Danh ngôn của Michael Faraday

  1. Kiến thức chung


Chúng ta ai cũng biết Michael Faraday là một nhà vật lý học vĩ đại. Nhưng không phải tự nhiên mà ông có thể phát minh ra những thành tựu vĩ đại đến vậy ✔✔

Để có được điều đó Faraday đã dành nhiều tâm trí cho việc nghiên cứu. Ông đã dành cả quãng đời để say mê làm việc, chăm chú với các phát minh. Và cho đến khi đã yếu rồi, ông vẫn không ngừng nghĩ đến khoa học.

👉👉 ĐÂY LÀ CÂU DANH NGÔN CỦA ÔNG:

[ "Tôi thật sự luyến tiếc những năm sống đầy hạnh phúc, trong niềm say mê làm việc và trong ước mơ tìm đến những phát minh.... Với các bạn trẻ, tôi chỉ có một lời khuyên để lại, rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống: Hãy làm việc và suy nghĩ đi ngay cả khi chưa hề thấy một tia sáng nhỏ bé, vì dù sao, như thế cũng còn tốt hơn là ngồi không!...."​ ]

Tuổi trẻ chúng ta rồi cũng sẽ trôi qua, vậy sao không làm việc nhiều một chút, suy nghĩ nhiều một chút để sau này ta để lại cho đời một thành tựu gì đó. Có phải hơn là ngồi không và xơi nước không?

PS: Các bạn thấy mình nói chí lý thĩ hãy like nhá ❤❤❤

Michael Faraday  Photo
Từ khóa: 

kiến thức chung

Nói thì hơi xấu hổ nhưng Em không biết Faraday là gì,:D

Trả lời

Nói thì hơi xấu hổ nhưng Em không biết Faraday là gì,:D