Tại sao con gái bây giờ sợ sinh con?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

mình nghĩ là vì sức nặng của kinh tế. sinh một đứa trẻ không chỉ đơn giản là sinh nó ra mà phải nuôi dưỡng, dạy bảo đứa trẻ ấy như thế nào? liệu kinh tế có đủ để cho con có cuộc sống đủ đầy hay không?... 
phần nữa theo mình là vì áp lực việc sinh để cứ đổ dồn vào người phụ nữ, họ phải hy sinh sức khỏe, thời gian, nhan sắc và cả sự nghiệp để có thể lo được cho con khiến nhiều người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh - rất nguy hiểm. 
có lẽ không phải phụ nữ sợ sinh con đâu, mà họ cần và mong muốn nhận được sự chia sẻ từ những người xung quanh, đặc biệt từ người chồng, người cha của những đứa trẻ. 

Trả lời

mình nghĩ là vì sức nặng của kinh tế. sinh một đứa trẻ không chỉ đơn giản là sinh nó ra mà phải nuôi dưỡng, dạy bảo đứa trẻ ấy như thế nào? liệu kinh tế có đủ để cho con có cuộc sống đủ đầy hay không?... 
phần nữa theo mình là vì áp lực việc sinh để cứ đổ dồn vào người phụ nữ, họ phải hy sinh sức khỏe, thời gian, nhan sắc và cả sự nghiệp để có thể lo được cho con khiến nhiều người phụ nữ bị trầm cảm sau sinh - rất nguy hiểm. 
có lẽ không phải phụ nữ sợ sinh con đâu, mà họ cần và mong muốn nhận được sự chia sẻ từ những người xung quanh, đặc biệt từ người chồng, người cha của những đứa trẻ. 

Thật ra t nghĩ không phải là sợ "sinh" đâu mà sợ "nuôi" không nổi, " giáo dục" không nổi đấy. Như t là một ví dụ:))

"sức ép kinh tế", nỗi sợ không dạy con đúng cách

Đầu tiêu chắc có lẽ là do sức ép kinh tế khá lớn đối với một gia đình trẻ, chi phí sinh hoạt, mua nhà... tạo ra sự cân nhắc rất lớn với việc quyết định sinh con. Đặc biệt chi phí để chuẩn bị sinh và nuôi dạy trẻ ngày càng nhiều, từ tiền ăn uống, mặc, đi học, y tế và các khoản phát sinh. Trong khi đó thu nhập thì đôi khi bất ổn hoặc ít tăng. Xã hội hiện đại không thể dựa vào tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ”, phải có nền tảng mới nghĩ đến chuyện sinh nhiều con được.

Một lý do nữa có thể là một số người họ xác định cần cân bằng cuộc sống gia đình và những giá trị khác như sự nghiệp, đời sống cá nhân, sức khỏe và sắc đẹp cho nên sinh ít con có thể là lựa chọn phù hợp với họ. Vì sinh con, phụ nữ sẽ phải hy sinh về thời gian, sức khỏe để đảm bảo thiên chức của mình.

Tôi đây muốn đẻ một đứa đây mà đang nghèo, chưa nuôi được nên phải hoãn đẻ đây này