Tại sao không thấy nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam đi nghĩa vụ quân sự nhỉ?

  1. Xã hội

Bình thường vân thấy bên Hàn diễn viên công khai dừng hoạt động để đi nghĩa vụ. Nhưng VN thì chẳng thấy nghệ sĩ nào thông báo đi. Có phải chạy tiền miễn không, haha

https://cdn.noron.vn/2023/02/07/nhap-ngu30062020104505-1675756527.png
Từ khóa: 

xã hội

Vì đội này có tiền. Nếu bạn có tiền thì cũng làm vậy thôi. Có thắc mắc thì chỉ thắc mắc tại sao quan trên không nhìn ra những trường hợp như này.
Với cả học hành đàng hoàng, đầy đủ. Đường ăn học liên tục, ko có đứt gãy, ko lông bông, ko phá làng phá xóm thì chả ai rảnh gọi đi NVQS đâ trừ phi quá thiếu chỉ tiêu, chưa kể đóng góp tiền bạc.
Trả lời
Vì đội này có tiền. Nếu bạn có tiền thì cũng làm vậy thôi. Có thắc mắc thì chỉ thắc mắc tại sao quan trên không nhìn ra những trường hợp như này.
Với cả học hành đàng hoàng, đầy đủ. Đường ăn học liên tục, ko có đứt gãy, ko lông bông, ko phá làng phá xóm thì chả ai rảnh gọi đi NVQS đâ trừ phi quá thiếu chỉ tiêu, chưa kể đóng góp tiền bạc.
Ý kiến cá nhân:
Không riêng người nổi tiếng. Rất nhiều người không đi nghĩa vụ. Không phải do chạy tiền (đồng ý là tiêu cực vẫn có). Như mình đây có ai gọi đi khám nghĩa vụ đâu. Người ta chỉ vào nhà hỏi hiện tại đang làm gì thôi. Có thể như tôi thuộc diện "không có vé để đi". Dường như là một luật bất thành văn (cũng tùy địa phương) là sẽ có sự "ưu tiên" những người chưa có công ăn việc làm ổn định, học vấn thấp, quậy phá,...

Vì quân đội không tuyển mấy đứa phế vật, và có tuyển thì vào đó cũng không còn là phế vật nữa.

Nói thế, nguyên nhân chính là vì người nổi tiếng Việt Nam lúc nổi tiếng thì cũng quá tuổi phải đi bộ đội rồi, còn lúc ở trong tuổi đi bộ đội thì họ được miễn đang đi học nát mẹ đầu ở các cơ sở giáo dục đào tạo.

Rất ít người nổi tiếng Việt Nam không từ các trường lớp ra, và nếu không từ trường lớp thì sau khi nổi tiếng họ cũng tìm cách lấp chỗ trống, không như bọn Hàn, tuyển idol như gà, đắp nặn nên một thứ xinh đẹp nhân tạo, một thứ búp bê trong nhà kính!

P/S: đang mặc định người nổi tiếng ở đây là trong giới show đít à nhầm showbiz, chứ bạn Lê Văn Luyện cũng nổi tiếng lắm, hơn cả thần tượng ấy chứ, nhưng bạn ấy bận đi thụ án 18 năm rồi, hình như cũng sắp đến ngày ra rồi đấy =)).

Hôm trước vừa tl cái chủ đề này. Minh đưa lại một sô quan điểm rõ hơn dưới đây. Mong là giới trẻ bớt hiểu nhầm về việc đi nghĩa vụ: 
1. Luật ko bắt buộc là phải đi cho bằng đc
2. Khám ko đủ tiêu chuẩn thì ko đi
3. Đi xa học, làm ăn, hộ khẩu chuyển nơi khác. Ví dụ như ST là người Thái Bình nhưng vô TPHCM học và làm việc nên mặc dù có giấy gọi nhưng ko về nhận lệnh.
4. Gia đình bảo bọc con nên ko muốn cho con đi nên lách luật bằng nhiều cách và theo luật NVQS là ko sai.
https://cdn.noron.vn/2023/02/07/zingbirain-1675757249.jpg

Nói tóm lại đi NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân, cảm thấy tự nguyện đi đc thì đi còn ko cứ bỏ tiền ra mà ở nhà. Nhưng hàng năm vẫn có chỉ tiêu vì đây là vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia nên nhắm ko có tiền chạy thì phải đi. Thân là thanh niên sống dưới thời bình thì phải hiểu mình có cuộc sống như thế là đang có hành trăm ngàn thanh niên khác đang mất 2 năm để cho mình đc như thế thì tới lượt mình thì nên làm điều tương tự
Nhà nước ko làm căng NVQS thì một số cá nhân vẫn có thể ko đi, điển hình như văn nghệ sĩ và cái đó chả sao cả.