Trong thời phong kiến thì thượng thư bộ binh (tương đương bộ trưởng bộ quốc phòng ngày nay) và nguyên soái thì ai có chức vị lớn hơn?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Nguyên Soái là cấp bậc cao nhất trong quân đội thôi. Không thể to hơn bộ trưởng được.

Trả lời

Nguyên Soái là cấp bậc cao nhất trong quân đội thôi. Không thể to hơn bộ trưởng được.

Trong quy chế các triều đại Đường- Tống-Minh- Thanh và Trần-Lê-Mạc- Nguyễn thì Thượng thư quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến phần của mình 1 cách thường xuyên liên tục òn nguyên soái chỉ được quản 1 đạo quân trong 1 thời gian nhất định mà thôi, hết thời gian hoặc chiến dịch là trả ấn, trả quân về binh bộ liền, nên cơ bản thì TTBB vẫn to hơn