Sống tối giản có thật sự giúp chúng ta trở nên hạnh phúc hơn?

  1. Phong cách sống

Bản thân mình là một con người ưa trải nghiệm, thích sự tự do và tránh xa khỏi càng nhiều ràng buộc càng tốt. Theo mình được biết có rất nhiều người Nhật đang bắt đầu theo đuổi một phong cách sống rất mới và cũng rất "thoáng", đúng nghĩa đen. Đó là phong cách sống tối giản, cắt bớt gần như toàn bộ số đồ đạc, vật dụng trong không gian sống để khiến tinh thần trở nên khoáng đạt hơn.

Tóm lại, tinh thần của lối sống tối giản (hay còn gọi là Danshari) giúp con người không bị điều khiển bởi vật chất có thể gói gọn trong 3 gạch đầu dòng:

1. Từ chối đem về nhà những vật dụng không cần thiết.

2. Vứt hết những thứ lỉnh kỉnh vướng víu trong nhà.

3. Tránh xa cám dỗ mua sắm vật chất.

Thế nhưng liệu sống tối giản có thật sự giúp con người ta trở nên hạnh phúc hơn? Khi sống tối giản liệu bạn có so sánh bản thân với người khác, hay cảm thấy thất vọng nếu thấy họ có nhiều món đồ tốt hoặc xịn hơn không?

Từ khóa: 

sống tối giản

,

minimalism

,

phong cách sống

Mình có đọc cuốn: Phong cách sống tối giản của người Nhật. Trong sách, tác giả cho rằng, thực hành sống tối giản giúp chúng ta dần dần loại bỏ được những thứ không quan trọng, để có thói quen tập trung vào điều quan trọng. Chính việc tập trung và hoàn thành được những việc quan trọng sẽ khiến chúng ta hạnh phúc.

Trả lời

Mình có đọc cuốn: Phong cách sống tối giản của người Nhật. Trong sách, tác giả cho rằng, thực hành sống tối giản giúp chúng ta dần dần loại bỏ được những thứ không quan trọng, để có thói quen tập trung vào điều quan trọng. Chính việc tập trung và hoàn thành được những việc quan trọng sẽ khiến chúng ta hạnh phúc.

Làm thế nào để biết thứ đó không thật sự cần thiết? Tại vì mình thấy vẫn có những thứ đột xuất như các chai hộp lớn chẳng hạn