Phải chăng chùa Ba Vàng là "miếng mồi ngon" để truyền thông bẩn dựa vào để phá hoại Phật Pháp?

  1. Tâm linh

Chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường có thực sự phản cảm?

Việc chùa Ba Vàng nhận tiền cúng dường khi đi khất thực vẫn đang rầm rộ và chưa có hồi kết, lướt Facebook đâu đâu cũng thấy các tin giật gân liên quan đến Ba Vàng. Bên cạnh đấy không ít cái bài đăng với lời lẽ tiêu cực với dụng ý làm xấu hình ảnh Phật Pháp trong mắt mọi người.

https://cdn.noron.vn/2022/08/18/31996116491458-1660807093.png

Link bài:

Tôi nghĩ Noron là một cộng đồng văn minh sẽ có những suy nghĩ và quan điểm đúng đắn hơn so với mấy thiếu suy nghĩ trên MXH này nên muốn đọc thêm quan điểm của các bạn về vấn đề này.

Từ khóa: 

chùa ba vàng

,

tâm linh

Cái "Phật pháp" của bạn có gì để mà truyền thông nó phải "phá hoại" thế. Chủ đề hot, nhiều người quan tâm, nhiều người đọc thì truyền thông nó sẽ tập trung vào đấy thôi. 9 người 10 ý, ko muốn bị chỉ trích thì tốt nhất đừng làm.

Còn có phải đến giờ "Phật pháp" mới có phốt đâu, phốt của đội này đầy ra:

  • Ngay ở 3gold: 
    - Thỉnh vong, gọi hồn, oan gia trái chủ
    - Bà Phạm Thị Yên lên chém gió "vong báo oán"... bị phản đối và phạt 5 củ. Chùa lên thanh minh bà này ko phải người của Chùa, bà ý nói gì ko liên quan gì đến chúng tôi =)).
    - Tổ chức tụ tập hồi hướng hóa giải dịch Covid =)))))
  • Tranh chấp trụ trì chùa Phước Quang, combat phật tử vỡ cả đầu.
  • Chùa Địa Ngục: 
    - Gạ tình phóng viên
    - Tự ý xây dựng, tiến hành hoạt động tín ngưỡng khi chưa được phép.
    - Bị bóc phốt xin hoàn tục nhưng muốn giữ lại tài sản mấy trăm tỏi, ko biết sư thầy lấy đâu ra lắm tài sản thế =))
  • Chùa Biện Sơn: gạ tình, quấy rối, tấn công tình dục người đến Chùa cúng bái và phóng viên.
  • Sư thầy đánh bạc ăn tiền bị CA hốt; nghiện ma túy, trộm đồ của chùa đi bán để có tiền mua ma túy; sư thầy dẫn gái về chùa ngủ, hiếp dâm, còn có hẳn vụ quan hệ có bầu xong giết người chôn xác nữa luôn. 
Trả lời

Cái "Phật pháp" của bạn có gì để mà truyền thông nó phải "phá hoại" thế. Chủ đề hot, nhiều người quan tâm, nhiều người đọc thì truyền thông nó sẽ tập trung vào đấy thôi. 9 người 10 ý, ko muốn bị chỉ trích thì tốt nhất đừng làm.

Còn có phải đến giờ "Phật pháp" mới có phốt đâu, phốt của đội này đầy ra:

  • Ngay ở 3gold: 
    - Thỉnh vong, gọi hồn, oan gia trái chủ
    - Bà Phạm Thị Yên lên chém gió "vong báo oán"... bị phản đối và phạt 5 củ. Chùa lên thanh minh bà này ko phải người của Chùa, bà ý nói gì ko liên quan gì đến chúng tôi =)).
    - Tổ chức tụ tập hồi hướng hóa giải dịch Covid =)))))
  • Tranh chấp trụ trì chùa Phước Quang, combat phật tử vỡ cả đầu.
  • Chùa Địa Ngục: 
    - Gạ tình phóng viên
    - Tự ý xây dựng, tiến hành hoạt động tín ngưỡng khi chưa được phép.
    - Bị bóc phốt xin hoàn tục nhưng muốn giữ lại tài sản mấy trăm tỏi, ko biết sư thầy lấy đâu ra lắm tài sản thế =))
  • Chùa Biện Sơn: gạ tình, quấy rối, tấn công tình dục người đến Chùa cúng bái và phóng viên.
  • Sư thầy đánh bạc ăn tiền bị CA hốt; nghiện ma túy, trộm đồ của chùa đi bán để có tiền mua ma túy; sư thầy dẫn gái về chùa ngủ, hiếp dâm, còn có hẳn vụ quan hệ có bầu xong giết người chôn xác nữa luôn. 
Với quan điểm của tôi thì tôi thấy việc này quá bình thường, dân tự nguyện cúng thì các Sư nhận, ai cấm Sư không được nhận quà mà tín đồ, nhân dân biếu tặng. Ngoài đời cũng thế thôi, quý mến ai thì tặng quà cho họ, tín đồ nhân dân họ kính Phật, kính Sư thì họ tặng tiền.
Tôi cũng lên mạng tìm hiểu rồi, không chỉ Sư Ba Vàng đâu, Sư các chùa khác ở Việt Nam và cả nước ngoài vẫn nhận tiền khi đi khất thực, dưới đây là hình ảnh.
https://cdn.noron.vn/2022/08/18/2999916417459095799505328416326916024075795n-1660807312.jpg
Vậy nên nói sư Ba Vàng nhận tiền khi đi khất thực phản cảm là không đúng, như vậy là cố ý bôi nhọ.
Tôi tự đặt ra câu hỏi, chùa Ba Vàng sao mà lắm lùm xùm thế, yên ổn vài bữa lại thấy có chuyện; phải chăng chùa Ba Vàng nổi quá, đông phật tử quá, chùa to quá nên cánh "truyền thông bẩn" muốn dựa hơi để kiếm chác hay kinh khủng hơn có thế lực muốn nhân cơ hội này phá hoại Phật Pháp chăng?
Chân lý đúng đắn thì khó mà phá hoại đc, tiếc thay phật giáo phần lớn chỉ còn lại phần hình thức, còn triết lý thật sự đã bị bào mòn, làm xuyên tạc không thương tiếc qua hình tượng chùa chiền to , hoành tráng, tu sĩ k lo tu tập chỉ mải làm kinh tế, mê tín dị đoan thì tràn lan, đến tận cửa chùa. Nơi mà đúng ra phải làm nhiệm vụ khai thị cho những người vô minh thấy đc chân lý.
Thay vì ngồi đọc những dòng chia sẽ đầy ác ý, tiêu cự va suy nghĩ về nó thì tại sao không tự mình tìm hiểu về nó để biết một đều rằng quả nào cũng có nhân của nó. 
Khi con người ta mù quán thì việc gì ta bận tâm, cái ta có thể làm là giữ tâm sạch có thể.
Hãy nhớ nhân quả luôn hiện hữu deo nhân nào thì gặp quả ấy,.
Gieo nhân cho đi là tốt nhưng người nhận không biết đủ theo tin thần phật là sai, cho đi vừa đủ là tốt cho sư sẽ sinh ra lòng tham là sấu người cho đi và người nhận đã sai lại càng sai làm sấu đi 2 mục đích cho và nhận đúng nghĩ.
MXH mình đã xoá không dùng tới cho đến khi biết đến Noron, cảm thấy tự tại hơn. 
Nếu bạn nghĩ Phật pháp dễ bị bôi bẫn thì nó liệu có tồn tại đến ngày nay, người nào làm ác chắc gặp quả báo..

Ba vàng mà chỉ là 1 cái kim nòi ra trong cái bọc đầy kim thôi. Ở đâu có lợi ích ở đó có lòng tham. Người tu hành để rèn tập mong cầu trở thành Thánh Nhân. Kẻ tu hành để mưu cầu trục lợi. Rồi kết quả của cuộc đời nó là thế nào? 

Tất cả những ai đã được tu học Phật Pháp, học theo chính pháp của Đức Phật, thì đều hiểu được sự cung kính, cúng dường các bậc hiền tăng là một điều nên làm, để tạo công đức phúc báu cho chính mình, và gia đình mình, đó là một việc làm phúc thiện,có công đức phúc báu vô lượng. Mà từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã thường làm để tạo công đức phúc báu cho nhân, thiên, cho chúng sinh !
Chỉ có những người không hiểu đạo, và muốn phá hoại nền văn hóa tôn giáo của đất nước, dân tộc Việt Nam, thì họ mới có tà tâm nghĩ ra những điều bịa đặt, nói sai sự thật. Về Đại Đức Tăng CHÙA BA VÀNG (nhận tiền cúng dường là phản cảm) như các kênh truyền thông đã nói sai sự thật.
Vì mục đích của các kênh bôi nhọ, xuyên tạc, nói sai sự thật về các bậc chân tu Chùa Ba Vàng, và nói xuyên tạc về TÔN GIÁO. Đó cũng là một âm mưu của họ muốn phá hoại nền văn hóa Phật Giáo Việt Nam mà thôi. Vì vậy tôi cũng mong rằng các kênh tuyên truyền, không đúng sự thật về Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Hãy chân thật Sám Hối tội phỉ báng Phật, Pháp,Tăng. Không thì rất tội lỗi, nhân quả không tha cho ai đâu ạ !
LÀM SAO ĐỂ PHÁ HOẠI PHẬT GIÁO MÀ KHÔNG AI TÌM RA THỦ PHẠM ĐÍCH THỰC?
- MỘT LÀ, xúi người trong PG chê bai lẫn nhau tàn mạt không thương tiếc (kiểu của các dòng thiền na ná đạo Phật mới nổi lên hiện nay)
- HAI LÀ, cho người đội lốt tu sĩ PG rồi phổ biến đề cao triết lý đừng làm gì cả. Không ai chịu làm gì để xây dựng thì đạo Phật từ từ biến mất.
- BA LÀ, cho người đội lốt tu sĩ rồi tạo thành bè nhóm hư đốn bậy bạ, mua chuộc sự chống lưng của kẻ có quyền lực, khiến cho quần chúng bất mãn lánh xa.
- BỐN LÀ, cho người đội lốt tu sĩ rồi xúi giục chống đối Nhà nước buộc lòng Nhà nước phải ngăn chặn sự phát triển của PG. Cái này gọi là mượn tay chính quyền chống PG giùm.
Ta nên tỉnh táo đánh giá mọi thứ để giữ đạo tâm cho mình, tu tại tâm mặc kệ thị phi ngoài kia.

Có cầu thì mới có cung, người dân cũng mê tín lắm thì tại sao lại không kinh doanh luôn nhỉ? Thay vì cầm bông sen cùng với tờ tiền trên tay đưa thẳng cho nhà sư, sao không tự mình đi chùa thỉnh cầu với bức tượng, rồi bỏ tiền vào hòm công đức công khai nhỉ. Mà tôi cũng nghi rằng hôm công đức chưa chắc để làm việc công đức đâu. Giờ lắm hình thức tôi cũng kbt, tốt nhất là tu tại tâm!

Thà rằng không đăng tải clip thì đâu có bị lên án =))))