Tại sao ở nước ta những người theo đạo thiên chúa thường không được lên chức cao trong bộ máy nhà nước?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

E có nghe mọi người nói là nếu muốn vào làm nhà nước thì phải ghi tôn giáo là không vì nếu theo đạo thiên chúa thì khó thăng tiến ạ

Từ khóa: 

tôn giáo

,

tin tức

,

xã hội

Nói ra thì có thể bị phản đối nhưng người Thiên Chúa rất sùng Đạo. Nếu chọn giữa Đức Cha và Chính quyền họ sẽ nghe lời Cha. Mình có thằng bạn kể, khi hỏi 1 đứa bạn học lớp nó rằng: Nếu Đức Cha bảo phản quốc thì có phản ko? Sau 1 buổi học, cậu ta trả lời là có.
Ngoài ra thì có thể nói đến trước giải phóng, người theo Công giáo là "dân chống Cộng" mạnh mẽ nhất (1 ng Công giáo gây chia rẽ đất nước sau 1954 là cụ Ngô đấy). Nên trong 1 chính quyền của Đảng Cộng Sản sao có thể để những ng có thể chống lại mình vào đc.
Ngoài ra, ko phải chỉ mỗi Thiên Chúa đâu. Có lẽ Việt Nam ko bài trừ tôn giáo, nhưng bộ máy cần những người trung thành nhất, vì quốc gia nhất, chứ ko phải là có thêm 1 nơi khác (tôn giáo) để đặt lòng trung.
Trả lời
Nói ra thì có thể bị phản đối nhưng người Thiên Chúa rất sùng Đạo. Nếu chọn giữa Đức Cha và Chính quyền họ sẽ nghe lời Cha. Mình có thằng bạn kể, khi hỏi 1 đứa bạn học lớp nó rằng: Nếu Đức Cha bảo phản quốc thì có phản ko? Sau 1 buổi học, cậu ta trả lời là có.
Ngoài ra thì có thể nói đến trước giải phóng, người theo Công giáo là "dân chống Cộng" mạnh mẽ nhất (1 ng Công giáo gây chia rẽ đất nước sau 1954 là cụ Ngô đấy). Nên trong 1 chính quyền của Đảng Cộng Sản sao có thể để những ng có thể chống lại mình vào đc.
Ngoài ra, ko phải chỉ mỗi Thiên Chúa đâu. Có lẽ Việt Nam ko bài trừ tôn giáo, nhưng bộ máy cần những người trung thành nhất, vì quốc gia nhất, chứ ko phải là có thêm 1 nơi khác (tôn giáo) để đặt lòng trung.

Phải chăng là do có nhiều người theo đạo Thiên Chúa không ưa chính quyền hiện tại cho lắm? Nên nhà nước không cho họ làm chức cao vì sợ họ phản động?

Việt Nam hiện nay theo chế độ XHCN,đi theo tư tưởng Marx - Lênin. Hai ông này tin theo chủ nghĩa duy vật ( không tin thần thánh,tôn giáo...).
Còn tôn giáo là thuộc về chủ nghĩa duy tâm.
Cấp cao trong bộ máy nhà nước,lý lịch của họ là tôn giáo không,dù họ có tin Phật họ cũng ghi tôn giáo không.
Còn người đã theo đạo Thiên Chúa,đã được rửa tội,đã tuyên xưng đức tin họ ít khi nào chối đạo. Có sao,khai vậy.
Hơn nữa,chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong miền nam trước năm 1975,họ tin vào chủ nghĩa duy tâm,dân chủ yếu theo đạo Thiên Chúa,mấy ông cấp cao cũng theo Đạo Thiên Chúa. Nên cái gì liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa nhiều,thì rõ ràng là không có cơ hội thăng chức cấp cao trong nhà nước Việt Nam hiện tại.