Mọi người nghĩ sao về vụ việc Cựu người mẫu nổi tiếng Hồng Kông Thái Thiên Phượng bị sát hại dã man?

  1. Xã hội

Vài thông tin mình lượm được từ báo:

"Cựu người mẫu nổi tiếng Hồng Kông Thái Thiên Phượng, người vợ 28 tuổi của thái tử gia Chris tập đoàn Đàm Tử bị s.át hại dã man, xác bị phân ra nhiều mảnh và được nấu chín, đ.ầu được cất giữ trong tủ lạnh 1 ngôi nhà trong làng, trong căn nhà cũng tìm thấy công cụ gây án

Hiện nay cảnh sát đã xác định và bắt được 3 nghi phạm trong vụ án là người của gia đình chồng cũ gồm cha mẹ chồng cũ, anh trai chồng cũ (cũng là tài xế của Thái Thiên Phượng), trong đó nghi phạm lớn nhất là người chồng cũ đã bỏ trốn

https://cdn.noron.vn/2023/02/28/33281074323636216537867725264184212182867300n-1677553064.jpg

Cô kết hôn cùng chồng cũ khá sớm, sinh được 2 con, sau đó ly hôn và cưới thái tử gia tập đoàn Đàm Tử. Cô cũng cực kì chăm sóc cho những người nhà gia đình chồng cũ, đồng thời cô còn là người chu cấp tiền nuôi cả nhà chồng cũ định kì cho họ đến hết đời, sau khi ly hôn cô còn thuê anh trai chồng cũ làm tài xế và mua 1 căn nhà mới cho gia đình chồng cũ ở để tiện đi lại thăm con. Do đó phía cảnh sát nghi ngờ động cơ gây án là vì chuyện tiền bạc"

Từ khóa: 

xã hội

Đọc tin này mới thấy câu " khi ngồi trên đống cát thì ai cũng tỏ ra tử tế, bao dung. Nhưng khi ngồi trên một đống vàng thì mọi bản chất xấu xa đều phô ra cả" nó đúng đến mức nào. Tài sản càng lớn thì lòng tham lại càng lớn.
Trả lời
Đọc tin này mới thấy câu " khi ngồi trên đống cát thì ai cũng tỏ ra tử tế, bao dung. Nhưng khi ngồi trên một đống vàng thì mọi bản chất xấu xa đều phô ra cả" nó đúng đến mức nào. Tài sản càng lớn thì lòng tham lại càng lớn.
giảng viên bộ môn nhà nước và pháp luật đại cương của t nên đọc được vụ này, không hiểu sao học mà cô cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề là Việt Nam có nên duy trì án tử hình hay không? Thậm chí còn có một số người ủng hộ rồi lấy phương Tây ra so sánh, làm tiêu chuẩn, làm sao so được chứ, nó với mình có cùng hệ quy chiếu đâu mà so? dân nó ít thêm nữa là ý thức nó cũng khác, VN hơn trăm triệu dân mà bỏ án tử hình không biết thành cái dạng gì =)) có án tử hình mà ngày ngày vẫn đầy vụ chém giết kia kìa trời ạ, t chẳng thích nhân đạo nhân quyền gì hết, đã giết người thì đ phải nhân nữa rồi, cứ quân phiệt như tụi TQ là ổn nhất, thế mới thấy cái luật dẫn độ tội phạm HK về TQ đúng v*l ra.

không hiểu sao lòng người có thể man rợ đến vậy, giết người thôi không đủ lại còn nấu chín như thế. Chỉ vì vài đồng tiền mà đối xử với nhau như vậy, cô này như thế là quá tốt rồi, li hôn nhưng vẫn đối xử tốt với nhà chồng cũ, điều mà cô không làm thì cũng chẳng sao. Kẻ gây án không phải con người nữa mà phải là loài cầm thú.https://cdn.noron.vn/2023/02/28/138832445713999556-1677567315.jpg