Logo Bộ Y tế có hình ảnh rắn “ngậm phong bì” trong trang bìa một tài liệu quan trọng có ý nghĩa gì?

  1. Sức khoẻ

Hình ảnh logo Bộ Y tế có "rắn ngậm phong bì" xuất hiện tại lễ khai mạc và trong trang bìa tài liệu một môn của kỳ thi do Bộ Y tế tổ chức, diễn ra ngày 10/9 vừa qua.

Ngày 17/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về logo lạ của Bộ Y tế. Theo đó, thay vì hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy như logo chính thức lâu nay, thì tại logo trên phông nền của lễ khai mạc kỳ thi "Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022" diễn ra sáng 10/9 tại Trường Đại học Y Hà Nội, lại có hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy theo hình chữ S và "ngậm phong bì".

P/S cá nhân tôi vẫn luôn tôn trọng và ghi ơn đội ngũ Thầy thuốc Việt Nam. Lên án hành động này!

Tuy nhiên để ra được thành phẩm như vậy cần phải qua rất nhiều khâu xét duyệt, một chi tiết lớn và rõ ràng như vậy không lẽ những bộ phận công tác phụ trách không nhận được ra? Vậy sự việc này là do có sự cố tình nào đấy hay chỉ đơn giản là nhầm lẫn, sai xót?

https://cdn.noron.vn/2022/09/18/5346261266630828-1663487670_1024.jpg

Từ khóa: 

sức khoẻ

Tìm hiểu thì Bộ Y tế đã gửi mẫu logo chuẩn cho Đại học Y Hà Nội nhưng cán bộ phụ trách tự ý lấy mẫu trên mạng chèn vào. Kiểu này thì cố tình 100% rồi.
https://cdn.noron.vn/2022/09/19/30718482721102303291712673724506066592839122n-1663558956.jpg
Trả lời
Tìm hiểu thì Bộ Y tế đã gửi mẫu logo chuẩn cho Đại học Y Hà Nội nhưng cán bộ phụ trách tự ý lấy mẫu trên mạng chèn vào. Kiểu này thì cố tình 100% rồi.
https://cdn.noron.vn/2022/09/19/30718482721102303291712673724506066592839122n-1663558956.jpg

Logo này cố tình rồi. Nếu bảo tìm Google thì hình đầu đã ra đúng. Muốn ra hình ngậm phong bì phải kéo xuống nữa. Cũng chịu ông nào tổ chức lễ không duyệt trước. Tài liệu cũng in ra mà không kiểm tra lại. Giờ thì cả nước đều biết của Đại học Y Hà Nội.

Theo tôi thấy chẳng có sự sai xót nào lại rõ rành rành ra như thế. Đây là hành vi cố tình gây tranh cãi, bôi nhọ tổ chức, cá nhân, những người làm trong ngành y tế ý là ăn chặn, làm ăn vớ vẩn, bố láo. Cần nghiêm khắc xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm trên

Nếu để trả lời về vụ việc, nhầm lẫn hay cố tình thì chắc phải chờ các cơ quan làm rõ thêm. Còn về vụ bác sĩ nhận phong bì bệnh nhân thì mấy năm nay nó giảm rõ mà. Mình cũng có người nhà và bạn bè làm trong ngành thì cũng nghe mn kể nhiều về chuyện là dân tình baayh nhiều ng lớn vẫn cứ tưởng là "phải" hối lộ bác sĩ, nên tự chủ động đưa phong bì, xong cũng bị từ chối nhiều. Ở một số khoa mà cần đến phẫu thuật, khoa sản,... thì mình nghe là vẫn có, nhưng mà cũng toàn là kiểu ng nhà tự chủ động chứ bác sĩ không đòi. Mn tưởng tượng kiểu như ng nhà mình vừa trải qua một ca phẫu thuật vào sinh ra tử thì ca mổ thành công là mừng lắm, muốn cảm ơn đội ơn các bác sĩ bằng mọi giá ấy =)) Nói túm lại là có thì vẫn có, mà ngành nào chả có chứ đâu phải riêng ngành y, nhưng khác là ở môi trường khác, vì có sự hối lộ mà ngta có thể hạ bệ, nâng lên hạ xuống 1 người nào đó, nhưng với ngành y thì không có chuyện vì bệnh nhân k đưa tiền mà bác sĩ k chữa trị cho ngta hay là cố tình để quên cái kéo trong bụng được đúng khum. Đấy là những gì mình dc chứng kiến, nghe và suy nghĩ hehee. Góc nhìn từ người có ng thân làm trong ngành nên có thể hơi "bênh" các bác sĩ 1 chút ^^ Mà bây giờ sau vụ covid-19 thì dân tình cũng yêu các bác sĩ lắm rồi!

Ảnh: vui vu lượm được trên mạng mà k rõ tác giả hiuhiu.

https://cdn.noron.vn/2022/09/18/8460264234462891-1663491959.jpg
Mình thấy ý nghĩa thâm thúy đấy chứ.
Mới vừa qua thời sự không thiếu gì tin cán bộ y tế làm việc xuyên dịch mà chỉ nhận giấy khen, không có $ thưởng đồng nào, rồi lương nhân viên y tế 4-5 triệu, phải đi bán rau ngoài giờ mới đủ sống, xong cả nhân viên y tế chuyển ra làm tư nhiều, thiếu nhân viên bệnh viện công, v...v...
Y tế công, nếu không "rắn ngậm phong bì" liệu có đủ sống?