Ngoài mai thuý (ma túy), thì xã hội ngày nay còn có các chứng nghiện gì?

  1. Sức khoẻ

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

nghiện

,

sức khoẻ

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Nghiện mua sắm, nghiện mạng xã hội, nghiện cà phê, nghiện rượu, nghiện sex:V

Trả lời

Nghiện mua sắm, nghiện mạng xã hội, nghiện cà phê, nghiện rượu, nghiện sex:V

Nghiện đồ công nghệ, chửi thề, nghiện đọc, nghiện xem mấy cái hay, bổ ích nhưng chỉ để mua vui cho nó có chứ ít khi mang vào áp dụng. 
Đôi khi những chứng nghiện đến từ việc bạn có thể mắc phải chỉ xoay quanh những thói quen, vật dụng có thể làm bạn vui. Tuy nhiên "nghiện" chỉ có thể xuất hiện khi bạn không thể kìm hãm cảm xúc sung sướng lúc đó, bạn muốn kiểm soát sự vui, hạnh phúc mỗi ngày nên không muốn dừng làm những điều này. Tôi sẽ kể cho bạn 3 chứng nghiện phổ biến nhất mà tôi thấy hiện nay như:

1. Nghiện điện thoại

Cho thấy việc điện thoại gắn liền với tay bạn 24/7, mọi sự hấp dẫn, thú vị, vui vẻ đều từ cái màn hình điện thoại tuôn ra hết, khiến bản thân bị cuốn theo mà không hề hay biết. Nó đồng thời cũng là nguyên nhân cho những loại nghiện khác như nghiện mạng xã hội, trầm cảm, suy nghĩ nhiều,... Căn bệnh này phổ biến tới nỗi 10 người thì phải có 2 người bị, 100 người có đến 20 người bị. Xã hội quá phát triển rồi, phải chăng công nghệ là thứ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta và biến chúng ta trở thành những tù nhân của chúng?

2. Nghiện cờ bạc

Người bạn của mai thúy chính là đây, sao có thể thiếu được đánh bạc nhỉ. Việc cá cược, đánh bài, đánh bạc bằng tiền làm tăng hormone hạnh phúc dopamine trong não trong một khoảng thời gian ngắn và có thể gây nghiện. Dẫn tới cảm giác sung sướng tột độ khi bạn thắng một số tiền, hoặc một giải thưởng nào đấy liên quan đến tiền. Thú vui này có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, công việc và cuộc sống của rất nhiều gia đình, xã hội.

3 Nghiện đồ ngọt

Tình trạng béo phì, tiểu đường hay các nguy cơ về việc thừa cân, thừa mỡ luôn là tác nhân gây ra bệnh ung thư, tim mạch, khả năng vận động của mỗi người. Điều này là vì thực phẩm chứa nhiều carbs, chất béo và đường có tác dụng tương tự như chất gây nghiện đối với não bộ. Tôi thấy những người có chứng nghiện đồ ngọt luôn luôn kết hợp chứng nghiện điện thoại (tôi đã nói ở mục đầu). Vì thế tác hại họ phải nhận sẽ kinh khủng gấp đôi nếu không có biện pháp khắc phục những thói quen xấu này!
Nếu cảm thấy bản thân mình ở 1 trong 3 chứng trên thì cũng là báo hiệu đỏ cho bạn cần 1 sự thay đổi lớn về lối sống đi nhé!