Nếu có chiến tranh xảy ra ở Việt Nam thì liệu có chiến thắng nhờ vào nhân dân mà không nhất thiết cần tới hệ thống quân đội?

  1. Tư duy

Với những dẫn chứng sau đây nhân dân sẽ chiến thắng chiến tranh vì : +từ xưa đến nay nhân dân ta có truyền thống dân tộc, sức mạnh lực lượng nhân dân
+ chiến tranh chính nghĩa
+ quần chúng nhân dân lực lượng hùng hậu
Từ khóa: 

tư duy

Không, khẳng định luôn. Qua rồi thời lấy thịt đè người. Vũ khí hiện nay sát thương rất lớn, hỏa lực rất mạnh. Ko tin thì thử phát cho 1000 người 1000 con dao đánh nhau với 1 chiến xe tăng thôi là hiểu.

Chiến tranh dù có chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng ko ích mấy, các nước muốn gây chiến đã tính đến nhiều thứ, kể cả bị quốc tế phản ứng. Nên ng ta chỉ đánh khi chắc chắn có đường gỡ, thời nay ko còn kiểu chiến tranh chỉ vì thù hằn riêng tư như xưa.

Tinh thần, truyền thống là rất cần thiết, lực lượng đông cũng rất cần thiết, nhưng nó cũng cần đi chung với đó là trang bị, vũ khí, chiến lược, chiến thuật nữa. Lúc đó mới có hy vọng có chiến thắng được. Đây là những thứ chỉ có quân đội mới gây dựng được. Nếu ko có quân đội và kỷ luật thì dù đông đảo đến mấy cũng chỉ là "quân ô hợp" ko tổ chức.

Tóm lại, nhân dân là cần thiết, nhưng ko nên quá đề cao cái nhân dân quá. Bác Hồ đã nói: "Quân với dân, như cá với nước". Quân ko thể thiếu dân, ko thì ko sống đc, nhưng hiểu rộng thêm 1 tý thì nước mà cá ko sống đc thì nước đó hỏng rồi. Nên muốn chiến thắng trong chiến tranh cần phải có sự đồng lòng, phối hợp của cả 2 lực lượng trên. Chỉ 1 bên sẽ là 1 nguy cơ thất bại.

Trả lời

Không, khẳng định luôn. Qua rồi thời lấy thịt đè người. Vũ khí hiện nay sát thương rất lớn, hỏa lực rất mạnh. Ko tin thì thử phát cho 1000 người 1000 con dao đánh nhau với 1 chiến xe tăng thôi là hiểu.

Chiến tranh dù có chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng ko ích mấy, các nước muốn gây chiến đã tính đến nhiều thứ, kể cả bị quốc tế phản ứng. Nên ng ta chỉ đánh khi chắc chắn có đường gỡ, thời nay ko còn kiểu chiến tranh chỉ vì thù hằn riêng tư như xưa.

Tinh thần, truyền thống là rất cần thiết, lực lượng đông cũng rất cần thiết, nhưng nó cũng cần đi chung với đó là trang bị, vũ khí, chiến lược, chiến thuật nữa. Lúc đó mới có hy vọng có chiến thắng được. Đây là những thứ chỉ có quân đội mới gây dựng được. Nếu ko có quân đội và kỷ luật thì dù đông đảo đến mấy cũng chỉ là "quân ô hợp" ko tổ chức.

Tóm lại, nhân dân là cần thiết, nhưng ko nên quá đề cao cái nhân dân quá. Bác Hồ đã nói: "Quân với dân, như cá với nước". Quân ko thể thiếu dân, ko thì ko sống đc, nhưng hiểu rộng thêm 1 tý thì nước mà cá ko sống đc thì nước đó hỏng rồi. Nên muốn chiến thắng trong chiến tranh cần phải có sự đồng lòng, phối hợp của cả 2 lực lượng trên. Chỉ 1 bên sẽ là 1 nguy cơ thất bại.

Không phải cứ nhiều, cứ hùng hậu là tốt. Có hàng ngàn, hàng vạn quần chúng nhân dân xông pha nhưng tay không đánh giặc thì khả năng chống lại 1 quả bom của địch thôi cũng là bất khả thi lắm ạ.

Chúng ta hơi ỉ lại lịch sử xưa kia quá đấy. Nhân dân Việt Nam lúc nào cũng yêu nước rồi nhưng mà tương lai có thể chiến tranh sinh học hay hoá học cũng gây hại ko ít chắc còn dữ hơn bom đạn nên đầu tư nghiên cứu bên mảng này.

Tôi thấy thời này thì không khả thi. Thời nay dân ta yếu, ít tập thể dục, đã thế tinh thần còn thường hỗn độn dao động do mải vui chơi. Ham tư lợi hơn là đấu tranh vì chính nghĩa. Ở nơi mà người ta sống trong thanh nhàn lâu quá thì không thể an tâm vào cái quá khứ hào hùng mãi được.

Nếu như CNTT Việt Nam mạnh đến mức hack toàn thế giới thì lúc đó sẽ không cần sự tồn tại của quân đội.