Vì sao nên triệt sản mèo cái?

  1. Kiến thức chung

Em thích nuôi mèo và hiện tại đã nuôi một chú mèo được 4 tháng. Bạn bè hay bảo nuôi mèo muốn tốt cho nó thì nên triệt sản để nó không bỏ đi. Em thấy có nhiều người nuôi mèo vẫn để bình thường, thậm chí mèo có đi thì cũng quay về thôi. Em nghĩ việc triệt sản sẽ khiến mèo cảm thấy đau đớn @@

Ai có kinh nghiệm giải thích thêm giùm em chuyện này với

Từ khóa: 

nuôi mèo

,

thú cưng

,

triệt sản

,

kiến thức chung

Triệt sản mèo cái thứ nhất là sẽ hạn chế việc mèo đi chơi và chửa sớm khi chưa tới tuổi. Chửa sớm dễ sinh non gây chết cả mèo mẹ lẫn mèo con. Đã triệt rồi mèo sẽ không đi để tìm bạn tình và không sợ có bầu nữa. Tương lai mèo cái nếu không triệt sản thì cũng rất dễ gặp các bệnh về tử cung như ung thư, viêm tử cung và đây là bệnh gây chết nhiều nhất ở mèo cái mà lại rất khó phát hiện. Một khi phát hiện không đi mổ kịp thời là sẽ chết rất nhanh. Triệt sản mèo cái cũng chỉ là tiểu phẫu, nếu bác sĩ thú y uy tín thì mèo sẽ chỉ đau một vài ngày đầu, khoảng 1 tuần là đóng da lành vết mổ rồi.

Ngoài ra như anh Vinh đã nói, không triệt sản mèo thì 1 năm mèo có thể đẻ đến 3-4 lứa, mỗi lứa đẻ trung bình 3 con, tức là 1 năm có khả năng mèo nhà bạn đẻ ra 12 mèo con. Bạn có nuôi xuể không hay lại phải đem đi cho người này người kia? Thậm chí đến một lúc nào đó không tìm được ai nuôi nữa thì bạn sẽ làm gì? Vứt mèo con đi hoặc thả ra đường cho nó tự sinh tự diệt? Hiện giờ mèo con nhà nuôi mà cũng bị bỏ ngoài đường đến chết nhiều lắm. Hạn chế được một đứa thì bạn có tăng cơ hội cho một đứa mèo khác được nhận nuôi và có cơ hội được yêu thương. Chỉ vậy thôi. 

Trả lời

Triệt sản mèo cái thứ nhất là sẽ hạn chế việc mèo đi chơi và chửa sớm khi chưa tới tuổi. Chửa sớm dễ sinh non gây chết cả mèo mẹ lẫn mèo con. Đã triệt rồi mèo sẽ không đi để tìm bạn tình và không sợ có bầu nữa. Tương lai mèo cái nếu không triệt sản thì cũng rất dễ gặp các bệnh về tử cung như ung thư, viêm tử cung và đây là bệnh gây chết nhiều nhất ở mèo cái mà lại rất khó phát hiện. Một khi phát hiện không đi mổ kịp thời là sẽ chết rất nhanh. Triệt sản mèo cái cũng chỉ là tiểu phẫu, nếu bác sĩ thú y uy tín thì mèo sẽ chỉ đau một vài ngày đầu, khoảng 1 tuần là đóng da lành vết mổ rồi.

Ngoài ra như anh Vinh đã nói, không triệt sản mèo thì 1 năm mèo có thể đẻ đến 3-4 lứa, mỗi lứa đẻ trung bình 3 con, tức là 1 năm có khả năng mèo nhà bạn đẻ ra 12 mèo con. Bạn có nuôi xuể không hay lại phải đem đi cho người này người kia? Thậm chí đến một lúc nào đó không tìm được ai nuôi nữa thì bạn sẽ làm gì? Vứt mèo con đi hoặc thả ra đường cho nó tự sinh tự diệt? Hiện giờ mèo con nhà nuôi mà cũng bị bỏ ngoài đường đến chết nhiều lắm. Hạn chế được một đứa thì bạn có tăng cơ hội cho một đứa mèo khác được nhận nuôi và có cơ hội được yêu thương. Chỉ vậy thôi. 

Nếu bạn có thể sau khoảng 2-3 năm nuôi 5 con mèo 1 lần thì cứ để yên vậy. Ko thì đến lúc đó đem mấy con mèo con đi vứt ngoài đường tội lắm.

Mình nghĩ là do mọi người vẫn nghĩ mèo chó giống nhau,nên nhiều người mới nuôi mèo mà bảo mang đi triệt sản thì thấy ko quen
Mình nghĩ giống như chăm con vậy,kể cả muốn nuôi nhiều mèo một lúc nhưng yêu thương mình chỉ trọn vẹn khi là một hai đứa thôi