Tại sao nền công nghiệp điện ảnh của Việt Nam chỉ chú trọng sản xuất những bộ phim xoay quanh đời sống xã hội, tình cảm mà không sản xuất những phim bom tấn?

  1. Văn hóa

  2. Nghệ thuật

  3. Phim ảnh

Như các bạn đang thấy ở VN mình có rất ít những bộ phim bom tấn, hành động hoặc khoa học viễn tưởng. Điển hình mình chỉ thấy 1 vài bộ hay như Hai Phượng, Dòng Máu Anh Hùng,...nhưng như vậy cũng chỉ bị bó hẹp bởi kịch bản xoay quanh về lịch sử và gia đình mà thôi. Không có tiến triển nhiều như phim Mỹ, Anh, Ấn Độ (dù chỉ 1 phần).

Mình chỉ thấy hầu như các bộ phim truyền hình được sản xuất hàng loạt, nhiều không đếm xuể khi nội dung chính là châm biếm về khoảng cách giàu nghèo và các định kiến của xã hội cũ như Sống chung với mẹ chồng, cả một đời ân oán, về nhà đi con, hương vị tình thân,... Tôi đang cảm thấy nền công nghiệp điện ảnh nước nhà có lối đi eo hẹp và chỉ nhìn vào những tầm nhìn đã cũ, và nó sẽ kéo theo cả 1 thế hệ điện ảnh dài được đào tạo để nhàm chán và nhai lại sự đời, phần lớn để phục vụ người tầm tuổi trung niên trở lên vậy. Vấn đề lại tại sao chúng ta không chuyển sang làm một bộ phim mới, kịch bản mới, những thứ vượt ngoài lối làm phim tẻ nhạt này?

Từ khóa: 

công nghiệp điện ảnh

,

phim

,

việt nam

,

văn hóa

,

nghệ thuật

,

phim ảnh

thứ nhất là cốt truyện, quá chán, không thể nghĩ ra được cái gì mới, hay ho, dài hơi. cái này do hệ tư tưởng giáo dục "đóng khung" kìm kẹp hết mọi sự sáng tạo của con người Việt Nam. thật ra thì đóng lại các tích ngày xưa, các tác phẩm văn học kinh điển cũng đầy nội dung hay chứ chưa cần phải sáng tạo.

thứ hai do diễn xuất, ngày xưa các diễn viên gạo cội diễn xuất cảm xúc bao nhiêu thì ngày nay diễn viên tạp nham hổ lốn bấy nhiêu. đóng phim giang hồ mà nhìn như thằng mất dạy chứ không ra bản lĩnh của một trùm du đãng gì hết.

thứ ba thì cũng phải công nhận là kỹ thuật làm phim hiện đại rất tốn kém, nhưng mà cũng có nhiều phim bom tấn có cần phải kỹ xảo công nghệ đỉnh cao gì đâu, chỉ tập trung vào diễn xuất (The Godfather chẳng hạn..)

thứ tư là âm nhạc, âm nhạc trong phim ảnh là vô cùng quan trọng, còn âm nhạc của Việt Nam thì.. thôi không nói nữa..

nói chung phim ảnh là sự phản ánh nền văn hoá của từng quốc gia. nên là muốn có phim hay phải có sự thay đổi trong việc truyền tải và phát huy truyền thống văn hoá cũng như trí sáng tạo của con người, phải có sự thay đổi tư duy trong giáo dục, kiểu: làm ơn đừng có dạy văn học và lịch sử như thế hệ 8x chúng tôi được học nữa.. nếu không thì thế hệ tương lai con em chúng ta chúng nó chỉ thích Spiderman, Ironman thôi. chả còn biết đến Thánh Gióng, Sơn Tinh, Lạc Long Quân, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp là ai nữa.

hi vọng tương lai Việt Nam sẽ có một vũ trụ điện ảnh xoay quanh các nhân vật lỗi lạc trong lịch sử.

Trả lời

thứ nhất là cốt truyện, quá chán, không thể nghĩ ra được cái gì mới, hay ho, dài hơi. cái này do hệ tư tưởng giáo dục "đóng khung" kìm kẹp hết mọi sự sáng tạo của con người Việt Nam. thật ra thì đóng lại các tích ngày xưa, các tác phẩm văn học kinh điển cũng đầy nội dung hay chứ chưa cần phải sáng tạo.

thứ hai do diễn xuất, ngày xưa các diễn viên gạo cội diễn xuất cảm xúc bao nhiêu thì ngày nay diễn viên tạp nham hổ lốn bấy nhiêu. đóng phim giang hồ mà nhìn như thằng mất dạy chứ không ra bản lĩnh của một trùm du đãng gì hết.

thứ ba thì cũng phải công nhận là kỹ thuật làm phim hiện đại rất tốn kém, nhưng mà cũng có nhiều phim bom tấn có cần phải kỹ xảo công nghệ đỉnh cao gì đâu, chỉ tập trung vào diễn xuất (The Godfather chẳng hạn..)

thứ tư là âm nhạc, âm nhạc trong phim ảnh là vô cùng quan trọng, còn âm nhạc của Việt Nam thì.. thôi không nói nữa..

nói chung phim ảnh là sự phản ánh nền văn hoá của từng quốc gia. nên là muốn có phim hay phải có sự thay đổi trong việc truyền tải và phát huy truyền thống văn hoá cũng như trí sáng tạo của con người, phải có sự thay đổi tư duy trong giáo dục, kiểu: làm ơn đừng có dạy văn học và lịch sử như thế hệ 8x chúng tôi được học nữa.. nếu không thì thế hệ tương lai con em chúng ta chúng nó chỉ thích Spiderman, Ironman thôi. chả còn biết đến Thánh Gióng, Sơn Tinh, Lạc Long Quân, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp là ai nữa.

hi vọng tương lai Việt Nam sẽ có một vũ trụ điện ảnh xoay quanh các nhân vật lỗi lạc trong lịch sử.