư ngoan ra sao đều là do người phục nữa. Đây là duy nghĩ có phần hơi cổ hủ so với cuộc sống hiện đại bây giờ.

Phụ nữ chỉ hơn đàn ông ở chỗ khi là người trực tiếp mang bầu đứa con. Nuôi con, ôm ấp con hàng ngày nên có thể nói người mẹ hiểu con mình hơn. Nhưng để công bằng mà nói thì xung quanh cuộc sống của đứa trẻ đâu chỉ có mẹ và bà mà còn rất nhiều người khác, nên một đứa trẻ hư cũng có thể tại người cha, những anh chị em trong gia đình, những bạn bè, lối giáo dục trong học đường, những hủ tục và những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Nói con hư tại mẹ là không sai! Cách nuôi của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, ứng xử và phát triển về mọi mặt của con trẻ. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay với nhiều thay đổi, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người mẹ. Và trách nhiệm nuôi dạy con cái thì cần phải được san sẻ, vì người phụ nữ không còn chỉ mang vai trò người nội trợ mà còn đảm nhận nhiều công việc, trọng trách xã hội không thua kém gì người “đứng mũi chịu sào” trong gia đình.

https://cdn.noron.vn/2022/12/04/co-sai-khong-khi-noi-con-hu-tai-me-1670165726.jpg