Sao Thuỷ nghịch hành là gì?

  1. Tâm linh

  2. Chiêm tinh

Hôm nay trên facebook toàn thông tin về Sao Thủy nghịch hành lần thứ 3 mà mình không hiểu gì. Mọi người có thể giải thích hộ mình không ạ?

Từ khóa: 

sao thủy nghịch hành

,

tâm linh

,

chiêm tinh

Sao Thủy nghịch hành Hán Việt nghĩa là Sao Thủy đi ngược. Đây là 1 hiện tượng quang học bình thường. Để hiểu thì mình xin giải thích cặn kẽ.

Sao Thủy là ngôi sao gần Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời. Nó quay quanh Mặt Trời với vận tốc khoảng 4 vòng/1 năm ở Trái Đất. Có nghĩa khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời 1 vòng, Sao Thủy sẽ quay được 4 vòng.

Nền trời là 1 khái niệm chỉ phần bầu trời với các thiên thể ở rất xa, nên có thể xem nền trời và các thiên thể trên đó là cố định. Có thể tưởng tượng giống như 1 bức tranh dài được treo trên tường. Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vị trí sẽ thay đổi khiến ta nhìn thấy những phần khác nhau của nền trời, giống như ta xoay đầu để nhìn các phần khác nhau của bức tranh. Hình ảnh nhìn thấy sẽ thay đổi nhưng tổng thể không thay đổi.

Do Trái Đất và Sao Thủy gần nhau và đều quay quanh Mặt Trời, nên khi quan sát Sao Thủy từ Trái Đất sẽ thấy vị trí của nó di chuyển trên nền trời (thứ cố định). Và do có quỹ đạo cố định nên mỗi ngày nó sẽ di chuyển đến 1 vị trí mới trên nền trời theo 1 hướng nhất định (từ Đông sang Tây). 

Nhưng khoảng 3 tháng, nó sẽ đột nhiên đi chậm rồi dừng lại, sau đó lại di chuyển dần theo hướng ngược lại với hướng thông thường (từ Tây sang Đông). Sau vài ngày, nó lại tiếp tục di chuyển lại như bình thường. Người ta gọi đây là hiện tượng Sao Thủy nghịch hành, khi Sao Thủy không đi theo hướng di chuyển bình thường mà đi ngược lại hướng đó.

Nguyên nhân hiện tượng trên là do Sao Thủy quay quanh Mặt Trời nhanh hơn Trái Đất. Mình có vẽ cái hình để giải thích: 3 vòng tròn từ ngoài vào trong lần lượt là Nền trời - Quỹ đạo Trái Đất - Quỹ đạo Sao Thủy. Vòng tròn trên 2 quỹ đạo biểu thị Trái Đất và Sao Thủy. Đường nét đứt là tia nhìn từ Trái Đất đến Sao Thủy và chiếu lên nền trời.

Sao Thủy quay nhanh hơn Trái Đất 4 lần, nên khi Trái Đất di chuyển được 1/16 quỹ đạo thì Sao Thủy di chuyển được 1/4 quỹ đạo. Việc di chuyển này khiến khi đứng ở Trái Đất nhìn lên lúc Sao Thủy "băng ngang" qua dường như đi lùi lại trên nền trời. Các điểm quan sát mình đánh theo số thứ tự với đường nhìn tương ứng, sẽ thấy rõ việc Sao Thủy đi lùi trên nền trời.

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/509216977365-1662740846.jpgĐây chỉ đơn giản là hiện tượng thông thường của tự nhiên, mà tự nhiên thì ko có gì phải lo lắng cả. 1 năm Sao Thủy băng qua Trái Đất những 4 lần (do nhanh hơn 4 lần) nên nó cũng nghịch hành tận 4 lần. Năm nào chả vậy thì có liên quan gì đến đời người. Mà ko chỉ Sao Thủy, các sao khác Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc,... đều nghịch hành cả, Sao Kim thì gần 1 năm, Sao Hỏa khoảng 2 năm,... Mấy anh chiêm tinh chẳng qua lấy đó làm content đăng bài thôi chứ có gì mà phải rùm beng :))))

Trả lời

Sao Thủy nghịch hành Hán Việt nghĩa là Sao Thủy đi ngược. Đây là 1 hiện tượng quang học bình thường. Để hiểu thì mình xin giải thích cặn kẽ.

Sao Thủy là ngôi sao gần Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời. Nó quay quanh Mặt Trời với vận tốc khoảng 4 vòng/1 năm ở Trái Đất. Có nghĩa khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời 1 vòng, Sao Thủy sẽ quay được 4 vòng.

Nền trời là 1 khái niệm chỉ phần bầu trời với các thiên thể ở rất xa, nên có thể xem nền trời và các thiên thể trên đó là cố định. Có thể tưởng tượng giống như 1 bức tranh dài được treo trên tường. Khi Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vị trí sẽ thay đổi khiến ta nhìn thấy những phần khác nhau của nền trời, giống như ta xoay đầu để nhìn các phần khác nhau của bức tranh. Hình ảnh nhìn thấy sẽ thay đổi nhưng tổng thể không thay đổi.

Do Trái Đất và Sao Thủy gần nhau và đều quay quanh Mặt Trời, nên khi quan sát Sao Thủy từ Trái Đất sẽ thấy vị trí của nó di chuyển trên nền trời (thứ cố định). Và do có quỹ đạo cố định nên mỗi ngày nó sẽ di chuyển đến 1 vị trí mới trên nền trời theo 1 hướng nhất định (từ Đông sang Tây). 

Nhưng khoảng 3 tháng, nó sẽ đột nhiên đi chậm rồi dừng lại, sau đó lại di chuyển dần theo hướng ngược lại với hướng thông thường (từ Tây sang Đông). Sau vài ngày, nó lại tiếp tục di chuyển lại như bình thường. Người ta gọi đây là hiện tượng Sao Thủy nghịch hành, khi Sao Thủy không đi theo hướng di chuyển bình thường mà đi ngược lại hướng đó.

Nguyên nhân hiện tượng trên là do Sao Thủy quay quanh Mặt Trời nhanh hơn Trái Đất. Mình có vẽ cái hình để giải thích: 3 vòng tròn từ ngoài vào trong lần lượt là Nền trời - Quỹ đạo Trái Đất - Quỹ đạo Sao Thủy. Vòng tròn trên 2 quỹ đạo biểu thị Trái Đất và Sao Thủy. Đường nét đứt là tia nhìn từ Trái Đất đến Sao Thủy và chiếu lên nền trời.

Sao Thủy quay nhanh hơn Trái Đất 4 lần, nên khi Trái Đất di chuyển được 1/16 quỹ đạo thì Sao Thủy di chuyển được 1/4 quỹ đạo. Việc di chuyển này khiến khi đứng ở Trái Đất nhìn lên lúc Sao Thủy "băng ngang" qua dường như đi lùi lại trên nền trời. Các điểm quan sát mình đánh theo số thứ tự với đường nhìn tương ứng, sẽ thấy rõ việc Sao Thủy đi lùi trên nền trời.

https://cdn.noron.vn/2022/09/09/509216977365-1662740846.jpgĐây chỉ đơn giản là hiện tượng thông thường của tự nhiên, mà tự nhiên thì ko có gì phải lo lắng cả. 1 năm Sao Thủy băng qua Trái Đất những 4 lần (do nhanh hơn 4 lần) nên nó cũng nghịch hành tận 4 lần. Năm nào chả vậy thì có liên quan gì đến đời người. Mà ko chỉ Sao Thủy, các sao khác Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc,... đều nghịch hành cả, Sao Kim thì gần 1 năm, Sao Hỏa khoảng 2 năm,... Mấy anh chiêm tinh chẳng qua lấy đó làm content đăng bài thôi chứ có gì mà phải rùm beng :))))

Mỗi hành tin sẽ có chu kỳ vận tóc quay khác nhau ở thời điểm trái đất đi nhanh hơn sao thủy và sao thủy chậm lại thì gọi đó là nghịch hành. Nhìn từ trái đất có cảm giác như sao thủy đi ngược lại.
Năm 2022 hiện tượng trên xảy ra 4 lần.
Hiện tượng trên theo góc độ chiêm tinh hay tử vi thì nó ảnh hưởng đến con người cuộc sống trên trái đất rất nhiều và đây là một chủ đề.