Tại sao hầu hết các loại nấm đều phát triển các chất gây ảo giác?

  1. Sức khoẻ

Mỗi năm, tại Vân Nam, Trung Quốc có rất nhiều người bị ngộ độc nấm. Nhưng dù năm nào cũng có người tử vong, nhưng một số vẫn thích ăn"nấm độc"vì trải nghiệm ngộ độc cực kỳ"ảo diệu và độc đáo".

Từ khóa: 

sức khoẻ

Có cả chục ngàn loại nấm nhưng chưa đến 200 loài có độc thì ko thể nói nấm hay phát triển theo chiều hướng có độc đc. Độc tố trong nấm cũng giống như ở thực vật hay động vật thôi. Quá trình tiến hóa 1 số loài phát triển theo phương pháp dùng chất độc để tự vệ thôi, nó cũng như loài khác thì phát triển gai góc, lá cứng, loài thì có răng nanh, móng vuốt, ngòi độc,... vậy. Rút lại cũng chủ để bản thân tự vệ trước những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.
Trả lời
Có cả chục ngàn loại nấm nhưng chưa đến 200 loài có độc thì ko thể nói nấm hay phát triển theo chiều hướng có độc đc. Độc tố trong nấm cũng giống như ở thực vật hay động vật thôi. Quá trình tiến hóa 1 số loài phát triển theo phương pháp dùng chất độc để tự vệ thôi, nó cũng như loài khác thì phát triển gai góc, lá cứng, loài thì có răng nanh, móng vuốt, ngòi độc,... vậy. Rút lại cũng chủ để bản thân tự vệ trước những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.