Làm sao để bán bản quyền sách cho nhà xuất bản?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Em cảm ơn anh @Nguyễn Quang Vinh đã mời em trả lời câu hỏi này ạ. 

Xin chào Hương, bạn có thể tham khảo toàn bộ quy trình xuất bản sách tại bài viết của Thiện Tri Thức nhé. Ngoài cân nhắc việc bán, bạn có thể cân nhắc thêm xem làm thế nào để nhà xuất bản muốn mua.

Mình nghĩ hai đoạn sau sẽ có ích cho bạn:

"Thông thường, biên tập viên sẽ dựa trên định hướng của cơ quan chủ quản hay cấp trên, sự sáng tạo của bản thân, và tình hình thị trường để lên kế hoạch đề tài theo dài hạn hay ngắn hạn.

Sau khi kế hoạch đề tài được duyệt, tùy theo tình hình thực tế để triển khai đề tài theo hai hướng:

  • Mua bản quyền

  • Đặt tác giả viết

Ngoài ra còn có trường hợp tác giả chủ động gửi bản thảo đến. Trong tình huống này, biên tập viên sẽ dựa trên định hướng của cấp trên, tình hình thị trường, tình hình thực tế của đơn vị mình và chất lượng bản thảo để xem xét có đề xuất xuất bản hay không, xuất bản vào thời điểm nào là phù hợp, hoặc trả lại tác giả (nếu bản thảo không đạt chất lượng)."

"Có ba cách thức phổ biến để xuất bản một cuốn sách:

  1. Trực tiếp gửi bản thảo đến NXB

  2. Xuất bản sách thông qua đơn vị liên kết xuất bản

  3. Tự xuất bản sách thông qua một đơn vị cung cấp dịch vụ xuất bản".

Trả lời

Em cảm ơn anh @Nguyễn Quang Vinh đã mời em trả lời câu hỏi này ạ. 

Xin chào Hương, bạn có thể tham khảo toàn bộ quy trình xuất bản sách tại bài viết của Thiện Tri Thức nhé. Ngoài cân nhắc việc bán, bạn có thể cân nhắc thêm xem làm thế nào để nhà xuất bản muốn mua.

Mình nghĩ hai đoạn sau sẽ có ích cho bạn:

"Thông thường, biên tập viên sẽ dựa trên định hướng của cơ quan chủ quản hay cấp trên, sự sáng tạo của bản thân, và tình hình thị trường để lên kế hoạch đề tài theo dài hạn hay ngắn hạn.

Sau khi kế hoạch đề tài được duyệt, tùy theo tình hình thực tế để triển khai đề tài theo hai hướng:

  • Mua bản quyền

  • Đặt tác giả viết

Ngoài ra còn có trường hợp tác giả chủ động gửi bản thảo đến. Trong tình huống này, biên tập viên sẽ dựa trên định hướng của cấp trên, tình hình thị trường, tình hình thực tế của đơn vị mình và chất lượng bản thảo để xem xét có đề xuất xuất bản hay không, xuất bản vào thời điểm nào là phù hợp, hoặc trả lại tác giả (nếu bản thảo không đạt chất lượng)."

"Có ba cách thức phổ biến để xuất bản một cuốn sách:

  1. Trực tiếp gửi bản thảo đến NXB

  2. Xuất bản sách thông qua đơn vị liên kết xuất bản

  3. Tự xuất bản sách thông qua một đơn vị cung cấp dịch vụ xuất bản".

Tại sao chị không lựa chọn việc tự xuất bản thay vì mình bán bản quyền sách ạ? Kiểu em thấy cái hướng tự xuất bản nó giúp mình chủ động trong mọi khâu hơn ý, mà mình quyết định được lợi nhuận, tiền nong oke hơn.