Làm thế nào để rèn luyện kỹ năng tự học?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm lý học

  3. Kỹ năng mềm

Mình học rất tốt khi được người có kinh nghiệm dạy lại, nhưng mình lại rất dễ mơ hồ mỗi khi tự học một thứ gì đó mới, kiểu mình cứ cảm thấy lạc lỏng và không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng tự học luôn là vua của mọi loại kỹ năng, nên mình rất muốn rèn luyện cho mình kỹ năng này. Mọi người giúp mình với ạ

Từ khóa: 

kỹ năng

,

tự học

,

phong cách sống

,

tâm lý học

,

kỹ năng mềm

Chào bạn, trước đây mình từng làm giáo viên dạy Kỹ năng Tự học, nên mình xin được chia sẻ một vài trải nghiệm cá nhân của mình nhé, mong rằng sẽ hữu ích với bạn.

1. Xác định thế mạnh/thiên hướng học tập của bản thân

Muốn tự học, bạn cần hiểu rõ mình học tập tốt ở trong điều kiện nào, phù hợp với loại kỹ năng nào? Để xác định phong cách học tập, bạn có thể tham khảo thuyết trí thông minh đa dạng của Howard Gardner hoặc lắng nghe nhận xét của những người thân, bạn bè (quan trọng nhất là chính bạn) về sở trường, sở đoản hiện đang có. Việc phân tích này rất quan trọng, nếu chính xác, bạn sẽ đỡ mất thời gian, công sức khi tự học.

Một con cá không nên luyện tập để leo cây và một con đại bàng không nên nỗ lực để bơi lội.

2. Mục tiêu và kế hoạch

Giống như mọi khía cạnh trong cuộc sống, bạn cần có mục tiêu cụ thể và kế hoạch để thực hiện mục tiêu ấy. Nhưng mục tiêu và kế hoạch là bề nổi, nên mình không bàn nhiều (mỗi người sẽ tự có cách riêng, bạn có thể tham khảo tiêu chí SMART để việc lập mục tiêu dễ dàng hơn. Nhưng đừng mất quá nhiều thời gian cho mục tiêu và kế hoạch, hãy bắt tay vào thực hiện nó).

3. Sự kiên nhẫn & đam mê

Nếu bạn thích kiến thức bạn đang tự học thì đó là đam mê, còn nếu bạn bắt buộc phải tự học, thì đó là kiên nhẫn. Đa phần chúng ta thích những lối tắt, phương pháp rút gọn (bạn xem phim có thể thấy, đoạn nhân vật chính khổ luyện chắc chỉ kéo dài 20 phút, nhưng khi anh ta ra oai khuấy đảo thiên hạ chắc phải 20 tập). Thực tế mà mình biết khác với trên phim, không có việc nào dễ ngay từ đầu. Bạn cần phát triển từ những kỹ năng căn bản cho đến mức thuần thục rồi mới sang đến kỹ năng nâng cao.

Nếu chúng ta có thể tự học được nhanh và nhiều thì cũng không phải là xấu. Nhưng nên thận trọng, vì rất có thể chúng ta học chưa đến nơi đến chốn, chỉ nắm được rất ít, thậm chí là hiểu sai thứ chúng ta đang tự học (đây là đoạn học phí của việc tự học không hề rẻ nhé).

Cá nhân mình nghĩ, tự học được 1 - 2 kỹ năng thành thục là rất thành công rồi, nên hãy chọn thật kỹ năng lực mà bạn muốn tự học trước khi bắt đầu.

4. Phần thưởng & phản hồi

Những khi chán nản, mệt mỏi thì bạn cần được khích lệ. Hãy tham gia các cộng đồng tự học hoặc những nhóm có mong muốn phát triển bản thân tương đồng với bạn. Có hội nhóm thì chúng ta sẽ có động lực hơn và cảm giác ái ngại sẽ rõ rệt hơn khi muốn bỏ cuộc. Khi đạt được thành tựu, đừng quên tự thưởng cho bản thân, bạn nhé.

5. Tự học không có nghĩa là đóng cửa tu luyện, cũng không có nghĩa là ai nói gì cũng theo.

Chúc bạn tự học vui.

Trả lời

Chào bạn, trước đây mình từng làm giáo viên dạy Kỹ năng Tự học, nên mình xin được chia sẻ một vài trải nghiệm cá nhân của mình nhé, mong rằng sẽ hữu ích với bạn.

1. Xác định thế mạnh/thiên hướng học tập của bản thân

Muốn tự học, bạn cần hiểu rõ mình học tập tốt ở trong điều kiện nào, phù hợp với loại kỹ năng nào? Để xác định phong cách học tập, bạn có thể tham khảo thuyết trí thông minh đa dạng của Howard Gardner hoặc lắng nghe nhận xét của những người thân, bạn bè (quan trọng nhất là chính bạn) về sở trường, sở đoản hiện đang có. Việc phân tích này rất quan trọng, nếu chính xác, bạn sẽ đỡ mất thời gian, công sức khi tự học.

Một con cá không nên luyện tập để leo cây và một con đại bàng không nên nỗ lực để bơi lội.

2. Mục tiêu và kế hoạch

Giống như mọi khía cạnh trong cuộc sống, bạn cần có mục tiêu cụ thể và kế hoạch để thực hiện mục tiêu ấy. Nhưng mục tiêu và kế hoạch là bề nổi, nên mình không bàn nhiều (mỗi người sẽ tự có cách riêng, bạn có thể tham khảo tiêu chí SMART để việc lập mục tiêu dễ dàng hơn. Nhưng đừng mất quá nhiều thời gian cho mục tiêu và kế hoạch, hãy bắt tay vào thực hiện nó).

3. Sự kiên nhẫn & đam mê

Nếu bạn thích kiến thức bạn đang tự học thì đó là đam mê, còn nếu bạn bắt buộc phải tự học, thì đó là kiên nhẫn. Đa phần chúng ta thích những lối tắt, phương pháp rút gọn (bạn xem phim có thể thấy, đoạn nhân vật chính khổ luyện chắc chỉ kéo dài 20 phút, nhưng khi anh ta ra oai khuấy đảo thiên hạ chắc phải 20 tập). Thực tế mà mình biết khác với trên phim, không có việc nào dễ ngay từ đầu. Bạn cần phát triển từ những kỹ năng căn bản cho đến mức thuần thục rồi mới sang đến kỹ năng nâng cao.

Nếu chúng ta có thể tự học được nhanh và nhiều thì cũng không phải là xấu. Nhưng nên thận trọng, vì rất có thể chúng ta học chưa đến nơi đến chốn, chỉ nắm được rất ít, thậm chí là hiểu sai thứ chúng ta đang tự học (đây là đoạn học phí của việc tự học không hề rẻ nhé).

Cá nhân mình nghĩ, tự học được 1 - 2 kỹ năng thành thục là rất thành công rồi, nên hãy chọn thật kỹ năng lực mà bạn muốn tự học trước khi bắt đầu.

4. Phần thưởng & phản hồi

Những khi chán nản, mệt mỏi thì bạn cần được khích lệ. Hãy tham gia các cộng đồng tự học hoặc những nhóm có mong muốn phát triển bản thân tương đồng với bạn. Có hội nhóm thì chúng ta sẽ có động lực hơn và cảm giác ái ngại sẽ rõ rệt hơn khi muốn bỏ cuộc. Khi đạt được thành tựu, đừng quên tự thưởng cho bản thân, bạn nhé.

5. Tự học không có nghĩa là đóng cửa tu luyện, cũng không có nghĩa là ai nói gì cũng theo.

Chúc bạn tự học vui.

Trên Noron có bài viết rất hay về kỹ năng này! Bạn đọc nhé!

Một câu hỏi hay và mình cũng hóng câu trả lời. Bởi mình nhận thấy đây là một trong những kỹ năng mà mình yếu nhất.

Trong khi những người thành công mình thấy ai họ cũng có kỹ năng này hết!