Mỗi người trẻ cần góp phần lan toả phong trào "Sự thật về Biển Đông" như thế nào?

    Theo sau dòng sự kiện thẩm phán tối cao của Philippines kêu gọi các nước hợp sức lan toả phong trào "Sự thật về Biển Đông" (được nhấn mạnh là một phong trào của nhân dân sử dụng quyền tự do ngôn luận để giải thích sự thật về lịch sử biển đông).

    Anh Nguyễn Thành Nam - cựu quản lý của FPT, trước sự kiện này, đã đưa ra những gợi ý sau đây về những việc mà mỗi người trẻ có thể làm:

    "Ngoài việc sống sao cho không là cục nợ thêm cho đất nước, chọn 1 hoặc nhiều trong các hành động dưới đây:
    - Mua bản đồ Biển Đông (càng nhiều version càng tốt) treo ngay chỗ dễ thấy.
    - Đọc phán quyết của Tòa về vụ kiện của Phi
    - Đọc càng nhiều càng tốt tài liệu Ta, Tây, Tàu về lịch sử liên quan đến Biển Đông và các đảo.
    - Đăng ký ra đảo 1 chuyến.
    - Nếu không ra được đảo, thì ít nhất cũng nên đi thăm căn cứ Cam Ranh."

    -------------

    Cá nhân bạn lựa chọn lan toả Sự thật này theo cách nào? Bạn có đồng ý với list những điều cần làm từ anh Nam không? Hoặc muốn bổ sung thêm những cách thức nào khác?

    Từ khóa: 

    biển đảo

    ,

    thoát trung

    ,

    bảo vệ lãnh hải

    ,

    sự thật về biển đông

    ,

    tinh hoa việt nam

    Dù bạn mời mình trả lời nhưng mình rất tiếc là mình không thể.

    Nếu như phần lớn mọi người đều tự nhận diện là người Việt Nam, thì mình không thích thế lắm. Mình thích tự nhận diện mình là một công dân toàn cầu, được sinh ra ở một nơi trên địa cầu có tên là Việt Nam. Và vì thế, mình không ủng hộ khái niệm gọi là "biên giới quốc gia" hay "lãnh thổ". Trái đất hình thành từ mấy tỷ năm nay đều không có khái niệm "biên giới", tất cả chỉ là thứ được bọn chính trị nghĩ ra và khiến chúng ta phải đánh nhau, rồi chiến tranh, và hi sinh để làm cái việc gọi là "bảo vệ lãnh thổ".

    Và vì thế thế giới là đại đồng, tất cả mọi người đều bình đẳng, và phấn đấu cho mục tiêu chung của cả nhân loại. Biết bao nhiêu thứ trên thế giới này cần người nghiên cứu, tìm hiểu, và phát triển. Thì sao cứ mãi đóng khung mình trong một cái khung gọi là đất nước? Thực tế đều là con người cả mà. Sao cứ thích chia phe ra mà chửi nhau rồi đánh nhau và cuối cùng là giết nhau?

    Chân thành xin lỗi những ai vì những điều mình nói mà khó chịu. Nhưng rất tiếc là mình có quan điểm của mình.

    Trả lời

    Dù bạn mời mình trả lời nhưng mình rất tiếc là mình không thể.

    Nếu như phần lớn mọi người đều tự nhận diện là người Việt Nam, thì mình không thích thế lắm. Mình thích tự nhận diện mình là một công dân toàn cầu, được sinh ra ở một nơi trên địa cầu có tên là Việt Nam. Và vì thế, mình không ủng hộ khái niệm gọi là "biên giới quốc gia" hay "lãnh thổ". Trái đất hình thành từ mấy tỷ năm nay đều không có khái niệm "biên giới", tất cả chỉ là thứ được bọn chính trị nghĩ ra và khiến chúng ta phải đánh nhau, rồi chiến tranh, và hi sinh để làm cái việc gọi là "bảo vệ lãnh thổ".

    Và vì thế thế giới là đại đồng, tất cả mọi người đều bình đẳng, và phấn đấu cho mục tiêu chung của cả nhân loại. Biết bao nhiêu thứ trên thế giới này cần người nghiên cứu, tìm hiểu, và phát triển. Thì sao cứ mãi đóng khung mình trong một cái khung gọi là đất nước? Thực tế đều là con người cả mà. Sao cứ thích chia phe ra mà chửi nhau rồi đánh nhau và cuối cùng là giết nhau?

    Chân thành xin lỗi những ai vì những điều mình nói mà khó chịu. Nhưng rất tiếc là mình có quan điểm của mình.

    Nhưng vấn đề là làm mấy cái kia thì lan tỏa là lan tỏa đi đâu, dân mình thì đều mong biển đảo là của chúng ta (trừ mấy a tàu nô, phản động chỉ trực hở ra là cắn) thì ai cũng có trong tâm của mình cái đó rồi, lan qua lan lại cũng ko có tác dụng gì lắm. Còn lan sang Tàu? ko có cửa, báo chí bên đấy bị kiểm soát còn hơn mình nhiều lắm, trung+ nhồi sọ dân nó từ bé rồi, ko lan được đâu. Lan sang các nước khác? Các nước trung lập ko có lợi ích gì thì quan ngại sâu sắc, lên tiếng phản đối, nhưng chỉ lên tiếng ko thôi và ko làm gì cả. Những bên có lợi ích bị Tàu cắn ở biển thì cũng như mình thôi dân nó cũng ghét Tàu và muốn lấy lại biển. Mẽo và đàn em muốn duy trì ảnh hưởng và ngăn Tàu mở rộng thì vẫn cứ mang tàu chiến ra đi qua đi lại khè đều đều, ko lan cũng thế mà lan nữa cũng ko khác gì cả.

    Trong cái đám kia, tìm hiểu thêm kiến thức tất nhiên là tốt, đi thăm đảo mở mang tầm mắt cũng tốt nhưng ko có tác dụng gì cho việc lấy lại biển đảo. Mua bản đồ về treo thì phí tiền ko để làm gì cả, đọc phán quyết của tòa về vụ kiện của đội pinoy thì lại càng vô ích. Ko phải vừa mới ra phán quyết xong Tàu nó chiếm luôn cái bãi cạn Scarborough ah. 

    3 cái dưới thì ok. Nhưng với 2 cái đầu.

    1. Treo bản đồ. TQ hiện nay đưa rất nhiều bản đồ có đường lưỡi bò ra thế giới, kể cả vào các ấn phẩm khoa học quốc tế là những thứ luôn phải trung lập về chính trị. Việc mua nhiều bản đồ và treo ở nhà hay ở bất cứ đâu trong nước thì chẳng có ý nghĩa gì mấy. Vì cứ hỏi ng Việt thì ai chẳng biết đường lưỡi bò là sai như ng TQ xem đường lưỡi bò là đúng vậy. Việc mua nhiều có khi còn mua phải những bản đồ của TQ, vừa góp phần làm giàu cho ng ta, vừa có thể bị lồng những thứ ko chính xác khác vào nữa.

    2. Phán quyết của Tòa án Trọng tài chỉ có tác dụng giữa các bên liên quan nghĩa là giữa Phi và Trung, và Trung Quốc bác bỏ phiên tòa này. Đọc thì cũng đc, nhưng ko có nghĩa là tranh chấp giữa VN - TQ có thể áp dụng phán quyết trên để nói chuyện, đọc chỉ để tham khảo. Và cũng phải nhớ các bãi đá đc phán quyết trong đó cũng thuộc Trường Sa. Và nguyên là có VNCH quản lý trước khi bị Phi chiếm. Chứ ko phải của Phi ngay từ đầu (trước 1956 Phi ko tuyên bố chủ quyền Trường Sa). Nên đọc cho lắm dễ bị "lặm" mà hiểu sai.

    Còn chuyện lan tỏa sự thật về Biển Đông, ng Việt hãy lan tỏa sự thật của ng Việt chứ đừng lan tỏa sự thật của ng Phi. Có thể vào BBC đọc để nắm tình hình mà có hướng cho phù hợp, tất nhiên chỉ nên đọc những bài tin tức chứ đừng đọc những bài của cộng tác viên.

    mình đồng ý với anh về hai khoản
    - Đọc phán quyết của Tòa về vụ kiện của Phi

    - Đọc càng nhiều càng tốt tài liệu Ta, Tây, Tàu về lịch sử liên quan đến Biển Đông và các đảo.


    tăng kiến thức lúc nào cũng tốt ạ 

    tuy nhiên những cái trên đều có tính cá nhân, thực sự không giúp ích được nhiều cho đất nước. Việc lan toả thông tin thông qua viết lách, trao đổi trên diễn đàn mở (giống bạn đang làm). Biểu tình để thể hiện chính kiến, cho bạn bè quốc tế biết về tình hình .... mới là những động tác có sức ảnh hưởng hơn thì anh không nói?