Những nét cơ bản về dân cư Trung Quốc là gì ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Dân số Trung Quốc ước lượng khoảng 1.403.500.365 người (năm 2016) gồm 91,51% dân tộc Hán và 55 dân tộc thiểu số như Mãn, Duy, Hồi, Miêu,....với ngôn ngữ chính là tiếng Hán tiêu chuẩn, văn tự chính thức là chữ Hán giản thể.
Trả lời
Dân số Trung Quốc ước lượng khoảng 1.403.500.365 người (năm 2016) gồm 91,51% dân tộc Hán và 55 dân tộc thiểu số như Mãn, Duy, Hồi, Miêu,....với ngôn ngữ chính là tiếng Hán tiêu chuẩn, văn tự chính thức là chữ Hán giản thể.