Tại sao Hitler căm thù người Do Thái?

  1. Lịch sử

Chúng ta vẫn không khỏi ám ảnh với hệ tư tưởng của chủ nghĩa Phát xít của Adolf Hitler - nguồn gốc dẫn đến cuộc diệt chủng người Do Thái ở châu Âu. Vậy nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ đâu?

Từ khóa: 

lịch sử

Tại sao Hitler ghét người Do Thái?” là một câu hỏi từ rất lâu đã được nhiều người, giáo dân đạo Do Thái và các nhà sử học thế giới nêu ra.
Người Do Thái bị đối xử khủng khiếp trong các trại tập trung vào thời kỳ Holocaust, chắc hẳn sự căm ghét của Hitler đối với họ thực sự cao cực độ và rõ ràng đã có nhiều người Đức ủng hộ quan điểm của Hitler rằng: "người Do Thái cần phải bị tiêu diệt". Các nhà sử học ngày nay vẫn tranh luận về lý do tại sao Đức Quốc xã lại ghét người Do Thái đến thế?
Đã có nhiều yếu tố đóng vai trò trong vấn đề căm ghét cùng cực này.
Xung đột tôn giáo: Xung đột giữa Cơ đốc giáo và Do Thái giáo đã tồn tại trong nhiều năm, điều này phần nào giúp tạo ra bầu không khí bài Do Thái ở châu Âu.
Chủ nghĩa bài Do Thái ở Vienna: Hitler đã sống một phần thời trẻ của ông ở Vienna, Áo, nơi chủ nghĩa bài Do Thái rất phổ biến và được ủng hộ cao. Ông có thể đã bị ảnh hưởng bởi một số tư tưởng hệ tư tưởng của môi trường đó.
Sức mạnh kinh tế của người Do Thái: Vào thời điểm Thế chiến thứ nhất nổ ra, phần lớn các tổ chức tài chính, ngân hàng và công ty lớn đều do người Do Thái kiểm soát. Hitler đổ lỗi thất bại trong chiến tranh, suy thoái kinh tế của Đức và những quyết định tồi tệ của nền Cộng hòa Weimar là do tài phiệt tư bản Do Thái.
Thuyết âm mưu: Hitler tin rằng người Do Thái có một số âm mưu kiểm soát thế giới và họ sẽ đâm sau lưng người Đức bất cứ khi nào.
Sự khác biệt về sinh học: Hitler và nhiều Đảng viên Quốc xã tin vào sự ưu việt của chủng tộc Aryan (Đức) và cho rằng người Do Thái thấp kém đến mức gần như không phải con người trong mắt Hitler. Ông cũng cho rằng Đức Quốc Xã sẽ giúp ích cho thế giới bằng cách quét sạch chủng tộc Do Thái.
Trả lời cho câu hỏi "Tại sao Hitler ghét người Do Thái" theo nhiều cách giải thích khá phức tạp và không có câu trả lời nào chính xác, phù hợp với mọi thắc mắc cả.
Chỉ có một người trong cuộc duy nhất là trả lời chính xác nhất, nhưng ông ta đã chết. Đó là Adolf Hitler.
https://cdn.noron.vn/2022/11/18/9813234315684992-1668754151.jpg
Trả lời
Tại sao Hitler ghét người Do Thái?” là một câu hỏi từ rất lâu đã được nhiều người, giáo dân đạo Do Thái và các nhà sử học thế giới nêu ra.
Người Do Thái bị đối xử khủng khiếp trong các trại tập trung vào thời kỳ Holocaust, chắc hẳn sự căm ghét của Hitler đối với họ thực sự cao cực độ và rõ ràng đã có nhiều người Đức ủng hộ quan điểm của Hitler rằng: "người Do Thái cần phải bị tiêu diệt". Các nhà sử học ngày nay vẫn tranh luận về lý do tại sao Đức Quốc xã lại ghét người Do Thái đến thế?
Đã có nhiều yếu tố đóng vai trò trong vấn đề căm ghét cùng cực này.
Xung đột tôn giáo: Xung đột giữa Cơ đốc giáo và Do Thái giáo đã tồn tại trong nhiều năm, điều này phần nào giúp tạo ra bầu không khí bài Do Thái ở châu Âu.
Chủ nghĩa bài Do Thái ở Vienna: Hitler đã sống một phần thời trẻ của ông ở Vienna, Áo, nơi chủ nghĩa bài Do Thái rất phổ biến và được ủng hộ cao. Ông có thể đã bị ảnh hưởng bởi một số tư tưởng hệ tư tưởng của môi trường đó.
Sức mạnh kinh tế của người Do Thái: Vào thời điểm Thế chiến thứ nhất nổ ra, phần lớn các tổ chức tài chính, ngân hàng và công ty lớn đều do người Do Thái kiểm soát. Hitler đổ lỗi thất bại trong chiến tranh, suy thoái kinh tế của Đức và những quyết định tồi tệ của nền Cộng hòa Weimar là do tài phiệt tư bản Do Thái.
Thuyết âm mưu: Hitler tin rằng người Do Thái có một số âm mưu kiểm soát thế giới và họ sẽ đâm sau lưng người Đức bất cứ khi nào.
Sự khác biệt về sinh học: Hitler và nhiều Đảng viên Quốc xã tin vào sự ưu việt của chủng tộc Aryan (Đức) và cho rằng người Do Thái thấp kém đến mức gần như không phải con người trong mắt Hitler. Ông cũng cho rằng Đức Quốc Xã sẽ giúp ích cho thế giới bằng cách quét sạch chủng tộc Do Thái.
Trả lời cho câu hỏi "Tại sao Hitler ghét người Do Thái" theo nhiều cách giải thích khá phức tạp và không có câu trả lời nào chính xác, phù hợp với mọi thắc mắc cả.
Chỉ có một người trong cuộc duy nhất là trả lời chính xác nhất, nhưng ông ta đã chết. Đó là Adolf Hitler.
https://cdn.noron.vn/2022/11/18/9813234315684992-1668754151.jpg

Vì người Do Thái thực sự có liên quan đến sự lật đổ nhà vua Wilhelm II của Đức, gián tiếp làm nước Đức thất bại trong TCI. Hitler tức giận vì nước Đức thua khi quân đội Đức đang đánh trên đất Pháp, tức quân Mỹ, Anh, Pháp lúc mà nhà vua Đức bị lật đổ vẫn chưa thể đánh lại phòng tuyến của quân Đức trên đất Pháp, tức là cuộc chiến chưa ngã ngũ, Đồng thời Hitler cũng là một người lính trong quân đội Đức và chứng kiến những hi sinh của đồng đội suất 4 năm chiến đấu nên ông ta rất đau lòng và quy trách nhiệm cho người Do Thái, tại vì người Do Thái khi ấy nắm phần lớn các tờ báo tại đức và họ đã đổ lỗi cho nhà vua và tổng tham mưu trưởng quân đội Erich Ludendorff là lãnh đạo kém, nước đức đang gồng mình đánh 3 nước nên nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người dân đã mệt mỏi vì chiến tranh và những tờ báo này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Hitler trong một video mà mình đã coi: