Phải làm sao để từ chối đi nhậu với sếp?

  1. Quản trị doanh nghiệp

  2. Chuyển đổi số

  3. Chuyện tuổi 20s

https://cdn.noron.vn/2022/11/18/68308102943680771-1668770536_1024.jpg
Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

,

chuyển đổi số

,

chuyện tuổi 20s

Có thì không sao, khỏi cần lý do. Chứ "Không" là phải bịa ra muôn vàn lý do, miễn là nó chính đáng, thuyết phục là được. Đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình, từ chối khéo nếu bản thân thấy phiền hoặc không thích là được. Còn độ chuyên nghiệp như nào thì bạn nên thể hiện ở trong công việc, làm tốt việc của mình thì lý do từ chối bàn nhậu của bạn chắc chắn có sức nặng hơn nhiều. 

Trả lời

Có thì không sao, khỏi cần lý do. Chứ "Không" là phải bịa ra muôn vàn lý do, miễn là nó chính đáng, thuyết phục là được. Đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình, từ chối khéo nếu bản thân thấy phiền hoặc không thích là được. Còn độ chuyên nghiệp như nào thì bạn nên thể hiện ở trong công việc, làm tốt việc của mình thì lý do từ chối bàn nhậu của bạn chắc chắn có sức nặng hơn nhiều. 

Có một câu hỏi tương tự mà các bạn có thể tìm thấy câu trả lời từ lời khuyên vô cùng hữu ích từ tiền bối nhé:>

Không phụ thuộc gì vào sếp thì cứ lý do gia đình rồi từ chối thôi.

Học cách từ chối những cuộc chơi, cuộc nhậu là học cách để trưởng thành. 

Từ chối là một nghệ thuật không phải ai cũng học được, nhất là những câu từ chối với sếp, tôi nghĩ rằng bản thân có vài kinh nghiệm, trải nghiệm sẽ giúp bạn thoát khỏi tình huống éo le này.
Luôn luôn phải cân nhắc tầm quan trọng của yêu cầu. Xem cuộc nhậu ấy có phải là để kết nối đối tác làm ăn hoặc để kết thân với những con người tài năng, tài giỏi nào khác không. Nếu có thì bản thân tôi sẽ đi, và khi đi để kết giao được nhiều, chia sẻ quan điểm thì bạn sẽ cần đến vài trick&tips về việc uống rượu, bia (cái này thì sẽ sang một chủ đề khác mình tạm thời không nêu chi tiết), còn nếu mình bận việc cá nhân hoặc còn nhiều công việc cần giải quyết hoặc đơn giản là những cuộc nhậu "vặt" thì tốt nhất nên từ chối luôn, khéo một chút, tạo cảm giác áy náy một chút.
VD: 
"H ơi, chiều nay tan làm đi nhậu với anh?"
"Hôm nay anh thèm nhậu à....Tiếc là hôm nay em không đi được rồi"
"Sao không đi? Đi đi cho vui em"
"Em đang còn công việc X chưa giải quyết xong, mà đối tác Y đang giục quá, không làm mai nó lại trách bộ phận Z thì chết dở, anh cứ đi nhậu vui vẻ nhé!"
"Oke em"
Muốn từ chối thì nên bám víu vào những lý do này:
- Công việc cá nhân
- Bệnh
- Khối lượng công việc
Đừng bộp luôn câu từ chối ngay sau khi sếp, cấp trên có ngỏ ý mời bạn. Nên chào hỏi qua lịch sự một chút rồi từ chối, giữ vẻ mày vẻ mặt vui vẻ, đồng cảm một chút, đừng có cau mày cau mặt là được.
Người hiểu ý sẽ không bắt ép bạn đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bị nhây tốt nhất chuyển từ trạng thái cười đùa sang nghiêm túc một tý để sếp hiểu mình bận thật. Còn nếu vào ông sếp nào bợm nhậu thì hay dùng cảm xúc ảnh hưởng vào công việc thì bạn tự biết mình nên làm gì rồi đấy. Quit! 
Chúc bạn may mắn 

Nghe thì cũng thích đấy, nhưng mà dễ viêm màng túi với hại dạ dày lắm 😂 Từ chối hiệu quả nhất là cứ lấy bệnh ra, đau dạ dày, trào ngược, viêm loát các kiểu. Lý do gia đình cũng hiệu quả nữa. Từ chối nhiều là sếp cũng chả mời đi uống nữa đâu 😂 Nên bỏ cái cảm giác tội lỗi khi từ chối đi, không là tránh quả dưa lại gặp quả dừa đấy. Nên tìm cách giải pháp thay thế cho ông sếp, như rủ 1 bạn nhậu lý tưởng khác chẳng hạn.