Làm thế nào để thoát khỏi kiểu người hướng nội ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Bạn phải cố gắng ra ngoài tìm hiểu về cuộc sống xung quanh nhiều hơn, tiếp xúc với mọi người xung quanh 1 chút. Tập cho mình những thói quen chào hỏi mọi người xung quanh. Lúc đó bạn sẽ có cảm giác vui vẻ hơn và dễ gần hơn hãy hòa nhập vào thiên nhiên và con người bạn nhé. Nó sẽ dạy bạn rất nhiều điều😉
Trả lời
Bạn phải cố gắng ra ngoài tìm hiểu về cuộc sống xung quanh nhiều hơn, tiếp xúc với mọi người xung quanh 1 chút. Tập cho mình những thói quen chào hỏi mọi người xung quanh. Lúc đó bạn sẽ có cảm giác vui vẻ hơn và dễ gần hơn hãy hòa nhập vào thiên nhiên và con người bạn nhé. Nó sẽ dạy bạn rất nhiều điều😉
Tuy còn nhiều quan điểm trái chiều, nhưng bạn có thể tìm đọc cuốn “Hướng Nội” của Susan Cain.
Mình nghĩ trước hết cần chấp nhận con người mình thế nào và sau đó mới có thể điều chỉnh những điều mà bản thân mình muốn. 
Hướng nội nhưng vẫn có thể quảng giao, hoạt ngôn. 

Để trả lời câu hỏi của bạn, mình xin phép hỏi ngược lại bạn 1 câu: " Làm thế nào để con thỏ biến thành con rùa? "

Mỗi chúng ta sinh ra đều có những tính cách và đặc trưng riêng, cuộc sống là cả quá trình dài, thông qua niềm vui và nỗi buồn, thành công và thất bại sẽ giúp chúng ta hiểu rõ con người của mình hơn.

Mình cũng có một cô bạn thân 100% hướng nội, gia đình và mn ai cũng ép cô ấy phải nói nhiều trong khi cô ấy là người kiệm lời và thích lắng nghe người khác. Cô ấy không phải là người gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy như một tách trà nhẹ nhàng, càng lâu càng thấy sự tinh tế, thấu hiểu và tận tâm của cô ấy.

Vậy nên bạn hãy là chính bạn, hãy tự tin là mình rồi sau đó là phiên bản tốt nhất của mình !