Nếu tồn tại một xã hội bình ổn 100% (không tệ nạn, không thiên tai,...) liệu tất cả mọi người có đối xử tốt với nhau không?

  1. Thinking Hub

Giả thuyết về một thế giới không còn những mâu thuẫn, xung đột, bạo lực, chiến tranh, vũ khí, đói nghèo, thiên tai,...? Liệu khi đó thì tất cả mọi người có đối xử tốt với nhau không và những điều xấu có còn xảy ra nữa không?

Từ khóa: 

giả thuyết thú vị

,

thinking hub

Vì xã hội không bao giờ có thể bình ổn như vậy nên người ta mới không đối xử tốt với nhau đó😂 Nói đùa vậy chứ dù tồn tại một thế giới có hoàn mỹ đến đâu thì cảm xúc của con người vẫn còn và bắt buộc phải duy trì. Vậy nên bức xúc, giải tỏa một vấn đề nào đó thông qua hành vi ứng xử giữa người với người là điều cần thiết để duy trì một xã hội có giao tiếp, có vận động. Dù có tốt đẹp đến mấy cũng chẳng có gì chứng minh con người sẽ không bộc lộ cảm xúc và đối xử tốt với nhau, nếu có cũng chỉ là giả tạo. Xã hội mà không có phải trái đúng sai, không phải lo sợ điều gì kể ra cũng hơi buồn nhỉ =)))))

Trả lời

Vì xã hội không bao giờ có thể bình ổn như vậy nên người ta mới không đối xử tốt với nhau đó😂 Nói đùa vậy chứ dù tồn tại một thế giới có hoàn mỹ đến đâu thì cảm xúc của con người vẫn còn và bắt buộc phải duy trì. Vậy nên bức xúc, giải tỏa một vấn đề nào đó thông qua hành vi ứng xử giữa người với người là điều cần thiết để duy trì một xã hội có giao tiếp, có vận động. Dù có tốt đẹp đến mấy cũng chẳng có gì chứng minh con người sẽ không bộc lộ cảm xúc và đối xử tốt với nhau, nếu có cũng chỉ là giả tạo. Xã hội mà không có phải trái đúng sai, không phải lo sợ điều gì kể ra cũng hơi buồn nhỉ =)))))

Thế giới của bạn chắc chắn không có con người 👽