Tại sao có thuốc uống sau khi ăn và trước khi ăn?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

thuốc

,

sức khoẻ

Tùy vào loại thuốc. Có những thuốc rất hại dạ dày nên rõ ràng cần phải uống sau khi ăn no để hạn chế tối đa tác động, thậm chí nếu có tiền sử dạ dày, khi kê đơn nhất là thuốc khớp thường kèm theo các thuốc dung dịch giúp tăng cường dạ dày nữa.

Ngoài ra việc uống thuốc sau bữa ăn se giúp dễ dàng hấp thu thuốc.

Còn các loại thuốc uống trước ăn đa phần là các loại thuốc về tiêu hóa, hoặc đôi lúc là các loại cần hấp thụ nhanh, uống trước bữa ăn sẽ giúp quá trình hấp thụ không bị cản trở bởi thức ăn. Như thuốc dạ dày uống để tráng quanh dạ dày mà nguyên 1 túi thức ăn thì sao có hiệu quả được :D

Trả lời

Tùy vào loại thuốc. Có những thuốc rất hại dạ dày nên rõ ràng cần phải uống sau khi ăn no để hạn chế tối đa tác động, thậm chí nếu có tiền sử dạ dày, khi kê đơn nhất là thuốc khớp thường kèm theo các thuốc dung dịch giúp tăng cường dạ dày nữa.

Ngoài ra việc uống thuốc sau bữa ăn se giúp dễ dàng hấp thu thuốc.

Còn các loại thuốc uống trước ăn đa phần là các loại thuốc về tiêu hóa, hoặc đôi lúc là các loại cần hấp thụ nhanh, uống trước bữa ăn sẽ giúp quá trình hấp thụ không bị cản trở bởi thức ăn. Như thuốc dạ dày uống để tráng quanh dạ dày mà nguyên 1 túi thức ăn thì sao có hiệu quả được :D

có lẽ tuỳ vào cách thuốc phát huy tác dụng ntn tốt hơn