Làm thế nào để quyết tâm theo đuổi mục tiêu mà không bị nản chí hay phân tâm?

  1. Tư duy

Từ khóa: 

tư duy

Lập kế hoạch lớn bao trùm lên những kế hoạch nhỏ của bạn nha. Ví dụ kế hoạch của mình hiện tại như sau: Tốt nghiệp đại học đúng hạn.

Công thức như sau:

1. Tốt nghiệp đúng hạn= Không rớt môn+thi ngoại ngữ 2+tin học.

Đầu tiên, nói về không rớt môn= pass môn không học lại. Mà muốn không học lại thì phải có đủ kiến thức về môn đó. Như vậy phải có kế hoạch học cụ thể.

1 tuần 7 ngày 21 buổi chia ra học. Theo nhu cầu từng môn mà nên học nhiều hay học ít (như mình thì những môn chuyên ngành mình sẽ ưu tiên học 5h/tuần, những môn tự chọn học ít hơn tùy khả năng hiểu bài.)

Thứ 2, về ngoại ngữ 2 và tin học.

Tin học mình xác định sẽ học trong kì hè nên bỏ qua.

Ngoại ngữ 2 mình học mỗi ngày, 1 ngày học 2h (trung bình là như thế, có hôm mệt thì không học, hôm sau sẽ học bù lại). 

Tập thói quen sắp xếp lịch trình và tuân theo nó, trong vô hình bạn đang thực hiện cho mục tiêu lớn của mình rồi đó. Không cần phải suy nghĩ quá mức phức tạp vấn đề làm gì, bạn chỉ cần thực hiện từng mục tiêu nhỏ là được rồi.

Trả lời

Lập kế hoạch lớn bao trùm lên những kế hoạch nhỏ của bạn nha. Ví dụ kế hoạch của mình hiện tại như sau: Tốt nghiệp đại học đúng hạn.

Công thức như sau:

1. Tốt nghiệp đúng hạn= Không rớt môn+thi ngoại ngữ 2+tin học.

Đầu tiên, nói về không rớt môn= pass môn không học lại. Mà muốn không học lại thì phải có đủ kiến thức về môn đó. Như vậy phải có kế hoạch học cụ thể.

1 tuần 7 ngày 21 buổi chia ra học. Theo nhu cầu từng môn mà nên học nhiều hay học ít (như mình thì những môn chuyên ngành mình sẽ ưu tiên học 5h/tuần, những môn tự chọn học ít hơn tùy khả năng hiểu bài.)

Thứ 2, về ngoại ngữ 2 và tin học.

Tin học mình xác định sẽ học trong kì hè nên bỏ qua.

Ngoại ngữ 2 mình học mỗi ngày, 1 ngày học 2h (trung bình là như thế, có hôm mệt thì không học, hôm sau sẽ học bù lại). 

Tập thói quen sắp xếp lịch trình và tuân theo nó, trong vô hình bạn đang thực hiện cho mục tiêu lớn của mình rồi đó. Không cần phải suy nghĩ quá mức phức tạp vấn đề làm gì, bạn chỉ cần thực hiện từng mục tiêu nhỏ là được rồi.

Mình nghĩ là bạn nên lập ra kế hoạch rõ ràng,cụ thể để thực hiện theo và cần có tính kỉ luật,tự giác nhất định thay vì mông lung,mục tiêu không rõ ràng,chi tiết