Nên yêu bao nhiêu người trước khi lập gia đình?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

Mọi người hay khuyên nên yêu nhiều người, trải nghiệm nhiều để có cái nhìn toàn diện hơn về tình yêu, hiểu được ai phù hợp với mình và biết cách "thổi hồn" cho chuyện tình cảm. Vậy "nhiều" là bao nhiêu, khi nào thì đủ?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

Vãi cả phụ nữ! Toàn nghe lời khuyên xàm thôi! Ở đây không có chuyện phù hợp nhé! Nếu người đó "phù hợp" với bạn nhưng người ta không yêu bạn thì sao? Mình chỉ cảm nhận là phụ nữ mà trải nhiều mối tình chứng tỏ là họ càng phạm sai lầm nhiều khi hẹn hò, để bị tổn thương nhiều mà lại không biết rút kinh nghiệm thôi!

Ngược lại thì đàn ông cũng vậy vì gặp nhiều người phụ nữ như vậy thôi, chứ có gì đâu! 

Trả lời

Vãi cả phụ nữ! Toàn nghe lời khuyên xàm thôi! Ở đây không có chuyện phù hợp nhé! Nếu người đó "phù hợp" với bạn nhưng người ta không yêu bạn thì sao? Mình chỉ cảm nhận là phụ nữ mà trải nhiều mối tình chứng tỏ là họ càng phạm sai lầm nhiều khi hẹn hò, để bị tổn thương nhiều mà lại không biết rút kinh nghiệm thôi!

Ngược lại thì đàn ông cũng vậy vì gặp nhiều người phụ nữ như vậy thôi, chứ có gì đâu! 

Không biết đủ thì bao nhiêu cho vừa. Có người từng yêu một mối tình là họ đã thấy đủ rồi, có những người yêu đến số 2 chục vẫn chưa thấy đủ. Nó phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận về tình yêu của cậu như nào? Nhưng nếu xét về mặt số lượng, trải nghiệm nhiều sẽ cho cậu nhìn được nhiều cái facts từ con gái. Kiểu những trải nghiệm từ người thứ 1 sẽ giúp cậu tinh tế hơn với người thứ 2, giúp cậu nhận biết được đâu là tính tốt-xấu của họ,...Thế giới có nhiều loại người, cậu yêu số 100-1000 đi nữa thì cũng không hết tính cách, chỉ trau dồi khả năng tán gái của cậu thôi. Còn hiểu thực sự về tình yêu, và tạo cho mình những thước đo về người phụ nữ của gia đình thì...Trước hết hãy thử yêu sâu một người để hiểu đi nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/68308102943698174-1669263651.png