Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất?

  1. Xã hội

A. Trung Quốc

B. Hoa Kỳ

C. Nga

D. Canada

Từ khóa: 

xã hội

Danh sách 10 quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới là:

1. Pháp: 12 múi

2. Mỹ: 11 múi

3. Nga: 11 múi

4. Anh: 9 múi

5. Úc: 8 múi

6. Canada: 6 múi

7. Đan Mạch: 5 múi

8. New Zealand: 5 múi

9. Brazil: 4 múi

10. Mexico: 4 múi

Pháp – 12 múi giờ

Lãnh thổ của Pháp có hai phần chính: Metropolitan France (nằm ở châu Âu, có 1 múi giờ) và Overseas France (bao gồm toàn bộ các vùng lãnh thổ và đảo của Pháp nhưng không nằm trong châu Âu, có 11 múi giờ). Đây chính là nguyên nhân làm cho Pháp có nhiều múi giờ đến như vậy. Nhưng nếu bạn có dịp đến Pháp và chỉ đi lại trong phạm vi châu Âu của họ thì không cần phải lo lắng về việc thay đổi múi giờ này.

Mỹ – 11 múi giờ

Luật pháp Mỹ công nhận họ có 9 múi giờ chính thức còn trên thực tế có thêm 2 múi không chính thức. 2 múi này bao gồm một trạm nghiên cứu khoa học đặt ở Cực Nam của Trái Đất và múi thứ hai chính là hai đảo san hô Baker và Howland nằm ở Thái Bình Dương. Hai đảo này không có người ở. Ngoài phần lãnh thổ lớn nhất nằm ở phía dưới Canada, Mỹ còn có bang Alaska nằm ở hướng Tây Bắc Canada và đảo Hawaii ở Thái Bình Dương. Kèm theo đó là các đảo và quần đảo nhỏ lẻ khác cũng nằm trong Thái Bình Dương này.

Nga – 11 múi giờTrước đây mình từng nghĩ nước Nga có nhiều múi giờ nhất nhưng thực tế họ chỉ đứng thứ hai, sau Pháp, và bằng với số múi của Mỹ. Trong khi Pháp và Mỹ được cái có nhiều đảo và lãnh thổ phân bổ trên khắp thế giới thì lãnh thổ của Nga lại tập trung lại một chỗ và trải dài suốt 11 múi giờ. Nga cũng chính là quốc gia có diện tích lớn nhất trên hành tinh này, chiếm 1/8 diện tích có người ở của trái đất. Diện tích của Nga lớn đến nỗi phần đất của họ được chia thành hai vùng theo lục địa, một bên là châu Á và một bên là châu Âu.

Trung Quốc – 1 múi

Thật bất ngờ là mặc dù diện tích của Trung Quốc trải dài trên 5 múi giờ nhưng chính quyền của họ chỉ dùng 1 múi giờ duy nhất với lý do là để tạo ra sự “thống nhất trên toàn lãnh thổ” (“national unity“). Điều này tất nhiên gây ra nhiều bất tiện cho người dân trong công việc và cả đời sống vì thực tế là sự lệch giờ vẫn còn đó dù cho con người có chọn dùng múi nào đi nữa. Ví dụ khi người dân Trung Quốc chỉnh đồng hồ lại đúng với múi giờ do chính phủ quy định thì ở một số tỉnh xa xôi, có thể họ sẽ đón bình minh vào lúc 10 giờ sáng hay ngắm hoàng hôn lúc đồng hồ đang điểm nửa đêm.

Trả lời
Danh sách 10 quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới là:

1. Pháp: 12 múi

2. Mỹ: 11 múi

3. Nga: 11 múi

4. Anh: 9 múi

5. Úc: 8 múi

6. Canada: 6 múi

7. Đan Mạch: 5 múi

8. New Zealand: 5 múi

9. Brazil: 4 múi

10. Mexico: 4 múi

Pháp – 12 múi giờ

Lãnh thổ của Pháp có hai phần chính: Metropolitan France (nằm ở châu Âu, có 1 múi giờ) và Overseas France (bao gồm toàn bộ các vùng lãnh thổ và đảo của Pháp nhưng không nằm trong châu Âu, có 11 múi giờ). Đây chính là nguyên nhân làm cho Pháp có nhiều múi giờ đến như vậy. Nhưng nếu bạn có dịp đến Pháp và chỉ đi lại trong phạm vi châu Âu của họ thì không cần phải lo lắng về việc thay đổi múi giờ này.

Mỹ – 11 múi giờ

Luật pháp Mỹ công nhận họ có 9 múi giờ chính thức còn trên thực tế có thêm 2 múi không chính thức. 2 múi này bao gồm một trạm nghiên cứu khoa học đặt ở Cực Nam của Trái Đất và múi thứ hai chính là hai đảo san hô Baker và Howland nằm ở Thái Bình Dương. Hai đảo này không có người ở. Ngoài phần lãnh thổ lớn nhất nằm ở phía dưới Canada, Mỹ còn có bang Alaska nằm ở hướng Tây Bắc Canada và đảo Hawaii ở Thái Bình Dương. Kèm theo đó là các đảo và quần đảo nhỏ lẻ khác cũng nằm trong Thái Bình Dương này.

Nga – 11 múi giờTrước đây mình từng nghĩ nước Nga có nhiều múi giờ nhất nhưng thực tế họ chỉ đứng thứ hai, sau Pháp, và bằng với số múi của Mỹ. Trong khi Pháp và Mỹ được cái có nhiều đảo và lãnh thổ phân bổ trên khắp thế giới thì lãnh thổ của Nga lại tập trung lại một chỗ và trải dài suốt 11 múi giờ. Nga cũng chính là quốc gia có diện tích lớn nhất trên hành tinh này, chiếm 1/8 diện tích có người ở của trái đất. Diện tích của Nga lớn đến nỗi phần đất của họ được chia thành hai vùng theo lục địa, một bên là châu Á và một bên là châu Âu.

Trung Quốc – 1 múi

Thật bất ngờ là mặc dù diện tích của Trung Quốc trải dài trên 5 múi giờ nhưng chính quyền của họ chỉ dùng 1 múi giờ duy nhất với lý do là để tạo ra sự “thống nhất trên toàn lãnh thổ” (“national unity“). Điều này tất nhiên gây ra nhiều bất tiện cho người dân trong công việc và cả đời sống vì thực tế là sự lệch giờ vẫn còn đó dù cho con người có chọn dùng múi nào đi nữa. Ví dụ khi người dân Trung Quốc chỉnh đồng hồ lại đúng với múi giờ do chính phủ quy định thì ở một số tỉnh xa xôi, có thể họ sẽ đón bình minh vào lúc 10 giờ sáng hay ngắm hoàng hôn lúc đồng hồ đang điểm nửa đêm.

A

Hoa kì

A

C

A

Trung Quốc nhiều múi bưởi