Nếu bạn không biết làm gì và đi làm ở đâu cũng bị đuổi vì năng lực kém yếu đuối và một vài lý do khác vậy thì nên làm thế nào về bắt đầu từ đâu?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Không có người năng lực yếu kém hay yếu đuối, chỉ có người không tìm ra điểm mạnh của mình thôi. Bạn làm bất cứ cái gì cũng được và đừng kỳ vọng thành công, dù nhỏ thôi nhưng trọn vẹn, để bước đầu khẳng định lại bản thân mình đã. Sau đó thấy nó không phát triển được thì tìm cái khác, còn nếu phát triển thêm thì cứ thế khai thác tiếp. Bạn nên tìm một người chuyên tư vấn nghề nghiệp và gặp trực tiếp thì dễ có hướng đi phù hợp.
Trả lời
Không có người năng lực yếu kém hay yếu đuối, chỉ có người không tìm ra điểm mạnh của mình thôi. Bạn làm bất cứ cái gì cũng được và đừng kỳ vọng thành công, dù nhỏ thôi nhưng trọn vẹn, để bước đầu khẳng định lại bản thân mình đã. Sau đó thấy nó không phát triển được thì tìm cái khác, còn nếu phát triển thêm thì cứ thế khai thác tiếp. Bạn nên tìm một người chuyên tư vấn nghề nghiệp và gặp trực tiếp thì dễ có hướng đi phù hợp.
Từ suy nghĩ của bạn.
Bạn còn nghĩ bạn yếu kém thì đương nhiên người khác cũng vậy!

Bắt dầu từ năng lực của bạn. Thiếu ở đâu thì cải thiện, bổ sung ở đó. Bắt đầu lại từ đâu từ những kiến thức căn bản đến các kỹ năng liên quan, học lại tất cả. Nếu có thể thì tìm mentor để định hướng tránh đi sai, nhầm đường. Bạn biết được bản thân thiếu sót gì và cố gắng cải thiện là được, không việc gì phải suy nghĩ tiêu cực. Trước đây Disney Walt bị từ chối rất nhiều lần vì thiếu sự sáng tạo, Jack Ma cũng từng không được công nhận năng lực đấy thôi.

Thì nên bắt đầu lại từ đầu bạn ạ thất bại thì Làm lại Làm đến khi đạt được mục đích