Vì sao hộ chiếu chỉ có 4 màu?

  1. Xã hội

Bên cạnh phải tuân thủ kích thước cuốn hộ chiếu thì các quốc gia có thể tự lựa chọn màu sắc riêng cho mình nhưng phải nằm trong 4 gam màu chính là: đen, xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm. Tại sao vậy?

Từ khóa: 

xã hội

Hộ chiếu chỉ được làm với các màu xanh lam, đỏ, xanh lá cây và đen. Nhưng trên thực tế, không có quy tắc chính thức nào về hộ chiếu phải được dùng màu gì.

Mặc dù hộ chiếu chỉ có bốn màu này, nhưng có rất nhiều sự thay đổi khi nói đến màu thực tế. Nhiều quốc gia chọn màu xanh lam, đỏ và xanh lá cây đậm hơn. Lý do cho sự lựa chọn màu sắc hạn chế khá nhiều như những gì bạn nghĩ: Các quốc gia chọn những màu tối, đơn giản là vì chúng trông chính thức. Màu hồng thiên niên kỷ trông sẽ không quá quan liêu. Màu tối cũng ít bị bám bẩn và mòn.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chỉ đưa ra các khuyến nghị về: Kiểu chữ, cỡ chữ và phông chữ trong hướng dẫn cho các tài liệu du lịch, để passports có thể được đọc bằng máy (MRTD) tại các phi trường quốc tế.

Trả lời

Hộ chiếu chỉ được làm với các màu xanh lam, đỏ, xanh lá cây và đen. Nhưng trên thực tế, không có quy tắc chính thức nào về hộ chiếu phải được dùng màu gì.

Mặc dù hộ chiếu chỉ có bốn màu này, nhưng có rất nhiều sự thay đổi khi nói đến màu thực tế. Nhiều quốc gia chọn màu xanh lam, đỏ và xanh lá cây đậm hơn. Lý do cho sự lựa chọn màu sắc hạn chế khá nhiều như những gì bạn nghĩ: Các quốc gia chọn những màu tối, đơn giản là vì chúng trông chính thức. Màu hồng thiên niên kỷ trông sẽ không quá quan liêu. Màu tối cũng ít bị bám bẩn và mòn.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chỉ đưa ra các khuyến nghị về: Kiểu chữ, cỡ chữ và phông chữ trong hướng dẫn cho các tài liệu du lịch, để passports có thể được đọc bằng máy (MRTD) tại các phi trường quốc tế.

Hộ chiếu là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng của mọi công dân nhất là khi bạn đang ở nước ngoài. Bởi nó chính là lá phiếu thông hành chuẩn mực, một "lá bài" bảo vệ quyền lợi của chúng ta khi đặt chân tới quốc gia khác. Bên cạnh phải tuân thủ kích thước cuốn hộ chiếu thì các quốc gia có thể tự lựa chọn màu sắc riêng cho mình nhưng phải nằm trong 4 gam màu chính là: đen, xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm.

Màu đỏ:

Các nước thuộc khối EU thường chọn màu đỏ rượu cho quyển hộ chiếu của nước mình. Việc đặt chung màu sắc này thể hiện khá rõ tinh thần tập thể. Những quốc gia thành viên muốn tham gia vào khối cũng lựa chọn màu này.

Một giả thiết khác được đặt ra, màu đỏ được các nước Bắc Âu ưa dùng do nó biểu hiện sự rực rỡ của thời đại Viking. Các nước như Slovenia, Trung Quốc, Serbia, Latvia, Romania, Ba Lan, Georgia cũng ưa chuộng sắc đỏ trên hộ chiếu của nước mình.

Màu xanh lá:

Các nước Hồi giáo như Morocco, Pakistan hay Ả Rập Saudi sử dụng hộ chiếu màu xanh lá cây vì đây là màu sắc mang ý nghĩa quan trọng đối với tôn giáo của họ. Đây chính là màu sắc yêu thích của thủ lĩnh Muhammad trong kinh thánh Hồi giáo, sắc thái mang ý nghĩa về tinh thần và sinh mệnh.

Các quốc gia theo đạo hồi như Iran, Pakistan... cũng chọn màu này do đây cũng là màu xuất hiện nhiều trên lá quốc kỳ của họ.

Màu xanh dương đậm:

Thể hiện cộng đồng các quốc gia Tân thế giới như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Đại Dương...

Màu này còn được dùng như hệ thống trong các nước thành viên hội đồng Caribe, nhằm thể hiện vị trí địa lí sát biển của mình.

Một số nước như Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela... có liên kết với Liên minh thuế quan Mercosur cũng lựa sắc xanh này để thể hiện tinh thần kết nối.

Màu đen:

Đây là màu được lựa chọn ít nhất trong 4 màu, thuộc về các quốc gia châu Phi như Chad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia, Botswana, Burundi, Gabon, Angola, Malawi và những quốc gia mà màu đen giữ vai trò chủ đạo như New Zealand.

Riêng ở Mỹ, những người mang hộ chiếu màu đen đại diện cho việc họ có miễn trừ ngoại giao, nhân viên sân bay không có quyền lục soát, trì hoãn, bắt hay giam giữ họ.