Điều trị đau mắt đỏ hiệu quả, nhanh khỏi bằng cách nào?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

đau mắt đỏ

,

sức khoẻ

Theo em biết thì bệnh đau mắt đỏ thực ra là bị viêm nhiễm do vi khuẩn. Điều trị viêm nói chung thì có phác đồ rộng, mỗi bác sĩ chọn một hướng đi khác nhau. Có thể khi điều trị bác sĩ 1, dùng kháng sinh 1. Nhưng vi khuẩn đang trên đà phát triển nên sau 2-3 ngày sử dụng thuốc không thấy thuyên giảm, vì vậy bệnh nhân lại tìm đến bác sĩ 2, bác sĩ cho thuốc mới kháng sinh 2. Khi mới sử dụng kháng sinh 2 bệnh thuyên giảm hơn, nhưng thực chất là tác dụng của kháng sinh 1 trước đó. Do kháng sinh 1 chỉ dùng 2-3 ngày nên vi khuẩn có thể thích nghi, từ đó khó sử dụng lại được loại kháng sinh đó nữa, bệnh thậm chí còn nặng hơn...

Theo kinh nghiệm của em, điều trị đau mắt đỏ đơn giản là chỉ theo 1 bác sĩ. Đến bệnh viện, gặp bác sĩ nào thì xin liên lạc, hoặc xin lịch trực, lần sau đến khám lại đúng bác sĩ đó, và tuân thủ phác đồ của bác sĩ đó. Ngoài ra kiêng rượu bia thôi ạ.

Trả lời

Theo em biết thì bệnh đau mắt đỏ thực ra là bị viêm nhiễm do vi khuẩn. Điều trị viêm nói chung thì có phác đồ rộng, mỗi bác sĩ chọn một hướng đi khác nhau. Có thể khi điều trị bác sĩ 1, dùng kháng sinh 1. Nhưng vi khuẩn đang trên đà phát triển nên sau 2-3 ngày sử dụng thuốc không thấy thuyên giảm, vì vậy bệnh nhân lại tìm đến bác sĩ 2, bác sĩ cho thuốc mới kháng sinh 2. Khi mới sử dụng kháng sinh 2 bệnh thuyên giảm hơn, nhưng thực chất là tác dụng của kháng sinh 1 trước đó. Do kháng sinh 1 chỉ dùng 2-3 ngày nên vi khuẩn có thể thích nghi, từ đó khó sử dụng lại được loại kháng sinh đó nữa, bệnh thậm chí còn nặng hơn...

Theo kinh nghiệm của em, điều trị đau mắt đỏ đơn giản là chỉ theo 1 bác sĩ. Đến bệnh viện, gặp bác sĩ nào thì xin liên lạc, hoặc xin lịch trực, lần sau đến khám lại đúng bác sĩ đó, và tuân thủ phác đồ của bác sĩ đó. Ngoài ra kiêng rượu bia thôi ạ.