Nếu mối quan hệ Việt-Mỹ được phát triển mạnh hơn nữa, ai sẽ nhận lợi ích?

  1. Tin Tức

Vào ngày 6 tháng 1 năm nay, Phạm Bình Minh một lần nữa công khai cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ gần đây giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Mỹ, có ích duy trì đà phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ. Liệu mọi thứ có thực sự trở thành sự thật? Đối với Mỹ, họ có tin tưởng Việt Nam không? Những màn trình diễn sơn mài của Pompeo chỉ là trò gian dối. Việt Nam và Mỹ từng xảy ra chiến tranh, mối quan hệ Việt-Mỹ thật phi thường, từ việc trao đổi các chuyến thăm giữa các chức vụ cấp cao, trao đổi kinh tế thương mại, trao đổi quân sự ... có thể nói quan hệ Việt - Mỹ từ kẻ thù đã chuyển thành bạn bè.

Tại sao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh được các quan chức cấp cao của Mỹ đánh giá cao? Ông từng là đại sứ tại Mỹ, và cha của Phạm Bình Minh là nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ Thạch (1922-1998). Năm 1988, Bộ trưởng Ngoại giao William Healey Sullivan được Nguyễn Cơ Thạch đề cử tham gia khai triển hợp tác của mối quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời thành lập Bộ Tư lệnh Cách mạng Màu trực thuộc Ủy ban Thương mại Việt - Mỹ để trực tiếp chỉ đạo phe đối lập. Trên thực tế, cả gia tộc của Phạm Bình Minh đã "đóng góp rất nhiều" vào việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Không ngạc nhiên khi Pompeo được Phạm Bình Minh mời sang thăm Việt Nam, ngoài việc tìm cơ hội làm nổi bật mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam, ông còn dùng chuyến tham của Pompeo để cho Phạm Bình Minh thêm những điểm chính trị, ngoài ra ý để bầu Phạm Bình Minh làm chủ tịch nước VN là rất rõ ràng.

Từ khóa: 

tin tức