Pháp luân công là gì?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Tà đạo Pháp Luân Công cực kỳ nguy hiểm vì theo giáo lý của tà đạo này khi tập người tập ngồi thiền tưởng tượng rằng có pháp thân của Lý Hồng Chí đứng bên cạnh vào ra cơ thể làm tịnh hóa cho họ. Dần dần sẽ dẫn đến hoang tưởng dù thức hay ngủ cũng nghĩ rằng có Pháp Thân của Lý Hồng Chí bên cạnh vào ra cơ thể đây là tuyên truyền tróng sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí để khiến tín đồ bị ám thị và ảnh hưởng lệ thuộc vào giáo chủ.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/87132812611466338-1630117413.jpg

Ngoài ra tà đạo này còn hướng dẫn tín đồ một ngày bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, tiêu diệt cộng sản sẽ dẫn đến một lúc nào đó sẽ bị hoang tưởng (ảo giác) như đập đá, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nhìn đâu cũng thấy tà linh và nhìn đâu cũng thấy Pháp Thân của (xem thêm Pháp Luân Công hướng dẫn tín đồ phát niệm tại https://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html)

còn đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, khi Lý Hồng Chí ban đầu dẫn dụ các tín đồ của tôn giáo khác theo bằng các khẩu hiệu như “Pháp Luân Công phi kinh tế, phi chính trị phi tôn giáo” sau đó tuyên truyền về “bất nhị pháp môn” để khiến tín đồ xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống nhưng điều đặc biệt hơn cả là cuối cùng lại hướng dẫn tín đồ “sám hối trước pháp tượng của Chí (thờ Chí)”.

Trả lời

Tà đạo Pháp Luân Công cực kỳ nguy hiểm vì theo giáo lý của tà đạo này khi tập người tập ngồi thiền tưởng tượng rằng có pháp thân của Lý Hồng Chí đứng bên cạnh vào ra cơ thể làm tịnh hóa cho họ. Dần dần sẽ dẫn đến hoang tưởng dù thức hay ngủ cũng nghĩ rằng có Pháp Thân của Lý Hồng Chí bên cạnh vào ra cơ thể đây là tuyên truyền tróng sách Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí để khiến tín đồ bị ám thị và ảnh hưởng lệ thuộc vào giáo chủ.

https://cdn.noron.vn/2021/08/28/87132812611466338-1630117413.jpg

Ngoài ra tà đạo này còn hướng dẫn tín đồ một ngày bốn lần phát niệm tiêu diệt tà linh, tiêu diệt cộng sản sẽ dẫn đến một lúc nào đó sẽ bị hoang tưởng (ảo giác) như đập đá, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, nhìn đâu cũng thấy tà linh và nhìn đâu cũng thấy Pháp Thân của (xem thêm Pháp Luân Công hướng dẫn tín đồ phát niệm tại https://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html)

còn đặc biệt nguy hiểm hơn nữa, khi Lý Hồng Chí ban đầu dẫn dụ các tín đồ của tôn giáo khác theo bằng các khẩu hiệu như “Pháp Luân Công phi kinh tế, phi chính trị phi tôn giáo” sau đó tuyên truyền về “bất nhị pháp môn” để khiến tín đồ xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống nhưng điều đặc biệt hơn cả là cuối cùng lại hướng dẫn tín đồ “sám hối trước pháp tượng của Chí (thờ Chí)”.

Là tà đạo,

Để nói Pháp Luân Công là 'tín ngưỡng' thì vô vàn vấn đề. Đầu tiên chúng ta nên nhận thức được rằng hiện nay giáo hội Pháp Luân Công (PLC) và chính phủ Trung Quốc đại lục đang ồ ạt với nhau khá là lớn và lâu. Và nhiều người có thể từ sự thù ghét với chính phủ Trung Quốc mà thương cảm với giáo hội PLC. Nhưng chúng ta phải nhìn cả hai một cách trung lập và đầy đủ nhất. Xung đột giữa hai bên này là một mâu thuẫn rất khó chọn về mặt đạo đức, và ai cố gắng kêu bạn điều ngược lại khả năng cao đang ra trò lừa phỉnh, lừa dối. 

Vậy, PLC là cái gì?

Là một tà đạo, mê tín dị đoan, được lãnh đạo và dẫn dắt bởi một tên tâm thường nhưng tự xưng thần thánh có sức mạnh tâm linh liên chiều không gian các kiểu con đà điểu mang tên Lý Hồng Chí. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/13/main-qimg-fb621c2fceb3b6f07b5cae154cdb2aaf-pjlq-1668355367-1668355367.jpg

(Tự cho bản thân) 

https://cdn.noron.vn/2022/11/13/981797915328580-1668355385.jpg

(Ngoài đời)

Lý Hồng Chí thông qua giáo đoàn của mình đã xây dựng lên một hệ thống kiểm soát hành vi và ý thức cầu kỳ hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Để giải thích ngắn gọn, tức là thằng Lý Hồng Chí sẽ pằng chíu sức mạnh của ổng vào bụng của bạn hay còn được gọi là "pháp luân". 

Trong khi tín đồ PLC đang hít hà hít hà thì ông Lý Hồng Chí đang sống trong một khu biệt thự khổng lồ ở bang New York Mỹ đa phần từ tiền của chính tín đồ của mình. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/13/5d6e66612e22af70293e1a89-1668355873-1668355873.jpg
(Biệt thự của Lý Hồng Chí)
Căn biệt thự này của tên giàu có này cũng đang làm hại đến môi trường xung quanh dù miệng thì nói quan tâm đến môi trường. (
Nguồn
)
Cũng đáng nói là rất nhiều những thứ tốt, tức là những thứ dụ dỗ, marketing của PLC là lấy từ phật giáo với quan niệm/triết học của Trung Hoa xưa. Rồi mấy cái Chận - Thiện - Nhẫn này nọ đã tồn tại trước khi Lý Hồng Chí ra đời. Lý Hồng Chí chỉ đơn giản lấy cắp, rồi dùng nó để phủ màn lên để che giấu cái mà ổng thật sự muốn làm - lợi dụng con người, tuyên truyền tư tưởng chống cộng. 
Và giáo hội này mê cuồng ông Lý Hồng Chí đến mức mà, theo bài báo của 
NBC
, còn cho phép thằng này sắp xếp hôn nhân. Cũng tương tự, theo một cuộc điều tra của 
ABC
(Chính phủ Úc), cách thức tu dạy của giáo hội này đa phần mang tính bạo hành tâm lý trẻ nhỏ như làm nhục, so sánh, và chê bai thân hình, lợi dùng sự bất lực của những số phận đáng thương như bao giáo hội cực đoan, bóc lột khác. 
Còn thằng Lý Hồng Chí cũng đã 
công khai
buôn lời căm ghét thù hằn đến cộng đồng LGBTQ và người lai vì ổng cho rằng mấy "dạng người này không hoàn thiện về mặt thể xác lẫn trí thông minh". Ui giồi, nghe mà chói tai chưa kìa. Rồi còn khi chết mỗi dân tộc sẽ triệu hồi đến một hành tinh riêng. Nếu chung "thực tại có thể là thứ gì tôi muốn." Cũng như là khá phản khoa học và thuốc tây. Một tên tâm thần lạc hậu. Và những điều nói trên đi ngược lại với định nghĩa tín ngưỡng của luật pháp Việt Nam. 
không được xâm phạm đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể; sức khoẻ, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.” - 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo của 2016

LÀ TÀ ĐẠO. 

Không bao giờ, không bao giờ, và không được bao giờ để mình bị lừa gạt, bị tha hoá, bị lợi dụng một cách dễ dàng bởi những tổ chức, cá nhân bóc lột như Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí. 

Theo cá nhân mình biết thì nó là một môn dạng dạng như khí công của tàu khựa, hay đúng hơn nó là một loại trong số đó. Tập nó cũng có tác dụng tăng cường sức khỏe dạng dạng như khí công hay yoga. Tuy nhiên từ đó một số thành phần đứng đầu dựa vào đấy tuyên truyền thành lập 1 cái giáo phái tà giáo. Trong đó thì về cơ bản giáo chủ tự phong mình là thần thánh, giáo lý của cái tà giáo này lấy ở mỗi nơi 1 ít xong rồi tự khẳng định rằng là đứng trên tất cả các loại tôn giáo khác. Đồng thời cũng tuyên truyền chống cộng.

Bạn có thể đọc 1 bài cảm nhận mà của 1 người đã học PLC và bỏ ở đây:


Là một môn tu tập, tương đối giống thiền định, cũng có phần giống yoga nhưng đơn giản dễ tập hơn. Mục đích của bộ môn là hướng người tập đến với cái Chân - Thiện - Nhẫn. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về PLC tại đây:

Mấy ông không có tham gia thì nghe người khác nói đi.

Giáo lý sách bên Pháp Luân Công có hơn 3000 ngàn trang sách.


NHƯNG ĐIỀU GÂY TRANH CÃI.
Nhưng hiện tại có một số internet gugu vì chỉ dựa vào mấy bài báo, blog chưa đến 2 trang mà muốn phủ nhận toàn diện. 
2 trang <<<<<<<< 3000 trang giấy.

Hay mấy vụ việc SAI PHẠM ở các tỉnh lẻ, thị trấn nhỏ, 5 10 trường hợp lẻ tẻ mà muốn trù dập cả một môn học. 
Thủ đoạn nguỵ biên thường thấy của người trù dập PCL là lan truyền tin xấu.
VD: Tương tự như 1 con bò bị bệnh chết, nên cả 3000 ngàn con bò chung khu cần phải thiêu huỷ. 
VD: Lớp 10a5 có 2 em học sinh đánh nhau nhập viện, cả trường khác xúm vô " kịch tính hoá" lên "thôi mài ơi, trường đó mà học hành cái gì, học sinh toàn đi đánh lộn, đừng qua trường đó, trường đó ai ai cũng hung dữ, dốt, đánh nhau"

Thủ đoạn của nhóm người phản đối pháp luân công theo phương thức.
Bước 1) giấu mặt giấu tên để thuận tiện nói gì nói. Để biểu đạt tư tưởng cực đoan.
Bước 2) dẫn chứng 3 4 điều lạ thường mà bản thân không hiểu nổi, không đồng tình.
Bước 3) bắt đầu hạ nhục bằng cách cho rằng mình là thông minh, người khác thì chưa nên bị lừa gạt vì nhẹ dạ.
Bước 4) Nếu gặp người thật việc thật, có tên, địa chỉ, sdt review về pháp tốt. Thì làm ngơ, bỏ qua mọi thứ. Vờ như không nghe thấy. 

Tuy nhiên đây là lỗi tư duy của nhóm người này, chứ họ không hề có ý đồ xấu.
Nếu bị nói là tà giáo, cứ bình tĩnh đặt câu hỏi cho đúng. Cho họ cơ hội lật ngược vấn đề, để tư duy chặt chẽ hơn.

------
Cách bịch miệng trí thức tự phong chỉ có cách là đặt câu hỏi đúng. 

Câu hỏi 1: Tà giáo lừa gạt, lợi dụng, bóc lột điều gì ở học viên?
Câu hỏi 2: Vậy người tham gia bị mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tình cảm, mất bao nhiêu tài sản, mất vật chất, mất tinh thần? 

Câu hỏi 3: Mục tiêu của tà giáo là gì, tại sao nó lại sinh ra? ai tài trợ, kinh phí như thế nào? 

Câu hỏi 4: Có đọc tác phẩm của Kim Dung không? Ỷ Thiên đồ long ký, Minh Giáo cũng bị Nga My, Thiếu Lâm coi là ma giáo suốt 300 năm... Nhưng lại lập ra nhà Minh, tiêu diệt nhà Nguyên đấy. Còn danh môn chánh phái thì có nhiều thành phần hủ bại, âm mưu thủ đoạn kích động chiến tranh môn phái từ bên trong.
Tác phẩm văn học đó rất thực tế đấy. Thật giả lẫn lộn khó phân biệt trong định kiến.
--------

Bảo đảm sẽ nhận được 1 số blog, clip... về số trường hợp cực đoan lẻ tẻ, ao vườn. 
Còn đại đa số bộ phận nông dân việt nam học plc được lợi ích sức khoẻ, tinh thần, thoải mái, miễn phí.. thì đám "fake gugu giấu mặt" lại cố ý xem nhẹ, bỏ qua. Ngàn like trên noron mà trình độ thê thảm vậy sao.

------------
Tư duy ngược để có sự RÕ RÀNG và CÔNG TÂM.

Vậy là ko thể trả lời 2 câu hỏi ở trên rồi. Tà thì phải có mục đích, còn tà mà không mục đích xấu thì sao gọi là tà? bạn hay báo chí nào đó nói là "phát tán tin giả, thuyết âm mưu,... Rồi còn mấy cái tà thuyết, ngày tận thế để gây hù doạ tín đồ." Bạn nói giống công an Vĩnh Long rồi.
Công an tỉnh Vĩnh Long đã cảnh báo người dân về PLC. Đừng để dụ dỗ làm ĐIỀU XẤU, Nhưng nghe xong ko biết nên cảnh giác về điều xấu gì luôn?
Chọn đi: lừa tiền? lừa tình? phản động? chính trị? hay gây rối trật tự công cộng?.... 😅 
người ta là người già, nông dân tu tập khí công bạn à. Làm chuyện xấu gì được cơ chứ. 
Nếu bạn là học viên plc, và không có ý phạm tội thì ngay lập tức bạn sẽ bỏ qua lời chú công an này nói ngay. Cảm ơn chú ạ, chúng tôi sẽ chấp hành. 
Thế mà cái phóng sự lại làm quá lên như là tội phạm truy nã. 
Chắc vì họ sợ những gì họ không nhận thức được, và sợ trung ương trách phạt nên liên tục cảnh giác không để ngta làm chính trị chống phá.

Về tài chính:
Shenyun Dance đúng là có quảng cáo cho PLC, tuyên truyền chống cộng sản TQ đàn áp học viên, kiếm hơn 22,5 triệu đô la mỹ vào năm 2016. 
-> Cái này là tổ chức nhạc hội văn hoá trung hoa cổ xưa, thích thì mua vé, không thích không đi xem thì ở nhà, không phải hình thức bắt buộc hay doạ nạt rằng nếu không đi xem thì ra khỏi tổ chức. 
Việt nam, Trung Quốc không được phê duyệt cái Shenyn đó thì thôi. Người nghèo việt nam ko tốn tiền và được rất nhiều lợi ích sức khoẻ và tinh thần từ PLC. 

Nếu thật sự ngài Lý muốn có tiền, thì chỉ cần thu 50 usd/1 học viên ở toàn thế giới thì đã là có hơn 500 triệu usd rồi bạn. Lật ngược vấn đề suy nghĩ thử xem.


Chống cộng sản TQ đàn áp học viên PLC: 
trung quốc đàn áp dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhỉ, cưỡng bức lao động để họ lao động với giá 4 vnd đồng/giờ. Không cho ăn đủ, ko cho ngủ đủ. Thì tổ chức nhân quyền họ lên tiếng thôi. Lên tiếng vì nhân quyền không có gì sai cả. 

Họ chỉ muốn chấm dứt đàn áp, để họ tập họ luyện gì thì mặc họ. Họ không cần đền bù hay bất cứ ai phải xin lỗi hay chịu tội. 


Các vụ việc tương tự: Những "Hội thánh đức chúa trời mẹ" từng bị hiểu làm và xỉ vả rất nhiều tại TP HCM những năm 2020 2021. Đám động cuồng nộ thường mất hết lý trí, chỉ có cảm xúc bức bối và muốn bộc phát thôi. KHÔNG TIN ĐÁM ĐÔNG CUỒNG NỘ trong mọi tình huống.


Người bên ngoài không hiểu được những gì giáo lý 3000 trang của người khác nói gì... thì có nên bình phẩm không. 
Những gì bạn nói về tiền bạc, quỹ, thuốc tây thuốc bắc gì đó thì bạn cứ lên tra sách của PLC, có nói rõ lập đi lập lại 
- người bệnh nặng nên đi bệnh viện cấp cứu.
- pháp môn này không phải là để chữa bệnh.
- cấm thu tiền mọi hình thức.
- cấm làm chính trị.
- cấm hình thành tổ chức, phân cấp.
Ai vi phạm tức là phá hoại, không cho theo nữa. Nếu một người hay một nhóm người làm trái ở đâu đó, không ảnh hưởng gì đến học viên plc ở việt nam chúng ta cả. 

Bên thiên chúa giáo có 1 điều dạy "bệnh tật của con người là một thánh giá Jesús gởi đến để thử thách đức tin của giáo đồ", nếu bạn ko phải giáo đồ tin tưởng sẽ thấy điều này hoang đường vô lý. 

Giáo lý Jesus bảo rằng Chúa trời tạo ra con người, còn giới khoa học những năm 1850 tin rằng con người từ vượn cổ tiến hoá. 
Cho nên đức tin chỉ là tương đối, khoa học cũng rất hạn hẹp bạn à. 

Nhưng sự việc bên lề khác:
.Nhóm người có tư duy thù hằn, định kiến là nguyên nhân cho những vụ việc gần đây như cụ Lê Tùng Vân ở Long An, Tịnh Thất Bồng Lai bị báo chí vu oan là LOẠN LUÂN, nhưng ra toà xử tội 331 
lợi dụng các quyền tự do ngôn luận... Vụ việc đơn giản thôi, công an họ ghét mấy người ở cùng ông Lê Tùng Vân, nên tìm cách cho ở tù bằng tội 331. Loạn luân chỉ là bịa đặt để xỉ nhục họ. Trù dập họ không thể ngóc đầu lên được. 

.Ông chủ tịch Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ đi tu thiền trong núi sâu 6 năm, quay trở ra nói rằng mình được bật thần thánh giao phó sứ mệnh giúp người đời. 
Ai cũng cho là khùng nhưng đi khám bác sĩ thì bình thường, nhận thức còn vượt bậc. 
Điều hành tập đoàn thì vẫn ào ào. Việc này cho thấy điều kì diệu trong cuộc sống là chuyện cũng bình thường thôi. Diễn ra hằng ngày hàng giờ...
Ở việt nam rất nhiều cô chú nghèo khổ ko tiền chữa bệnh đã đạt được lợi ích rất nhiều... sức khoẻ là quan trọng nhất. Khuyên bạn nên tìm hiểu thêm, công tâm và tự do biểu đạt là quyền của mọi người.

-----------------

Thần phật gì thì cũng là người thường thôi. Nhục thân họ là người bình thường. Nhưng cái tôi tâm linh của họ thì phần hồn là thực thể sinh mệnh cao cấp. 

Chúa Jesus có cha mẹ bình thường, Phật thích ca mâu ni là một hoàng tử, đạt ma là một người tu hành.

1) Nhưng trong quá khứ việc Jesus triển khai phép thần thông và phục sinh (trở về từ cõi chết) đã được xác thực qua lịch sử do thái ghi chép lại. Jesus chửa tất cả loại bệnh trên đời, đi trên mặt nước, biến nước thành rượu, chữa bệnh mù, chữa bệnh câm điếc..
Nếu một người phàm không có phép thần thông, không triển hiện ra ngoài, trị bệnh và diệt khổ cho chúng sanh. Nếu ngài Jesus không có gì tốt offer cho chúng dân thì đi giảng hay cách mấy cũng mấy ai chịu tin chịu nghe. Làm sao duy trì được đức tin 2000 năm. Thay đổi cả lịch sử thế giới ở. 

2) Thích ca mâu ni: bản thân ông là một thực thể tâm linh tu hành nhiều kiếp, 100 1000 1 vạn kiếp, đến đúng 500 năm trước CN thì đầu thai vào làm con đức vua tên, đến khi trưởng thành thì nhớ lại tiền kiếp đa tu gì, tu tiếp, giác ngộ. Tri thức của bậc thích ca là chấn động tư duy thời đó của con người. Vượt quá sức tiếp thu của họ. 

3) Việt nam mình có 1 người vĩ nhân ở Nam Kỳ những năm đầu 1900 cũng bị chính quyền Pháp rất ghét đó là Đức Huỳnh Giáo Chủ nhà sáng lập phật giáo hoà hảo. 
Thuở nhỏ, vừa học đến hết bậc tiểu học thì đau ốm liên miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 18 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương y nào trị được. 
Năm 1939, sau khi hướng dẫn thân phụ đi viếng các am động miền Thất sơn và Tà lơn – những núi non được nổi tiếng linh thiêng hùng vĩ – Ngài tỏ ra đại ngộ. Ngày 18 5 Kỷ Mão, (1939) Ngài chính thức mở Đạo năm 19 tuổi. 
Bắt đầu là công việc chữa bịnh. Ngài chữa lành được các chứng hiểm nghèo với phương pháp thật giản đơn là chỉ dùng lá cây, nước lã, giấy vàng, khiến cho các Bác sĩ Tây y, các dược sư Đông y lẫn các danh gia phù thủy đều phải kinh dị.

Song song với việc chữa bịnh, Ngài thuyết pháp thao thao bất tuyệt. Nhiều thi sĩ văn gia hoặc luật gia nghe tiếng, đến chất vấn, đều phải nhận Ngài là một bậc siêu phàm.

2 triệu môn đồ ở Nam Kỳ theo phật giáo hoà hảo những năm 1940 là điều vô cùng đáng ngại cho thực dân pháp. Thầy bị xử tử ít lâu sau đó năm 27 tuổi. 

Tất cả những vĩ nhân trên đều là cơ thể nhục thân con người, nhưng cái phần hồn tâm linh thì chắc chắn phải là thể sinh mệnh cao tầng chuyển sinh. Vì người thường, hồn bình thường không thể nào hiểu và lĩnh ngộ được những điều vượt thời đại như vậy. 

Còn về PLC.

Rốt cuộc, thì những điều mà Pháp Luân Công dạy đều là Chân, Thiện, Nhẫn. Xét theo khía cạnh đạo đức, xã hội, thì không thể tính là lệch lạc (tà vạy) được. Cho dù ông Lý Hồng Chí có thổi phồng mình như thế nào, nói gì đi nữa, thì rốt cuộc, ông cũng chỉ có thể khiến cho những người theo ông thực hành thật tốt việc tu dưỡng tinh thần. Niềm tin sâu sắc vào những điều ông giảng về Chân Thiện Nhẫn là rất cần thiết. Nếu như người ta vừa luyện, vừa nghĩ rằng: Thầy ta thật cao thượng..., thì động lực bên trong sẽ khiến người ta làm tốt hơn. Nếu lại nghĩ: ông này ba hoa chích chòe, làm gì có thật, chỉ là mấy động tác vớ vẩn... thế thì động lực tiêu cực sẽ cản trở người ta rèn luyện, cản trở sự phát triển của tinh thần, cản trở niềm tin vào những điều tốt đẹp... lập tức trạng thái tinh thần ấy sẽ khiến hủy đi mọi tác dụng. Tập luyện như vậy cũng bằng thừa.

Kết lại, Pháp Luân Công đã dùng được lý: "lấy cái vô hạn để điều chỉnh cái hữu hạn, lấy cái vô hình để điều chỉnh cái hữu hình", cho nên tác dụng là chân thực và khoa học. Còn ông Lý nói điều gì, đúng hay sai thì rất khó nhận định. Nhưng chắc chắn, nếu chẳng tin ông ấy, thì rất khó thực hành các điều Chân Thiện Nhẫn mà ông ấy giảng

-------------

https://www.youtube.com/watch?v=AP1DQyBAUzE

https://www.youtube.com/watch?v=mplZdFNYf-8

https://www.youtube.com/watch?v=H0r1VUPZmvo

https://www.youtube.com/watch?v=5xy6CoqSRbQ

https://www.youtube.com/watch?v=TeSLa-Uy-ds

PLC sẽ làm tan cửa nát nhà, sụp đổ xã hội nếu nó lan đủ rộng. Nhà m có bà già đi theo, cuồng tín, hết thuốc chữa. Gia đình họ hàng khuyên can nhất quyết ko nghe bỏ đi tụ tập với đội đó, đến lúc bệnh nặng đau đớn về nhà. Nhất quyết ko chịu đi chữa, đến lúc gia đình đưa đi viện mổ, cứu được khỏi cửa tử thì quay ra oán trách rằng bệnh tật đó là do người nhà không tin PLC. Đúng là mất luôn cả đạo đức, trắng đen ko còn phân biệt được. Ước gì tất cả PLC và tất cả những tín đồ cuồng tín biến mất khỏi thế giới này, kể cả bà già nhà mình!

Doanh nhân Nguyễn Minh Tân, cựu sinh viên xuất sắc của Bách Khoa, công ty hơn 30 năm tại Hà Nội. Không bệnh tật, không bị dụ dỗ, không thiếu tiền... vẫn chọn Pháp Luân Công để tu luyện vì tò mò. 

Bộ môn hướng dẫn đổ bê tông cốt người :)))