Phê bình mang tính xây dựng có giúp bạn phát triển tốt hơn?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

phong cách sống

Việc gì cũng mang tính chất tương đối có mặt tốt và mặt xấu. Phê bình cũng vậy cần mang tính chất hài hòa. Ngay cả định nghĩa phê bình mang tính xây dựng cũng cần làm rõ. với người bị phê bình họ có thấy được "tính xây dựng " ở đây không ?

Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người là một quan điểm nhân văn, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi nêu lên điều này, Người dường như đã dự liệu tình huống một số người, đứng trước khuyết điểm của đồng chí, đồng đội thì “như đối với hổ mang, thuồng luồng”, nhân “giậu đổ, bìm leo” bới móc, xúc phạm đến nhân phẩm, cuộc sống đồng chí.

Bác viết thêm vào đoạn căn dặn Đảng ta phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê và phê bình: “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

Trong suốt cuộc đời mình, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết về vấn đề này. Người thường đặt mệnh đề “tự phê bình” lên

trước
, như với hàm ý “tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Trả lời

Việc gì cũng mang tính chất tương đối có mặt tốt và mặt xấu. Phê bình cũng vậy cần mang tính chất hài hòa. Ngay cả định nghĩa phê bình mang tính xây dựng cũng cần làm rõ. với người bị phê bình họ có thấy được "tính xây dựng " ở đây không ?

Phê bình việc làm chứ không phải phê bình người là một quan điểm nhân văn, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi nêu lên điều này, Người dường như đã dự liệu tình huống một số người, đứng trước khuyết điểm của đồng chí, đồng đội thì “như đối với hổ mang, thuồng luồng”, nhân “giậu đổ, bìm leo” bới móc, xúc phạm đến nhân phẩm, cuộc sống đồng chí.

Bác viết thêm vào đoạn căn dặn Đảng ta phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh thực hiện tự phê và phê bình: “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

Trong suốt cuộc đời mình, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết về vấn đề này. Người thường đặt mệnh đề “tự phê bình” lên

trước
, như với hàm ý “tiên trách kỷ, hậu trách nhân".

Thì đã gọi là mang tính xây dựng thì mục đích là để người nghe trở nên tốt hơn rồi. Phê bình xây dựng thì nên nói rõ cái gì được cái gì chưa được, và đề xuất 1 số hướng giải quyết để người ta tiếp thu và phát triển. Còn kiểu phê bình mà đơn giản quăng mấy lời chê bai xong không đề xuất, gợi ý được gì cho người ta thì mới ko giúp ích được gì