Tự ngược đãi bản thân có phải dấu hiệu của bệnh trầm cảm?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Tự ngược đãi bản thân là hội chứng bệnh mà người mắc bệnh thích tự làm đau cả về thể chất và tinh thần của mình, sau mỗi lần tự làm tổn hại bản thân người bệnh thấy tâm trạng thoải mái hơn nên có xu hướng tái diễn hành động đó để giải phóng sự ức chế:<
Trả lời
Tự ngược đãi bản thân là hội chứng bệnh mà người mắc bệnh thích tự làm đau cả về thể chất và tinh thần của mình, sau mỗi lần tự làm tổn hại bản thân người bệnh thấy tâm trạng thoải mái hơn nên có xu hướng tái diễn hành động đó để giải phóng sự ức chế:<
Tự ngược đãi bản thân (Self-ham) hình thức tự làm “đau” về cả thể chất và tinh thần với mục đích loại trừ bản thân hay loại trừ những bất toại…Họ coi đó là cách để giải tỏa tâm lý, để làm dịu mọi nỗi đau tinh thần nào đó mà họ đang chịu đựng.
Theo một số nghiên cứu, thói quen tự hành xác bản thân sẽ khiến phát sinh các chất gây tê tự nhiên trong cơ thể, có khả năng tự mình xoa dịu những nỗi đau về mặt tinh thần, tìm thấy sự dễ chịu về cảm xúc. Do đó, việc này có thể gây nghiện, dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào việc tự hành hạ bản thân.
Với những người bệnh này, người nhà cần tìm ra nguyên nhân tự gây tổn thương để điều trị triệt để, không để tái diễn hành vi tự hủy hoại, tạo ra mối liên kết giữa cảm xúc và hành vi. Cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ có thể khiến người bệnh có biểu hiện rối loạn hành vi, gây hại cho bản thân.
Như vậy có thể thấy tự ngược đãi bản thân có thể cũng là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, họ chọn cách giải tỏa tâm lí bằng làm đau bản thân mình. Tuy nhiên, người trầm cảm chưa chắc có dấu hiệu ngược đãi bản thân. Vì vậy với những trường hợp này chúng ta cần lưu tâm nhiều hơn.

Mình nghĩ tự ngược đãi bản thân là dấu hiệu đầu tiên của bệnh trẩm cảm. Đó là hậu quả của việc áp lực, cô đơn, stress kéo dài, những mong muốn không được thực hiện khiến người bệnh luôn cảm thấy bức bối trong lòng. Vì vậy việc tự làm hại bản thân có thể khiến họ làm giảm được căng thẳng. Họ không hề cảm thấy đau đớn khi rạch tay mà ngược lại còn vô cùng thích thú và phấn khích. Khi các vết nhỏ không còn đủ để làm họ vui thì các vết lớn hơn, sâu hơn, ở những vị trí nguy hiểm cũng dần xuất hiện.

Các bệnh tâm thần hầu hết có biểu hiện khá giống nhau. Dấu hiệu của trầm cảm cần có thời gian kéo dài từ 2 tuần trở lên mới được. Thường ngược đãi bản thân dạng tự hại của trầm cảm khi ở mức độ nặng của bệnh. Bạn nên đi khám bệnh để chuẩn đoán chính xác không nên để lâu.