Tại sao ngày càng nhiều người quay lưng với Mạng xã hội?

  1. Phong cách sống

Ngày càng nhiều người hạn chế facebook: ít tương tác, xóa app... Mới đây Selona Gomez cũng tuyên bố ngưng sử dụng Instagram.

Bạn nghĩ lý do tại sao càng lúc càng có nhiều người hạn chế sử dụng MXH?  Bạn có như thế không? 

Từ khóa: 

mạng xã hội

,

instagram

,

selena gomez

,

phong cách sống

Thứ nhất, mình nghĩ vì sử dụng mạng xã hội rất cuốn, nhiều người dành nhiều thời gian xem video, đọc comment trên đó. Khi quay lại công việc nhàm chán sẽ rất sẽ rất dễ mất năng lượng,. Sau 1 thời gian dài như vậy, họ cảm thấy hiệu quả công việc không cao nên đổ lỗi và bỏ MXH

Còn mình thấy vẫn nhiều người như mình vẫn chơi mà nhỉ, giúp mình liên lạc với bạn bè người thân, giải trí, tìm cơ hội và mở mang đầu óc!

Trả lời

Thứ nhất, mình nghĩ vì sử dụng mạng xã hội rất cuốn, nhiều người dành nhiều thời gian xem video, đọc comment trên đó. Khi quay lại công việc nhàm chán sẽ rất sẽ rất dễ mất năng lượng,. Sau 1 thời gian dài như vậy, họ cảm thấy hiệu quả công việc không cao nên đổ lỗi và bỏ MXH

Còn mình thấy vẫn nhiều người như mình vẫn chơi mà nhỉ, giúp mình liên lạc với bạn bè người thân, giải trí, tìm cơ hội và mở mang đầu óc!

Người ta sẽ quay lưng lại và ngưng sử dụng một thứ gì đó nếu cảm thấy nó không còn hữu ích cho họ nữa, hoặc những điều tiêu cực nhận được nhiều hơn những thứ tích cực.

Mạng xã hội cũng vậy, ai cũng từng đọc nhan nhản những bài viết nói mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng chúng một cách thông minh, có chừng mực thì những lợi ích bạn có được sẽ nhiều hơn là tác hại và bạn có thể tiếp tục sử dụng nó. Ngược lại, ngay khi mức độ tiêu cực mà mạng xã hội tác động lên bạn vượt tầm kiểm soát, bạn không cảm thấy những lợi ích nó đem lại nữa thì lúc đó nên dừng lại và hạn chế thôi.

Càng ngày càng có nhiều người muốn dành thời gian cho cuộc sống "thực" hơn.


Còn mạng xã hội thì mình sẽ còn sử dụng điện thoại ngày đêm, ánh sáng xanh làm mình khó ngủ :(((

Có thêm nhiều mối quan hệ chưa hẳn đã tốt nếu mình không quản lý được nó. Việc đó giống như ngoài đời chúng ta kết thân thêm một nhóm bạn, mà chơi với họ vừa mất thời gian, phiền nhiễu đủ thử, lại chẳng được lợi gì. Việc dùng MXH không đúng cách sẽ khiến mọi người ít cảm thấy hạnh phúc hơn.

Mình chơi mạng xã hội chủ yếu tương tác với bạn bè trong học tập,công việc nhưng dạo này mấy bài spam, quảng cáo, bán hàng, vi-rút từa lưa nên ít vô hẳn hơn nữa nhiều người xem facebook là nơi xâm phạm đời tư cá nhân người khác,soi mói nhiều lắm