HLV bóng đá như ông Park Hang-seo và các HLV bóng đá trên thế giới thường có bao nhiêu người trợ lý?

  1. Thể thao

weww
Từ khóa: 

thể thao

Theo mình hiểu thì cơ bản mỗi HLV đều có cách làm việc khác nhau, nhưng thường chia thành 2 dạng chính, là: Manager (hiểu nôm na là Quản lý đội bóng) và Coach (tạm hiểu là Huấn luyện viên trưởng). Ở cả 2 trường phái này đều có hệ thống trợ lý cơ bản bao gồm: 02 trợ lý HLV, 01 HLV thủ môn, 01 HLV thể lực. Nhưng khác nhau ở cách vận hành của 2 hệ thống huấn luyện:

  • Manager (như kiểu Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jupp Heynckes): Kiểu này đòi hỏi trình độ của HLV phải rất toàn diện. Manager sẽ quyết định hầu hết các vấn đề trong chuyên môn (huấn luyện, chiến thuật, thi đấu,...), và ngoài chuyên môn (văn hóa đội bóng, đào tạo trẻ, chuyển nhượng, truyền thông,...) - nhìn chung hiểu đơn giản là chế độ "tập quyền".
  • Coach (như kiểu Pep Guardiola, Simeone, Klopp): Kiểu này thì hệ thống huấn luyện tương đối "phân quyền", các khâu đều phải đề cao tính khoa học thể thao. Hệ thống kiểu này có thêm một vị trí mới (không thuộc ban trợ lý, nhưng rất quan trọng) là Giám đốc kỹ thuật (hay Giám đốc bóng đá), ông này có nhiệm vụ gần giống như 'quản gia' của HLV trưởng (Coach) - xử lý tất các các công việc không liên quan đến huấn luyện và chiến thuật

Chung quy thì một Ban huấn luyện thường có khoảng 5-6 người, trong trường hợp đặc biệt thì có thêm vị trí trợ lý ngôn ngữ nữa. Cách vận hành thì tùy từng kiểu HLV trưởng hoặc nền bóng đá, và dựa vào các tiêu chí mình kể ở trên.

Trả lời

Theo mình hiểu thì cơ bản mỗi HLV đều có cách làm việc khác nhau, nhưng thường chia thành 2 dạng chính, là: Manager (hiểu nôm na là Quản lý đội bóng) và Coach (tạm hiểu là Huấn luyện viên trưởng). Ở cả 2 trường phái này đều có hệ thống trợ lý cơ bản bao gồm: 02 trợ lý HLV, 01 HLV thủ môn, 01 HLV thể lực. Nhưng khác nhau ở cách vận hành của 2 hệ thống huấn luyện:

  • Manager (như kiểu Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jupp Heynckes): Kiểu này đòi hỏi trình độ của HLV phải rất toàn diện. Manager sẽ quyết định hầu hết các vấn đề trong chuyên môn (huấn luyện, chiến thuật, thi đấu,...), và ngoài chuyên môn (văn hóa đội bóng, đào tạo trẻ, chuyển nhượng, truyền thông,...) - nhìn chung hiểu đơn giản là chế độ "tập quyền".
  • Coach (như kiểu Pep Guardiola, Simeone, Klopp): Kiểu này thì hệ thống huấn luyện tương đối "phân quyền", các khâu đều phải đề cao tính khoa học thể thao. Hệ thống kiểu này có thêm một vị trí mới (không thuộc ban trợ lý, nhưng rất quan trọng) là Giám đốc kỹ thuật (hay Giám đốc bóng đá), ông này có nhiệm vụ gần giống như 'quản gia' của HLV trưởng (Coach) - xử lý tất các các công việc không liên quan đến huấn luyện và chiến thuật

Chung quy thì một Ban huấn luyện thường có khoảng 5-6 người, trong trường hợp đặc biệt thì có thêm vị trí trợ lý ngôn ngữ nữa. Cách vận hành thì tùy từng kiểu HLV trưởng hoặc nền bóng đá, và dựa vào các tiêu chí mình kể ở trên.