Đất nước nào dễ du học và định cư nhất?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

du học

,

định cư

,

giáo dục

Có lẽ Canada và New Zealand là những quốc gia thân thiện với du học sinh nước ngoài và người nhập cư nhất trên thế giới. Mình chỉ nói về Canada là biết ít nhiều thôi nhé. Riêng New Zealand thì ít nghe du học sinh mặn với nước này.

Canada được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những quốc gia tốt và dễ dàng đón nhận du học sinh nước ngoài vào học tập và sinh sống. Là đất nước giàu tài nguyên, Canada cũng là nơi có số trường đại học toàn cầu tốt nhất trên thế giới. Người dân Canada được hưởng mức sống cao, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp, khiến nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của du học sinh và người nhập cư. Đặt biệt là du học sinh Ấn Độ.

Chính phủ Canada dạo gần đây đã đưa ra các chính sách nhập cư thuận lợi mang lại lợi ích cho sinh viên Ấn Độ đã tốt nghiệp từ một trường Đại học Canada cung cấp cho họ quyền thường trú và làm việc cho sinh viên giỏi, hoặc có tay nghề cao.

Trả lời

Có lẽ Canada và New Zealand là những quốc gia thân thiện với du học sinh nước ngoài và người nhập cư nhất trên thế giới. Mình chỉ nói về Canada là biết ít nhiều thôi nhé. Riêng New Zealand thì ít nghe du học sinh mặn với nước này.

Canada được Liên Hợp Quốc đánh giá là một trong những quốc gia tốt và dễ dàng đón nhận du học sinh nước ngoài vào học tập và sinh sống. Là đất nước giàu tài nguyên, Canada cũng là nơi có số trường đại học toàn cầu tốt nhất trên thế giới. Người dân Canada được hưởng mức sống cao, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp, khiến nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của du học sinh và người nhập cư. Đặt biệt là du học sinh Ấn Độ.

Chính phủ Canada dạo gần đây đã đưa ra các chính sách nhập cư thuận lợi mang lại lợi ích cho sinh viên Ấn Độ đã tốt nghiệp từ một trường Đại học Canada cung cấp cho họ quyền thường trú và làm việc cho sinh viên giỏi, hoặc có tay nghề cao.

Trong tất cả các nước mà mọi người thường lựa chọn du học như Anh, Mỹ, Canada, Úc… thì có lẽ Canada được cho là đất nước dễ định cư nhất

Vì sao lại nói Canada là quốc gia dễ định cư nhất sau khi du học?

Việc xét định cư ở các quốc gia khác thường tốn thời gian và khó khăn hơn. Ví dụ: ở Mỹ bạn cần đến 3 năm để có thể xin cấp thẻ xanh, Úc thấp hơn nhưng cũng cần đến 2 năm để xin định cư. Với Canada thì sao?

Với Canada, sau khi học xong bạn chỉ cần kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng là đã có thể xin định cư. Du học sinh từ cao đẳng trở lên sẽ được chính phủ cho phép ở lại Canada từ 1 – 3 năm sau tốt nghiệp để tìm kiếm cho mình việc làm phù hợp ở đây. Tuy thời hạng cho từ 1 – 3 năm nhưng nếu bạn tìm được việc chính thức từ 6 tháng đến 1 năm thì đã đủ điều kiện để làm thủ tục xin định cư và hưởng đầy đủ các phúc lợi.

Chính quyền các bang ở Canada đưa rõ những nhu cầu việc làm, mức lương tối thiểu và các chính sách có lợi khác để du học sinh ra trường dễ lựa chọn. Những chính sách của các bang như hoàn trả học phí lên đến 60% và miễn bảo hiểm y tế. Nhiều bang không yêu cầu kinh nghiệm việc làm hay thư mời làm việc hợp lệ cũng có thể định cư như bang Ontario, British Columbia theo chương trình của mỗi bang.

Ngoài việc dễ xin định cư ra, Canada còn có rất nhiều điều mà mọi người mong muốn du học và gắn bó nơi đây. Được xếp là quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, Canada sẽ là nơi lý tưởng và thú vị để bạn quyết định lựa chọn nó.