Làm thế nào để bày tỏ suy nghĩ mà không bị hiểu nhầm là đang ám chỉ điều gì đó?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trong khi trò chuyện, mình thường có thói quen bày tỏ suy nghĩ và cảm nhận của cá nhân. Đôi lúc có kèm theo các ví dụ. Nhưng không hiểu sao gần đây, mình thường nhận được phản hồi là đang có hàm ý, hay gián tiếp nói đến người đối thoại cùng?

Mình thích ngẫm nghĩ về mọi thứ. Nhưng trong giao tiếp, nếu cần mình cũng không ngại nói thẳng để tiết kiệm thời gian cho đôi bên, tránh hiểu lầm (vì suy ngay từ bản thân, mình cũng không thích cách nói lòng vòng).

Các bạn đã từng trải qua tình trạng này chưa? nếu rồi thì chia sẻ lời khuyên với mình nhé.:)

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chúng ta chỉ có thể control được hành vi, suy nghĩ của chính mình mà thôi, mà cái việc "control" chính mình đôi khi còn rất khó huống gì là với người khác. Nên việc của mình là cố gắng nói đơn giản, đúng ý mình cần nói với 1 tấm lòng thiện lành ^^. Còn người khác nghĩ gì thì đó là việc của họ. Còn lại "chịu":D.

Trả lời

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Chúng ta chỉ có thể control được hành vi, suy nghĩ của chính mình mà thôi, mà cái việc "control" chính mình đôi khi còn rất khó huống gì là với người khác. Nên việc của mình là cố gắng nói đơn giản, đúng ý mình cần nói với 1 tấm lòng thiện lành ^^. Còn người khác nghĩ gì thì đó là việc của họ. Còn lại "chịu":D.

Mình thì hay gặp trường hợp là những lời mình nói ra hay khiến người khác hiểu lầm về ý nghĩa. Có thể là do cách diễn đạt của mình đôi khi hơi dài dòng, củng lủng. Vậy nên mình cũng chịu khó để ý hơn về cách diễn đạt và sử dụng câu từ với mọi người xung quanh như quản lý biểu cảm, trình bày, giải thích ngắn gọn hơn...