Làm sao để khuyên em gái từ bỏ mạng xã hội?

  1. Phong cách sống

Mình có một đứa em năm nay học lớp 9 và chỉ còn chưa tới một tháng nữa nó sẽ thi chuyển cấp. Chuyện sẽ là bình thường nếu như nó không quá ghiền sử dụng smartphone và không chú tâm học hành. Ba mẹ thì đi làm suốt ngày nên giao phó hoàn toàn cho ông bà, nhưng ông bà em năm nay cũng lớn tuổi nên việc dạy dỗ là điều khó thực hiện.

Em từng chứng kiến nó là một đứa có học lực tốt, chăm chỉ nhưng rồi mấy năm gần đây cứ online facebook, instagram, youtube đến mức thời gian cầm điện thoại nhiều hơn thời gian ngủ.

Em phải làm sao đây ạ? Nếu cứ như thế này thì em nghĩ tương lai nó sẽ chẳng tốt đẹp gì cả đâu :(

Từ khóa: 

mạng xã hội

,

từ bỏ

,

facebook

,

phong cách sống

Quan trọng là nó sử dụng MXH để làm gì? Biết đâu nó lại lên fb, yt học thêm thì sao
Trả lời
Quan trọng là nó sử dụng MXH để làm gì? Biết đâu nó lại lên fb, yt học thêm thì sao

Vì thế giới online nhiều điều thú vị hơn việc học, bạn nên bỏ thời gian và kiên nhẫn tìm hiểu. Trong giáo dục con em, kiên nhẫn là điều quan trọng.

Làm sao bạn biết tương lai nó chẳng tốt đẹp, học lực em nó có thấp cũng không liên quan đến tương lai em nó, nếu học lực thấp bạn phải tìm hiểu vì sao nó thấp, không hẳn tại smartphone đâu.

Nếu khuyên mọi cách mà nó không nghe thì để nó thấy hậu quả thôi