Tại sao khi giao tiếp ta không thể nói ra hết những gì mình đã nghĩ?

  1. Tư duy

  2. Tip & Trick

Mọi người có để ý là khi giao tiếp chúng ta nghĩ rất nhiều, thậm chí rất đầy đủ logic nhưng đến khi nói ra thì không bao giờ nói đủ ý. Mình rất hay bị như vậy, dù trong đầu mình có hàng ngàn ý để phản biện nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó thì mình luôn quên hoặc không thể nói ra hết những thứ mình đã nghĩ. Tại sao khi giao tiếp ta lại gặp tình trạng này vậy nhỉ? Có cách nào có thể cải thiện nó không?

https://cdn.noron.vn/2023/01/31/picture-182-1602304192-21-width650height552-1675161664.jpg
Từ khóa: 

tư duy

,

tip & trick

Với t cái này tùy vào chủ đề và đối tượng nói. Ví dụ như khi t nói về một chủ đề t thật sự rất am hiểu thì t sẵn sàng bật mode phản biện mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi t bàn về chủ đề t không hiểu biết mấy thì t đúng là nghĩ rất nhiều thật nhưng khi nói ra rất sợ sai, chính tâm lý ấy khiến t không diễn đạt được hết những gì mình đã nghĩ. 
Thêm một cái nữa là liên quan đến đối tượng nói chuyện nữa quý zị, có những người liếc mắt thôi t còn thấy phí phạm, nói gì đến chuyện nói chuyện hợp tình hợp lý với họ làm gì. Thế nhưng cũng có những người rất ham học hỏi và khiến t có hứng thú chia sẻ thì nói bao nhiêu cũng không đủ, không hết luôn.
Đó, cứ tùy hoàn cảnh và đối tượng, còn cách cải thiện hay nhất với t là đọc sách, đọc sách, đọc sách nha. Điều quan trọng phải nói 3 lần!!!!!
Trả lời
Với t cái này tùy vào chủ đề và đối tượng nói. Ví dụ như khi t nói về một chủ đề t thật sự rất am hiểu thì t sẵn sàng bật mode phản biện mọi lúc mọi nơi. Nhưng khi t bàn về chủ đề t không hiểu biết mấy thì t đúng là nghĩ rất nhiều thật nhưng khi nói ra rất sợ sai, chính tâm lý ấy khiến t không diễn đạt được hết những gì mình đã nghĩ. 
Thêm một cái nữa là liên quan đến đối tượng nói chuyện nữa quý zị, có những người liếc mắt thôi t còn thấy phí phạm, nói gì đến chuyện nói chuyện hợp tình hợp lý với họ làm gì. Thế nhưng cũng có những người rất ham học hỏi và khiến t có hứng thú chia sẻ thì nói bao nhiêu cũng không đủ, không hết luôn.
Đó, cứ tùy hoàn cảnh và đối tượng, còn cách cải thiện hay nhất với t là đọc sách, đọc sách, đọc sách nha. Điều quan trọng phải nói 3 lần!!!!!

Vì bạn cũng bỏ ra 1 nửa thời lượng để che giấu những điều bạn nghĩ nhưng không muốn nói ra.

Cách khắc phục là: Lúc đang nói 1 câu, bạn nên nghỉ giữa câu 1 khoảng thời gian ngắn. Điều này sẽ giúp bạn có thời gian suy nghĩ cho điều mình muốn nói tiếp theo, vừa là để xem người nghe có thật sự muốn nghe điều mình nói hay không. Còn đối với người nghe, thật ra lúc bạn nghỉ hơi giữa chừng mới chính là lúc khiến họ chú ý vào điều bạn nói nhất đó!

Thực ra bạn không biết mình đang nghĩ cái gì đâu, một phút có thể có hàng nghìn suy nghĩ nảy ra trong đầu, làm sao nói hết được. Có những dòng suy nghĩ mà thậm chí bạn còn không nhận ra đó là dòng suy nghĩ 
Có nhiều lý do vì sao chúng ta không thể nói ra hết những gì chúng ta đang nghĩ:
1. Ngôn ngữ hạn hẹp: Từ vựng của chúng ta có thể không đủ để biểu thị đầy đủ những gì chúng ta nghĩ hoặc cảm thấy.
2. Khó khăn trong việc tổng hợp và biểu thị cảm xúc: Nhiều khi chúng ta không thể tổng hợp và truyền đạt cảm xúc của mình một cách chính xác.
3. Sự ngại ngùng về việc chia sẻ: Chúng ta có thể sợ rằng việc chia sẻ những gì chúng ta nghĩ sẽ dẫn đến sự phản đối hoặc tình trạng xấu.
4. Sự suy nghĩ kỹ lưỡng: Chúng ta có thể muốn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói ra những gì chúng ta nghĩ, để tránh gây ra sự nhầm lẫn hoặc tranh cãi.
Ngoài ra, cách chúng ta nói cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như sự tự tin, kinh nghiệm giao tiếp và môi trường xung quanh.