Cá độ bóng đá như thế nào mới không vi phạm pháp luật?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Từ khóa: 

bóng đá

,

cá độ bóng đá

,

world cup 2022

,

tin tức

,

xã hội

Theo tôi thấy cá độ không sai về pháp luật thì cũng sai về đạo đức rồi ông. Dù ở Việt Nam cá độ đã được hợp thức hóa dưới một mức độ nhất định, thế nhưng khi người ta hỏi câu này tôi nghĩ là ít nhất cũng có mong muốn lách luật để cá độ nhiều hơn rồi. Ôi làm gì thì làm nhưng ít nhất đừng để người ta biết hoặc vui vẻ có giới hạn thôi nha ông 😅😅 

https://cdn.noron.vn/2022/12/03/9813234315734291-1670050151.jpg

Trả lời

Theo tôi thấy cá độ không sai về pháp luật thì cũng sai về đạo đức rồi ông. Dù ở Việt Nam cá độ đã được hợp thức hóa dưới một mức độ nhất định, thế nhưng khi người ta hỏi câu này tôi nghĩ là ít nhất cũng có mong muốn lách luật để cá độ nhiều hơn rồi. Ôi làm gì thì làm nhưng ít nhất đừng để người ta biết hoặc vui vẻ có giới hạn thôi nha ông 😅😅 

https://cdn.noron.vn/2022/12/03/9813234315734291-1670050151.jpg

Điều 7 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định: Người chơi muốn tham gia cá độ bóng đá chỉ được phép cá độ tại một số cơ sở được cấp phép kinh doanh cá độ bóng đá quốc tế theo quy định. Và người chơi phải là người từ 21 tuổi trở lên với mỗi lần chơi giao động từ 10.000 đồng đến 01 triệu đồng.
Đúng là mùa WC có khác, nhiều thanh niên quan tâm đến vấn đề này thế:)))