Nói bậy có phải khẩu nghiệp không?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Nói bậy nhiều khi xả stress, bực dọc trong người mà không có ý xấu thì có được tính khẩu nghiệp không?

Từ khóa: 

nói bậy chửi thề

,

khẩu nghiệp

,

xã hội

,

văn hóa

Nói bậy dường như đã trở thành một phần khá phổ biến trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Khoan bàn về nguyên nhân vì sao nói bậy phổ biến, ta cần nhìn nhận về các khía cạnh khác nhau của nói bậy. Nhiều người bảo rằng nói bậy để có thể giảm bớt phần nào áp lực trong cuộc sống. Công nhận đó có thể đúng, tuy nhiên không thể dùng lý do đó để bao biện mãi mãi cho sự nói bậy của mình. Phàm là một người có học thức, việc hạn chế có những phát ngôn trái với chuẩn mực thường ngày là điều vô cùng cần thiết. Đó là lí do mà ta thấy những vị nguyên thủ quốc gia, dù bằng cách này hay cách khác, thì đều rất hạn chế văng tục. Có thể khẳng định, nói bậy không phải là "khẩu nghiệp trực tiếp", vì đôi khi lời nói đó sẽ ko thể làm tổn hại đến ai. Tuy nhiên, rất nhiều những trường hợp thực tế đã chứng minh rằng nói bậy là "khẩu nghiệp gián tiếp" vì lời nói đó đôi khi ảnh hưởng tới mạng sống của người khác. Vì một lời nói buông ra lúc tức giận, nhiều khi khiến chúng ta trở nên cách xa với người khác, gây tổn thương thậm chí là khiến họ buồn đau... Con người sinh ra vốn là để yêu thương, vậy tại sao không chọn lời nhẹ nhàng tình cảm nói cùng với nhau. Một lời nói trao đi thì bao yêu thương sẽ ở lại. Chúng ta không phán xét ai nói bậy là đúng hay sai, tốt hay xấu vì mỗi việc đều phải nhìn từ những khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên mong rằng giữa cuộc đời ngắn ngủi này, khi ta đã chịu đủ những áp lực, thì hãy bớt làm nhau đau lòng hơn ở những khía cạnh này. Ai rồi cũng xứng đáng được yêu thương, ai rồi cũng xứng đáng nghe lời đẹp đẽ❤️

Trả lời

Nói bậy dường như đã trở thành một phần khá phổ biến trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay. Khoan bàn về nguyên nhân vì sao nói bậy phổ biến, ta cần nhìn nhận về các khía cạnh khác nhau của nói bậy. Nhiều người bảo rằng nói bậy để có thể giảm bớt phần nào áp lực trong cuộc sống. Công nhận đó có thể đúng, tuy nhiên không thể dùng lý do đó để bao biện mãi mãi cho sự nói bậy của mình. Phàm là một người có học thức, việc hạn chế có những phát ngôn trái với chuẩn mực thường ngày là điều vô cùng cần thiết. Đó là lí do mà ta thấy những vị nguyên thủ quốc gia, dù bằng cách này hay cách khác, thì đều rất hạn chế văng tục. Có thể khẳng định, nói bậy không phải là "khẩu nghiệp trực tiếp", vì đôi khi lời nói đó sẽ ko thể làm tổn hại đến ai. Tuy nhiên, rất nhiều những trường hợp thực tế đã chứng minh rằng nói bậy là "khẩu nghiệp gián tiếp" vì lời nói đó đôi khi ảnh hưởng tới mạng sống của người khác. Vì một lời nói buông ra lúc tức giận, nhiều khi khiến chúng ta trở nên cách xa với người khác, gây tổn thương thậm chí là khiến họ buồn đau... Con người sinh ra vốn là để yêu thương, vậy tại sao không chọn lời nhẹ nhàng tình cảm nói cùng với nhau. Một lời nói trao đi thì bao yêu thương sẽ ở lại. Chúng ta không phán xét ai nói bậy là đúng hay sai, tốt hay xấu vì mỗi việc đều phải nhìn từ những khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên mong rằng giữa cuộc đời ngắn ngủi này, khi ta đã chịu đủ những áp lực, thì hãy bớt làm nhau đau lòng hơn ở những khía cạnh này. Ai rồi cũng xứng đáng được yêu thương, ai rồi cũng xứng đáng nghe lời đẹp đẽ❤️