Sự kiện 60,000 Phật tử diễu hành phản đối chính quyền Diệm diễn ra vào năm nào?

  1. Lịch sử

Mình đọc trên một trang về Lịch Sử của nước ngoài, thấy note ngày 30/7/1960 là ngày hơn 60,000 Phật tử diễu hành phản đối chính quyền Diệm ở miền Nam Việt Nam.

Tuy nhiên mình chỉ biết về Biến cố Phật Giáo giai đoạn này là vào năm 1963, cũng là năm diễn ra sự kiện tự thiêu của ông Thích Quảng Đức. Vậy chi tiết 60,000 Phật tử diễu hành như trang trên có nói diễn ra vào ngày 30/7/1960 là sự kiện như thế nào? Mình có search Google nhưng không ra kết quả. Mong được cộng đồng Sử giải đáp!

Từ khóa: 

lịch sử

,

phật tử

,

lịch sử

Thích Quảng Đức bị tiêm thuốc mê đc ngkhac thiêu chứ không tự thiêu nhé 
Trả lời
Thích Quảng Đức bị tiêm thuốc mê đc ngkhac thiêu chứ không tự thiêu nhé 
Tổng thống Ngô Đình Diệm qua lời kể của bên thắng là đàn áp tôn giáo, nhưng bên thua lại nói là đệ nhất Cộng Hòa không hề có chính sách đó, và rất bình đẳng, tôi cũng không hiểu biểu tình về cái gì, không hề có số liệu nào cho rằng đệ nhất Cộng Hòa đàn áp tôn giáo cả.

có lẽ họ gõ nhầm 1963 thành 1960