Đạo đức là một tố chất của xã hội loài người hay là nó liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo và lòng tự tôn cá nhân?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Chào bạn, mình thấy câu hỏi trên đưa vào khá nhiều khái niệm như: Đạo đức, tố chất, xã hội, loài người, tín ngưỡng, tôn giáo, lòng tự tôn cá nhân. Chỉ cần một khái niệm trong số này được định nghĩa khác đi, thì câu trả lời cũng theo đó biến đổi (mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra :)) Nên mình cũng xin tự lượng sức để trả lời ngắn gọn theo hiểu biết có hạn của bản thân thôi:

Đạo đức là một phẩm tính con người phát minh ra để đảm bảo loài người khác với các loài còn lại.

Trả lời

Chào bạn, mình thấy câu hỏi trên đưa vào khá nhiều khái niệm như: Đạo đức, tố chất, xã hội, loài người, tín ngưỡng, tôn giáo, lòng tự tôn cá nhân. Chỉ cần một khái niệm trong số này được định nghĩa khác đi, thì câu trả lời cũng theo đó biến đổi (mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra :)) Nên mình cũng xin tự lượng sức để trả lời ngắn gọn theo hiểu biết có hạn của bản thân thôi:

Đạo đức là một phẩm tính con người phát minh ra để đảm bảo loài người khác với các loài còn lại.

Đạo đức có đủ loại, đạo đức xã hội nói chung, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp,... nói riêng và chúng ta chỉ bị ràng buộc bởi một loại đạo đức nào đó khi tham gia vào một loại quan hệ xã hội, không quan tâm bạn ở tôn giáo, dân tộc nào.
Nếu 1 người nào đó sinh ra trong rừng, đơn độc, thì người đó có biết đạo đức là gì, quan tâm đến đạo đức không? Và ng này ko sống trong quan hệ xã hội nào, thì có lòng tự tôn cá nhân hay không?