Tại sao lại gọi Nhạc đỏ và Nhạc vàng?

  1. Âm nhạc

Mình thấy 2 dòng nhạc này chủ yếu dành cho những đối tượng trung niên trở lên, và nhạc hay lời đều gần giống như nhau thì tại sao lại phải chia thành 2 thể loại?

Từ khóa: 

âm nhạc

Bạn cứ hiểu đơn giản nhạc đỏ là nhạc của đội đỏ - nhạc kháng chiến cách mạng, chủ yếu là nhạc miền Bắc VN trong thời chiến và thời gian xây dựng đất nước sau 75 kiểu như Tiến quân ca, Nhạc rừng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, 307, Tàu anh qua núi...

Nhạc vàng là nhạc của đội vàng hay còn gọi là 3 que - nhạc ở miền nam VN trong thời kháng chiến và hải ngoại sau này khi đội vàng đu càng ra nước ngoài. Thể loại này thường da diết, ủy mị, chán chường, than thân trách phận. Tiêu biểu như Duyên phận, Xuân này con ko về, Thành phố buồn, Cô hàng xóm...

Nhạc vàng với nhạc đỏ nghe khác hẳn nhau luôn, có giống nhau tí nào đâu.

Trả lời

Bạn cứ hiểu đơn giản nhạc đỏ là nhạc của đội đỏ - nhạc kháng chiến cách mạng, chủ yếu là nhạc miền Bắc VN trong thời chiến và thời gian xây dựng đất nước sau 75 kiểu như Tiến quân ca, Nhạc rừng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, 307, Tàu anh qua núi...

Nhạc vàng là nhạc của đội vàng hay còn gọi là 3 que - nhạc ở miền nam VN trong thời kháng chiến và hải ngoại sau này khi đội vàng đu càng ra nước ngoài. Thể loại này thường da diết, ủy mị, chán chường, than thân trách phận. Tiêu biểu như Duyên phận, Xuân này con ko về, Thành phố buồn, Cô hàng xóm...

Nhạc vàng với nhạc đỏ nghe khác hẳn nhau luôn, có giống nhau tí nào đâu.

Nó có thể nói là dựa vào màu cờ đấy bạn. Nhạc đỏ là nhạc cách mạng, nhạc của những ng lính cờ đỏ miền Bắc. Nhạc vàng là nhạc trong miền nam, nhạc của những ng lính cờ vàng (cờ vàng ba sọc đỏ, hay gọi là cờ ba que).
Thực tế thì nhạc vàng còn có nghĩa bao hàm cả dòng nhạc trữ tình tiền chiến (hay còn gọi là nhạc tiền chiến) xuất phát từ TQ, hoàng nhạc, nói chung cũng khá phát triển ở miền Nam trước chiến tranh.
2 nhạc này khá là ngược nhau. 1 bên vàng ủy mị, 1 bên đỏ trầm hùng, nghe biết ngay.