Thị trường chứng khoán thế giới lao đao vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

  1. Đầu tư & Tài chính

Hai ngày qua đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ (giảm 3,15% - mức giảm mạnh nhất trong 8 tháng qua) kéo theo sự sụt giảm của hàng loạt thị trường CK châu Âu, Châu Á trong đó có cả Việt Nam.


Thị trường chứng khoán toàn cầu "tắm máu"

Tại Mỹ, hai ngày qua trở thành "ngày giao dịch kinh hoàng" cổ phiếu Mỹ tiếp tục chứng kiến tình trạng bán tháo ồ ạt khi các nhà đầu tư bán phá giá bởi những lo ngại về việc ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất nhanh chóng.

Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán đã làm bốc hơi 63 tỷ USD giá trị tài sản ròng của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông chủ Amazon , Jeff Bezos mất 9,1 tỷ USD – mức giảm tài sản nhiều nhất trong số các tỷ phú, sau khi cổ phiếu Amazon có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm qua.

Chỉ số Dow Jones giảm hơn 200 điểm - mức giảm lớn nhất trong gần ba tháng qua, trong khi chỉ số S&P 500 giảm mạnh 0,8% và Nasdaq chìm sâu 1,8%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất từ cuối tháng 6 đến nay.

Đà lao dốc lan rộng từ chứng khoán châu Á, châu Âu cho đến Mỹ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ châu Á lao đao vì thông tin Trung Quốc dùng chip để xâm nhập các công ty Mỹ.

Chỉ trong một ngày, tỷ phú giàu nhất châu Âu Bernard Arnault mất 3,5 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Ông Arnault là nhà sáng lập của hãng đồ hiệu lớn nhất thế giới LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE và hiện sở hữu khối tài sản 73,5 tỷ USD.

Tài sản của hai anh em Alain và Gerard Wertheimer( chủ thương hiệu Chanel) giảm 775 triệu USD. Trong khi đó, ông François Pinault (nhà sáng lập của Kering, công ty sở hữu thương hiệu Gucci) mất 1,6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11.10, VnIndex giảm hơn 48 điểm (4,84%) xuống 945,89 điểm, trở thành phiên giảm mạnh thứ 2 kể từ đầu năm. Còn HNX-Index giảm 6,59 điểm (-5,79%) xuống 107,17 điểm. Hơn 150.000 tỷ đồng giá trị vốn hóa trên sản HoSE đã mất chỉ trong một phiên giao dịch.

TTCK Việt Nam phiên giao dịch chiều 11/10

Tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ trong 1 phiên giao dịch giảm tới 2.606,29 tỷ đồng. Tài sản của tỷ phú ông Trần Đình Long “bốc hơi” 572,34 tỷ đồng, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 768,87 tỷ đồng.

Hiệu ứng Domino không chỉ vì chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Nguyên nhân thị trường rớt mạnh gần đây:

  • Rủi ro chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
  • Khủng hoảng tại các nền kinh tế mới nổi
  • Bất ổn chính trị tại châu Âu
  • Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt
Thứ 5 vừa qua, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ một lần nữa bứt phá mốc cản tâm lý 3% để leo lên mức cao nhất 11 năm qua tại 3,23%. Diễn biến này đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường cổ phiếu, khi lợi suất trái phiếu tăng không chỉ lôi kéo dòng tiền từ thị trường cổ phiếu đổ sang, mà đó còn hàm ý lãi suất USD sẽ tiếp tục đi lên. 

Đà giảm mạnh của thị trường còn chịu tác động từ thông tin Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát đối với việc du khách nước này mua nhiều hàng hiệu sau mỗi chuyến du lịch nước ngoài, đó là lý do chính khiến giá cổ phiếu của các công ty thời trang và mỹ phẩm xa xỉ đồng loạt lao dốc.

Cổ phiếu Shiseido sụt 4,7% trong phiên ngày thứ 5 vừa qua ở thị trường Tokyo. Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu Kering giảm 6,6%, cổ phiếu LVMH mất 5,5% giá trị, cổ phiếu hãng mỹ phẩm LOreal sụt 4%.
Từ khóa: 

chiến tranh thương mại

,

thị trường chứng khoán

,

tài chính thế giới

,

đầu tư & tài chính

Trong một diễn biến khác thì sáng nay Vn-Index đã được bơm máu thay vì "tắm máu"

Tại thời điểm 10h, chỉ số Vn-Index tăng 1,47 điểm (0,16%) lên 947,36 điểm; Hnx-Index đã tăng 0,52% lên 107,73 điểm.

Các cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, EIB, MBB, SHB, VCB, STB, TCB, VPB…hồi phục khá tốt và là động lực quan trọng giúp thị trường ổn định. Trong đó, VPB được khối ngoại mua thỏa thuận 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Trả lời

Trong một diễn biến khác thì sáng nay Vn-Index đã được bơm máu thay vì "tắm máu"

Tại thời điểm 10h, chỉ số Vn-Index tăng 1,47 điểm (0,16%) lên 947,36 điểm; Hnx-Index đã tăng 0,52% lên 107,73 điểm.

Các cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, EIB, MBB, SHB, VCB, STB, TCB, VPB…hồi phục khá tốt và là động lực quan trọng giúp thị trường ổn định. Trong đó, VPB được khối ngoại mua thỏa thuận 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 150 tỷ đồng.

Với tình hình này thì các tỷ phú công nghệ sẽ bị thất thoát hàng chục tỷ usd trên TTCK nhỉ . Trái phiếu tăng tăng thì mọi người sẽ đổ tiền vào trái phiếu, dòng tiền đầu tư sẽ quay về Mỹ thay vì đầu tư ở nước ngoài :))

Còn chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì mấy bác châu Âu hàng hiệu bị ảnh hưởng nhiều phết nhỉ, do TQ mà siết chặt chính sách với nhóm hàng hiệu thì tiêu dùng từ người dùng TQ giảm, Giới nhà giàu TQ là nhóm chi tiêu khủng khiếp cho hang hiệu mà :))