Suy nghĩ của bạn thế nào khi thấy một "bộ phận" con gái thời nay chỉ thích hưởng thụ và lắm yêu sách?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tư duy

Ở góc độ là người quan sát, hiện nay tôi thấy có nhiều bạn nữ trên Facebook, Tiktok đang bị sống "ảo" quá mức. Trường hợp cụ thể hơn khi tôi xem được cô này đã 25 tuổi, công ăn việc làm chưa có, hàng dài danh sách người yêu cũ, nhưng lại có sở thích ngồi cafe sang chảnh, nhà hàng sang trọng check in rồi lướt Fb, ig đang tìm kiếm yêu cầu người yêu phải đẹp trai, lương nhiều tiền, cao m8, thêm nữa mạnh mẽ và bên cạnh đó là tâm lý nữa. Liệu có đòi hỏi quá hay không?

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Mình là con gái và mình cũng rất hiểu mong muốn của bạn gái ở trên. Ai chẳng muốn có một người bạn trai hoàn hảo như thế. Nhưng mình nhận thức được việc yêu cầu như thế là hơi quá (xa vời) so với cô gái kia ở hiện tại. Bởi vì theo mình nhận thấy thì bạn ấy chưa có việc làm, lại có sở thích an nhàn như thế thì việc gặp được một chàng trai tốt là bất khả thi.

Quan điểm của mình rất rõ ràng, "mây tầng nào thì gặp mây tầng đó", chính vì vậy, việc mình nỗ lực ở thời điểm hiện tại không chỉ để nâng cấp bản thân mà còn phụ cho việc trong tương lai, mình mong chờ một môi trường (học tập và làm việc) tốt hơn. Ngoài ra, còn được gặp những người tốt hơn nữa.

Trả lời

Mình là con gái và mình cũng rất hiểu mong muốn của bạn gái ở trên. Ai chẳng muốn có một người bạn trai hoàn hảo như thế. Nhưng mình nhận thức được việc yêu cầu như thế là hơi quá (xa vời) so với cô gái kia ở hiện tại. Bởi vì theo mình nhận thấy thì bạn ấy chưa có việc làm, lại có sở thích an nhàn như thế thì việc gặp được một chàng trai tốt là bất khả thi.

Quan điểm của mình rất rõ ràng, "mây tầng nào thì gặp mây tầng đó", chính vì vậy, việc mình nỗ lực ở thời điểm hiện tại không chỉ để nâng cấp bản thân mà còn phụ cho việc trong tương lai, mình mong chờ một môi trường (học tập và làm việc) tốt hơn. Ngoài ra, còn được gặp những người tốt hơn nữa.

Đơn giản là vì họ nghĩ họ có nhan sắc thì họ được quyền lựa chọn trong cái list người yêu của họ.

Mình thấy nội dung bạn đề cập đến có cả đối tượng nữ giới và nam giới ở trên thực tế. Gọi là không muốn làm mà vẫn có ăn, tiêu chí thì cao vời vợi mà quan trọng nhất là kinh tế. Nói riêng góc độ nữ giới làm mình nhớ tới câu chuyện này :)))

biểu hiện của nữ quyền độc hại