Lamassu và 4 sinh vật trong Kinh Thánh có liên quan không?

  1. Văn hóa

Con vật này trong nền văn minh Lưỡng Hà là sự kết hợp của: đầu người, mình sư tử, cánh đại bàng, và chân bò. Nó là sinh vật canh giữ cổng thành nên phải là con vật có sức mạnh lớn!

Nếu ai đọc Kinh Thánh sách Êzêkiel và sách Khải Huyền thì sẽ thấy có 4 sinh vật được miêu tả: 1 có hình người, 1 là phượng hoàng/đại bàng, 1 bò, 1 sư tử. Bốn sinh vật này tượng trưng cho tất cả vũ trụ. Ám chỉ sự toàn tri và quan phòng của Đấng Tối Cao.

Có chăng Lamassu có liên quan?

Từ khóa: 

kinh thánh

,

lamassu

,

lưỡng hà

,

mesopotamia

,

biblia

,

văn hóa

Hi bạn, mình sẽ cố gắng trả lời hết sức dựa trên những gì mình đã biết cũng như google được.

Trước hết thì tuy mình không thấy bất cứ tài liệu chính thức nào công nhận sự tương đồng giữa Lamassu và 4 sinh vật nọ trong Kinh Thánh, nhưng chúng thực chất hoàn toàn có thể có chung một nguồn gốc nào đó. Ít nhất là chúng có liên quan đến nhau - như cách bạn nói.

Tại sao mình lại nghĩ vậy? Hãy quan sát tượng nhân sư (Sphinx) của Ai Cập: nó cũng là một sinh vật đầu người mình sư tử. Mặc dù trong những phiên bản khác, sinh vật này còn có cả cánh đại bàng, như trong các hình sau đây:

undefined
undefined

("Đôi cánh của nhân sư" tại một bảo tàng ở Tunisia).

Như vậy, không những Lamassu có thể chính là 4 sinh vật trong Kinh Thánh - nhiều khả năng nó cũng có chung nguồn gốc, hoặc chính là sinh vật Nhân Sư mà văn minh Ai Cập cổ đại đã khắc hoạ.

Thêm một thông tin khá thú vị về tượng nhân sư ở Ai Cập là: các chuyên gia cho rằng tuổi đời của bức tượng này còn "cổ đại" hơn cả các Kim Tự Tháp và bất cứ triều đại Pharaoh nào. Họ đưa ra giả thuyết rằng nó thực chất đã được xây dựng từ trước thời Ai Cập cổ đại rất lâu, bởi một nền văn minh nào đó khác!

Quay trở lại với Lamassu, ai biết được đâu là - liệu cả Lamassu, Nhân Sư và 4 sinh vật trong Kinh Thánh đều là sản phẩm của cùng một nền văn mình cực kỳ cổ đại nào đó, vì một lý do nào đó đã bị huỷ diệt. Nền văn minh đó đã phát triển bao phủ toàn cầu, nên để lại tàn tích của nó trên nhiều quốc gia hiện nay (Ai Cập, Iran, Iraq, Tunisia, các nước châu Âu...). Liệu đó có phải là nền văn minh Atlantis đã được nhiều truyền thuyết nhắc đến?

Trả lời

Hi bạn, mình sẽ cố gắng trả lời hết sức dựa trên những gì mình đã biết cũng như google được.

Trước hết thì tuy mình không thấy bất cứ tài liệu chính thức nào công nhận sự tương đồng giữa Lamassu và 4 sinh vật nọ trong Kinh Thánh, nhưng chúng thực chất hoàn toàn có thể có chung một nguồn gốc nào đó. Ít nhất là chúng có liên quan đến nhau - như cách bạn nói.

Tại sao mình lại nghĩ vậy? Hãy quan sát tượng nhân sư (Sphinx) của Ai Cập: nó cũng là một sinh vật đầu người mình sư tử. Mặc dù trong những phiên bản khác, sinh vật này còn có cả cánh đại bàng, như trong các hình sau đây:

undefined
undefined

("Đôi cánh của nhân sư" tại một bảo tàng ở Tunisia).

Như vậy, không những Lamassu có thể chính là 4 sinh vật trong Kinh Thánh - nhiều khả năng nó cũng có chung nguồn gốc, hoặc chính là sinh vật Nhân Sư mà văn minh Ai Cập cổ đại đã khắc hoạ.

Thêm một thông tin khá thú vị về tượng nhân sư ở Ai Cập là: các chuyên gia cho rằng tuổi đời của bức tượng này còn "cổ đại" hơn cả các Kim Tự Tháp và bất cứ triều đại Pharaoh nào. Họ đưa ra giả thuyết rằng nó thực chất đã được xây dựng từ trước thời Ai Cập cổ đại rất lâu, bởi một nền văn minh nào đó khác!

Quay trở lại với Lamassu, ai biết được đâu là - liệu cả Lamassu, Nhân Sư và 4 sinh vật trong Kinh Thánh đều là sản phẩm của cùng một nền văn mình cực kỳ cổ đại nào đó, vì một lý do nào đó đã bị huỷ diệt. Nền văn minh đó đã phát triển bao phủ toàn cầu, nên để lại tàn tích của nó trên nhiều quốc gia hiện nay (Ai Cập, Iran, Iraq, Tunisia, các nước châu Âu...). Liệu đó có phải là nền văn minh Atlantis đã được nhiều truyền thuyết nhắc đến?

Sinh vật trong hình nếu mình không nhầm còn được đâu đó gọi là Anunnaki, một chủng người ngoài hành tinh. Hình như đã đọc đâu đó trong mấy chuỗi bài viết về người ngoài hành tinh trên chính Noron này thì phải. :))