Làm sao để bắt đầu đi đến con đường âm nhạc🙁?

  1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

Bạn nên xem mình:

 - Có phải là ng thích âm nhạc ko?

 - Rồi đến: Có phải là ng có khiếu âm nhạc ko?

Nếu ok lúc đó bạn ôm gói đi học, thanh nhạc, tất nhiên.

Rồi chọn cho mình thể loại: hát, múa, nhảy, đàn, trống,...phù hợp với bản thân. Và kiên định đi theo con đường đã chọn.

Trả lời

Bạn nên xem mình:

 - Có phải là ng thích âm nhạc ko?

 - Rồi đến: Có phải là ng có khiếu âm nhạc ko?

Nếu ok lúc đó bạn ôm gói đi học, thanh nhạc, tất nhiên.

Rồi chọn cho mình thể loại: hát, múa, nhảy, đàn, trống,...phù hợp với bản thân. Và kiên định đi theo con đường đã chọn.

Nếu bạn đam mê về âm nhạc và muốn đi theo con đường đó thì bạn phải trau dồi cho mình nhưng kỹ năng, bài học có liên quan ,phải tìm hiểu sâu vào âm nhạc và hiểu về ý nghĩa của nó. Để khi bạn hát hay chơi 1 loại nhạc cụ nào đó, nó sẽ thể hiện được cảm xúc của bạn

Bạn phải tìm hiểu bản thân qua những câu hỏi đại loại như

- Bạn có năng khiếu, khả năng cảm thụ âm nhạc

- Bạn có thích nó ?

- Bạn có biết gì về nó, muốn mình làm gì trong tương lai ?

Gia đình là hậu phương vững chắc ,hãy bày tỏ ý kiến nguyện vọng mình. Sự ủng hộ từ gia đình cũng rất là tốt đối với bản thân.

''Không khó để đưa ra các quyết định khi bạn biết các giá trị của bản thân

ROY DISNEY ''

#Friendlyme